Thể thao

Đội tuyển nữ Việt Nam “khát” cầu thủ gốc Việt

Gia Phong 29/04/2025 14:00

Trong khi đội tuyển Việt Nam được tăng cường sức mạnh đáng kể từ các cầu thủ Việt kiều chất lượng, thì đội tuyển nữ đang thiếu những gương mặt xuất sắc nhằm giúp đoàn quân của HLV Mai Đức Chung chinh phục đỉnh cao thế giới, trong đó mục tiêu quan trọng nhất là trở lại đấu trường World Cup.

bai the thao
Đội tuyển nữ Việt Nam chờ nâng cấp sức mạnh từ cầu thủ gốc Việt.

Trong năm 2025, đội tuyển nữ Việt Nam tham dự 3 giải đấu lớn gồm: giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á, vòng loại Asian Cup nữ 2026 (từ ngày 23/6 đến ngày 5/7/2025) và SEA Games 33. Mục tiêu mà thầy trò HLV Mai Đức Chung hướng tới là vô địch Đông Nam Á, giành HCV SEA Games 33 và đoạt vé tham dự vòng chung kết Asian Cup nữ 2026.

Trong các giải đấu trên, vòng loại Asian Cup nữ 2026 là giải đấu có nhiều thử thách với đội tuyển nữ Việt Nam. HLV Mai Đức Chung đánh giá: “Trong 3 đội ở bảng E, đội tuyển nữ Việt Nam mới chỉ gặp Maldives tại vòng loại Giải bóng đá nữ châu Á 2022 và giành chiến thắng. Tuy nhiên, các đội bóng châu Á hiện nay đều đầu tư mạnh mẽ và tiến bộ vượt bậc. UAE có lợi thế thể lực nhờ các cầu thủ nhập tịch, còn Guam sở hữu thể hình tốt. Vì vậy, vòng loại lần này sẽ không dễ dàng cho đội tuyển nữ Việt Nam”.

Vòng loại Asian Cup nữ 2026 có sự tham dự của 34 đội chia thành 8 bảng (6 bảng 4 đội và 2 bảng 5 đội). 8 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự vòng chung kết tại Australia vào năm 2026. Hiện tại, vòng chung kết đã xác định 4 đội tham dự: Australia (chủ nhà), cùng Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc – ba đội có thành tích tốt nhất tại Asian Cup nữ 2022.

Một lợi thế với thầy trò HLV Mai Đức Chung là Việt Nam đăng cai tổ chức các trận bảng E trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Hy vọng với cái duyên đã có với bóng đá nam, sân Việt Trì sẽ tiếp tục trở thành điểm tựa để bóng đá nữ Việt Nam tiến tới Asian Cup 2026.

Trong khi đó, với giải vô địch Đông Nam Á và SEA Games 33, các đối thủ chính của đội tuyển nữ Việt Nam được xác định là Thái Lan và Philippines. Nếu như Thái Lan có lợi thế sân nhà tại SEA Games thì Philippines ngày càng mạnh nhờ chính sách nhập tịch.

Để hoàn thành các nhiệm vụ trên, đội tuyển nữ Việt Nam không chỉ cần có sự chuẩn bị tốt nhất với những đợt tập huấn chất lượng, được thi đấu cọ xát với nhiều đội bóng mạnh mà còn phải tăng cường lực lượng đến từ cầu thủ Việt kiều.

Mới đây, CLB nữ TPHCM chiêu mộ 2 nữ cầu thủ Việt kiều Mỹ là Ashley Trâm Anh và Chelsea Lê. Cả 2 đã góp mặt trong chiến thắng lịch sử 5-4 của đội bóng TPHCM trước CLB Abu Dhabi Country của UAE ở tứ kết AFC Champions League.

Hai cầu thủ này đều nằm trong “tầm ngắm” của HLV Mai Đức Chung. Thuyền trưởng đội tuyển nữ Việt Nam cho biết: “Về khả năng chuyên môn, tôi đánh giá Chelsea Lê và Ashley Trâm Anh rất tốt. Nếu đội tuyển nữ Việt Nam có sự bổ sung từ những cầu thủ này thì lực lượng của chúng ta sẽ dồi dào và tốt hơn”.

“Liên đoàn Bóng đá Việt Nam luôn tạo điều kiện cho đội tuyển đi thi đấu ở nước ngoài. Chính vì có những cầu thủ nước ngoài như ở V-League nên trình độ của các cầu thủ nội cũng được cải thiện rõ rệt. Tôi nghĩ, bóng đá nữ cũng như vậy. Tôi mong rằng sẽ có nhiều cầu thủ nữ Việt kiều về thi đấu cho tất cả các CLB để các cầu thủ nội có thêm cơ hội cọ xát giúp họ đỡ bỡ ngỡ khi tham gia các giải đấu lớn” - HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Trong đợt tập trung vào đầu tháng 5 tới, HLV Mai Đức Chung tiết lộ nếu không có gì thay đổi, một cầu thủ Việt kiều từ Canada sẽ xuất hiện trong thành phần đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Theo tìm hiểu, cầu thủ này là Nguyễn Hoàng Nam Mi - tân binh của CLB TPHCM, đội bóng vừa giành quyền vào bán kết AFC Champions League nữ 2024-2025. Nam Mi sinh năm 2003 tại Ottawa (Canada), cao 1,67 m. Cô đang là sinh viên Đại học Saskatchewan và thi đấu cho đội trường ở vị trí hậu vệ và tiền vệ phòng ngự. Năm 2024, Na Mi được vinh danh trong đội hình tiêu biểu của giải học đường miền Tây Canada. Khác với Ashley Ton That Trâm Anh và Chelsea Lien Lê, Nam Mi đã có quốc tịch Việt Nam nên có thể lên đội tuyển ngay mà không cần chờ làm các thủ tục.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đội tuyển nữ Việt Nam “khát” cầu thủ gốc Việt