Đổi thay ở Bản Vàng
Vốn được coi là nơi khó khăn của xã Hữu Vinh (Yên Minh, Hà Giang), trước bản Bản Vàng vốn là nơi dân cư thưa thớt. Để đất này hồi sinh, với chủ trương của tỉnh, huyện, nhất là nỗ lực của Mặt trận, mảnh đất hoang vu này đã có những phát triển đáng ghi nhận.

Người dân đã tiếp cận với các nguồn vốn vay để phát triển kinh tế gia đình.
Đến mảnh đất Yên Minh – huyện được coi như “gối đỡ” giữa trung tâm tỉnh Hà Giang với 2 huyện đá núi là Đồng Văn, Mèo Vạc, khi đưa ra ý định muốn tìm hiểu về một khu dân cư kiểu mẫu, ông Chảo Văn Sinh, Chủ tịch MTTQ vui vẻ cho biết, cùng với những nơi khác, được sự quan tâm của các cấp ngành, nhất là khối Mặt trận, Yên Minh đã có nhiều khu dân cư tiêu biểu.
Không chỉ đoàn kết, giúp nhau vươn lên làm giàu mà nhiều khu dân cư này còn đang thực hiện hài hòa giữa xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Cũng từ lời gợi mở của ông, chúng tôi đã tìm đến khu dân cư khai hoang Bản Vàng – nơi đang được coi là tiêu biểu nhất.
Dân cư thôn Bản Vàng hiện có 28 hộ, 130 nhân khẩu. Là một thôn về điều kiện tự nhiên không thuận lợi, địa bàn dốc đất canh tác chủ yếu là đất nương lại thêm trình độ dân trí thấp, không đồng đều nên trước đây đời sống của nhân dân Bản Vàng còn hết sức khó khăn. Nhận thức của một bộ phận nhân dân về công tác xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường có mặt còn hạn chế, do vậy đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai thực hiện hài hòa xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.
Không để Bản Vàng mãi giậm chân tại chỗ, được sự quan tâm và tạo điều kiện giúp đỡ của các cấp chính quyền, MTTQ và các ban ngành đoàn thể của xã cũng như MTTQ huyện, nhiều chương trình, chính sách đã được đưa về đây. Trong những năm qua, Ban công tác Mặt trận đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí về bảo vệ môi trường và các nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Từ sự vào cuộc này mà đất nghèo Bản Vàng đã có những bước phát triển vượt bậc.
Hiện nay, trên địa bàn thôn đã có nhiều mô hình kinh tế được hình thành mà trong đó phải kể đến mô hình chăn nuôi lợn đen của hộ gia đình ông Nông Văn Hùng. Mỗi lứa, gia đình ông Hùng thường nuôi từ 30 - 40 con. Một năm, xuất chuồng 2 lứa, trị giá mỗi lứa khoảng 70- 80 triệu đồng. Không chỉ phát triển mô hình chăn nuôi mà nhiều hộ gia đình trong thôn còn mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng chuyển từ diện tích nương trồng ngô sang trồng cây ăn quả. Nhiều loại cây quả mới như dứa, hồng, vải, na, mận… đã cho thu hoạch hiệu quả kinh tế cao.
Không chỉ có gia đình Nông Văn Hùng, hiện nay đến với Bản Vàng, nhiều cá nhân, gia đình tiêu biểu, nhanh chóng vươn lên trong lĩnh vực kinh tế đã được nhắc đến. Hộ gia đình ông Chấu Tả Thắng, trước đây vốn là hộ còn khó khăn của Bản Vàng. Nhưng sau khi được các cấp ngành hỗ trợ, nhận thức được kinh tế vườn đồi, ông đã bỏ ra 2 ha diện tích trồng các cây ăn quả như vải, na, mận tam hoa. Hiện nay, mỗi năm, 2 ha đất vốn được coi là cằn cỗi của gia đình ông luôn cho thu hoạch từ 70 – 80 triệu đồng.
Cùng nổi tiếng như gia đình ông Thắng, đến với Bản Vàng, gặp người dân, ai cũng nhắc đến gia đình ông Vàng Mìn Pao. Cũng với việc cải tạo và chuyển đổi đất trồng, từ diện tích 2 ha đất, ông đã đưa cây hồng không hạt về trồng. Hiện nay gia đình ông đã có những nguồn thu đáng kể về loại cây trồng này, riêng năm 2014 - 2015 đã cho thu hoạch mỗi năm từ 80 - 100 triệu đồng. Hiện ở Bản Vàng còn nhiều hộ gia đình trong thôn cũng đã tự lực cố gắng vươn lên phát triển kinh tế hộ gia đình. Đặc biệt trong cuối năm 2014 và đầu năm 2015 nhiều hộ gia đình trong thôn đã trồng được thêm khoảng 15ha cây dứa, 10 ha cây hồng không hạt, 03 ha cây ổi và một số cây trồng khác.
Từ những kết quả phát triển kinh tế ngoạn mục này, đặc biệt từ khi triển khai mô hình điểm khu dân cư, thực hiện xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường, Bản Vàng đã có nhiều đổi thay. Môi trường sống của nhân dân được đảm bảo, đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp, đời sống của người dân trong thôn từng bước được nâng lên. Với tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau, trong 2 năm vừa qua, đã có thêm 4 hộ được giúp đỡ thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 30% năm 2014 xuống còn 14,2% năm 2015. Bằng việc phát triển kinh tế, hiện nay số hộ trung bình, khá, giàu Bản Vàng đã được nâng lên, thu nhập hộ gia đình đã ổn định.
Theo ông Chảo Văn Sinh, từ mô hình Bản Vàng này, sắp tới MTTQ huyện sẽ xin ý kiến, chỉ đạo và mở rộng mô hình tới các khu dân cư khác trong huyện. Hy vọng với cách làm này, Yên Minh sẽ trở thành một huyện có kinh tế ổn định, trong đó có những nòng cốt từ sự ổn định như khu dân cư Bản Vàng.