Đối thoại công - tư về Phụ nữ và Kinh tế APEC 2017
Trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2017 và Hội nghị Đối tác chính sách về phụ nữ và Kinh tế APEC (PPWE) lần thứ 2 chủ đề “Tăng cường sự hội nhập và nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ trong một thế giới đang thay đổi”, ngày 28/9, tại TP Huế (Thừa Thiên- Huế), đã diễn ra Đối thoại công - tư về Phụ nữ và Kinh tế APEC với sự tham dự của các Bộ trưởng, Trưởng đoàn cùng 600 đại biểu đến từ 21 quốc gia thành viên
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các Bộ trưởng, Trưởng đoàn của 21 quốc gia thành viên tại buổi Đối thoại. Ảnh Thanh Tùng
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự và phát biểu chỉ đạo Đối thoại. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) Đào Ngọc Dung, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đồng thời là Chủ tịch Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo doanh nghiệp APEC 2017 Vũ Tiến Lộc, đồng chủ trì Đối thoại.
Khách mời có bà Lakshmi Puri, Phó Giám đốc điều hành tổ chức Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women), bà Victoria Kwakwa, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới khu vực Đông Á và Thái Bình Dương. Bà Irene Natividad, Chủ tịch Hội nghị thượng đỉnh Phụ nữ toàn cầu đã tham gia với tư cách diễn giả chính.
Hơn 600 đại biểu tham dự phiên Khai mạc là các Bộ trưởng, Trưởng đoàn các nền kinh tế APEC, lãnh đạo các tổ chức quốc tế, các tổng giám đốc điều hành các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong và ngoài khu vực và các lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam.
Thúc đẩy chính sách hỗ trợ phụ nữ trong kỷ nguyên 4.0
Trong ngày làm việc 28/9, Bộ trưởng, Trưởng đoàn cùng đại biểu đến từ các quốc gia thành viên APEC tập trung trao đổi về các vấn đề chính như: Sự tham gia kinh tế, tài chính và xã hội của phụ nữ - động lực thúc đẩy tăng trưởng bền vững và bao trùm; Nữ doanh nghiệp trên thị trường toàn cầu đang thay đổi; Thúc đẩy doanh nghiệp nữ trong kỷ nguyên số; Xây dựng tầm nhìn về nâng cao quyền năng phụ nữ của hhu vực Châu Á - Thái Bình Dương và thế giới.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng LĐTB&XH Đào Ngọc Dung nhìn nhận: APEC hiện có khoảng 600 triệu phụ nữ tham gia lực lượng lao động, với hơn 60% ở khu vực chính thức, đây là nguồn lực và động lực dồi dào cho sự tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội.
Chính vì vậy, việc tăng cường quyền năng cho phụ nữ và thúc đẩy sự hội nhập đầy đủ của phụ nữ trong nền kinh tế đã trở thành một nội dung nghị sự lớn của khu vực.
Đối thoại công - tư về Phụ nữ và Kinh tế, là một trong ba sự kiện chính của Diễn đàn thường niên về Phụ nữ và Kinh tế APEC, vừa thể hiện sự công nhận của các nhà Lãnh đạo APEC đối với vị trí và những đóng góp to lớn của phụ nữ; vừa là sự coi trọng vai trò, sức ảnh hưởng của khu vực kinh tế tư nhân trong phát triển bao trùm.
Phát biểu chào mừng Hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh: Chuẩn bị bước sang thập kỷ thứ ba của thế kỷ 21, chúng ta chứng kiến những chuyển biến nhanh chóng và sâu sắc trong cục diện thế giới và khu vực.
Quá trình toàn cầu hóa, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tạo ra những cơ hội để thúc đẩy hợp tác, liên kết kinh tế quốc tế, song cũng đặt ra không ít thách thức, khó khăn, nhất là đối với phụ nữ.
Liên hợp quốc đã thông qua Chương trình nghị sự về phát triển bền vững đến năm 2030, trong đó đề cao nhiệm vụ bảo đảm bình đẳng giới, đây là khuôn khổ quan trọng để thúc đẩy hợp tác và phát triển trên phạm vi toàn cầu, trong đó nâng cao vai trò và đóng góp của phụ nữ là một trong những nhiệm vụ hàng đầu.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đề cập: Kỷ nguyên số là bước phát triển vượt bậc của nhân loại nhưng đang đặt ra thách thức đầy to lớn đối với nhiều nhóm người dân trong xã hội, trong đó đặc biệt nguy cơ trẻ em gái bị bỏ lại phía sau. Vì thế chúng ta cần có các chính sách tận dụng các lợi thế của công nghệ thông tin trong thời đại kỹ thuật số nhằm hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các cơ hội về nghề nghiệp, kinh doanh, quảng bá, tiếp thị sản phẩm và các cơ hội.
35% phụ nữ Việt Nam là chủ doanh nghiệp vào năm 2020
Phát biểu tại phiên khai mạc, Bà Lakshmi Puri, Giám đốc điều hành UN Women cho rằng, các nền kinh tế APEC cần làm nhiều hơn nữa để trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đầy kinh tế APEC. Phụ nữ được trao quyền sẽ có cơ hội làm việc bình đẳng hơn và năng suất hơn.
Trao quyền cho phụ nữ là sự đầu tư thông minh và quan trọng. Phụ nữ phải được đặt vào trung tâm để mang lại những giá trị đặc biệt cho nền kinh tế của chúng ta.
Bà cũng nêu rõ các mục tiêu về phát triển bền vững đến năm 2030 cũng đề cập đến sự tham gia bình đẳng và đầy đủ của phụ nữ trong nền kinh tế. Trao quyền được cho là điều kiện tiên quyết hướng tới phát triển bền vững. Chúng ta cần làm nhiều hơn nữa để có được sự tham gia của hơn 50% phụ nữ làm chủ trong các doanh nghiệp
Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc cho biết, Đối thoại công - tư về Phụ nữ và Kinh tế, là một trong ba sự kiện chính của Diễn đàn thường niên về Phụ nữ và Kinh tế APEC, vừa thể hiện sự công nhận của các nhà Lãnh đạo APEC đối với vị trí và những đóng góp to lớn của phụ nữ; vừa là sự coi trọng vai trò, sức ảnh hưởng của khu vực kinh tế tư nhân trong phát triển bao trùm.
Chủ tịch VCCI chia sẻ: Trong suốt chiều dài lịch sử của mình, Việt Nam đã ghi nhận dấu ấn trên bản đồ thế giới là một dân tộc có truyền thống coi trọng phụ nữ và theo đuổi các giá trị bình đẳng giới.
Riêng trong lĩnh vực kinh doanh, nhiều tổ nghề kinh doanh ở Việt Nam là phụ nữ, như tổ nghề trồng dâu, nuôi tằm, tổ nghề dệt may, tổ nghề gốm sứ…
Vào giữa thế kỷ thứ XV, trước khi Cristopher Colombo tìm ra Châu Mỹ thì Bà Bùi Thị Hỷ, Bà Tổ của nghề gốm sứ Việt Nam đã vượt biển mang hàng gốm sứ Việt Nam đến nhiều nước trên thế giới, cạnh tranh ngang ngửa với gốm sứ từ nước Trung Hoa.
Hiện nay, ở Việt Nam, bình quân cứ trong 4 người là doanh nhân thì có 1 người là phụ nữ. Trong chương trình quốc gia về bình đẳng giới, Chính phủ Việt Nam cũng đề ra mục tiêu tăng tỉ lệ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ lên 35% vào năm 2020 và cao hơn vào những năm tiếp theo.