Đội tuyển nữ Việt Nam thua 0-2 trước Nhật Bản

B.Phúc (tổng hợp) 01/11/2023 20:28

Ở lượt trận cuối cùng bảng C vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024 khu vực châu Á, Đội tuyển nữ Việt Nam thua 0-2 trước Nhật Bản. Thầy trò HLV Mai Đức đã bị loại.

Các cầu thủ nữ Nhật Bản ăn chơi lấn lướt trước Việt Nam (Ảnh: nikkansport).

Theo Dân Trí, Đội tuyển Việt Nam cần một chiến thắng đậm trước Nhật Bản để nuôi hy vọng đi tiếp, tuy nhiên điều đó không thực sự khả thi bởi đối thủ ở đẳng cấp cao hơn hẳn đoàn quân của HLV Mai Đức Chung. Lần gặp nhau gần nhất tại Asiad 19 hồi cuối tháng 9, tuyển nữ Việt Nam thua 0-7 trước Nhật Bản.

Đội hình Việt Nam vs Nhật Bản

Việt Nam: Khổng Thị Hằng (20), Nguyễn Thị Mỹ Anh (22), Lương Thị Thu Thương (2), Trần Thị Hải Linh (10), Lê Thị Diễm My (13), Ngân Thị Vạn Sự (21), Nguyễn Thị Tuyết Dung (7), Dương Thị Vân (16), Huỳnh Như (9), Nguyễn Thị Bích Thùy (15), Nguyễn Thị Thanh Nhã.

Nhật Bản: Momoko Tanaka (18), Risa Shimizu (2), Moeka Minami (3), Saki Kumagai (4), Hinata Miyazawa (7), Fuka Nagano (10), Mina Tanaka (11), Hana Takahashi (12), Jun Endo (13), Yui Hasegawa (14), Remina Chiba (22).

Kết quả: Việt Nam 0-2 Nhật Bản

Ghi bàn: Nhật Bản: Shimizu (40’); Miyabi Moriya (53’)

Sau tiếng còi khai cuộc, Nhật Bản đã đẩy cao đội hình tấn công, đội tuyển nữ Việt Nam chủ động chơi phòng thủ phản công. Phút 40, Nhật Bản ghi được bàn thắng mở tỉ số do công của Shimizu.

Phút 53 , Nhật Bản nâng tỷ số lên 2-0 ở sau khi Moriya chớp thời cơ từ pha bóng lộn xộn trong vòng cấm địa Việt Nam. Dường như Diễm My bị cầu thủ Nhật Bản phạm lỗi trước khi Moriya ghi bàn, nhưng trọng tài không cắt còi, cũng không có VAR nên bàn thắng được công nhận cho Nhật Bản.

Đội tuyển nữ Việt Nam để thua đội tuyển nữ Nhật Bản.

Theo VTC, Khi thể lực suy giảm đáng kể, đội tuyển nữ Việt Nam chỉ có thể nỗ lực chống đỡ và rất khó để tung ra những pha phản công nguy hiểm. Khổng Thị Hằng tiếp tục chơi xuất sắc với nhiều pha cản phá ấn tượng. Chung cuộc, đội tuyển nữ Việt Nam thua 0-2 trước Nhật Bản trong trận cuối cùng của HLV Mai Đức Chung.

Sân vận động Lokomotiv trước giờ bóng lăn (Ảnh: JFA).

Trước trận đấu, HLV Mai Đức Chung đã nói: "Đội tuyển nữ Nhật Bản là đội bóng rất đồng đều, có lối chơi đa dạng. Chúng tôi phải chuẩn bị mọi khả năng và mọi tình huống có thể xảy ra trong trận đấu với Nhật Bản. Tuy nhiên, việc đầu tiên khi gặp Nhật Bản, đó là đội tuyển nữ Việt Nam cứ phải thi đấu hết mình trước đã. Tôi muốn cảm ơn người hâm mộ Việt Nam luôn cổ vũ cho chúng tôi. Tình yêu của người hâm mộ thật đáng quý".

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đội tuyển nữ Việt Nam thua 0-2 trước Nhật Bản

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO