Đời sống người dân làm nghề rừng còn thấp
Đó là vấn đề được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhìn nhận tại hội thảo khởi động dự án “Cung cấp thông tin tư vấn, phản biện”; và thẩm tra dự án Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) do Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phối hợp với Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam tổ chức ngày 16/12.
Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, năm 2015 diện tích rừng của nước ta là hơn 14 triệu ha với độ che phủ rừng gần 41%, tạo nguồn nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến gỗ, kim ngạch xuất khẩu gỗ đạt hơn 7 tỷ/ năm; tạo việc làm, đem lại thu nhập ổn định cho hàng triệu hộ nông dân khu vực nông thôn, miền núi.
Tuy nhiên, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, công tác bảo vệ và phát triển rừng thời gian qua bộc lộ nhiều bất cập. Tình trạng chặt phá, khai thác trái phép diễn ra ở nhiều nơi.
Tổ chức, quản lý rừng phân tán, trách nhiệm quản lý nhà nước có sự chồng chéo giữa các bộ, ngành. Đời sống người dân làm nghề rừng còn thấp, sản xuất lâm nghiệp chưa tiếp cận được theo chuỗi giá trị.