Đón đọc Đại Đoàn Kết số 3 ra ngày 3-1-2014
Đại Đoàn Kết số 3 ra ngày 3-1-20143 trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc những tin, bài chính sau đây:
* Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân nhằm thực thi quyền hạn của dân. Nhìn lại năm 2013 đầy ắp những sự kiện quan trọng của đất nước để thấy, trong bộn bề khó khăn, chúng ta đã làm được nhiều việc cụ thể cho tiến trình phát huy dân chủ của nhân dân. Những tin vui dồn dập đến từ quý cuối cùng của năm 2013 đã mở ra một chương mới thúc đẩy hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân để huy động nguồn lực, đóng góp thiết thực hơn cho xã hội. Vấn đề này được tác giả Hoàng Mai đề cập đến trong bài viết trên trang Tham vấn - Phản biện. Mời độc giả đón đọc! * Mang thế giới đến gần hơn là nhan đề bài viết của tác giả Hương Lê về các chương trình của Đài Truyền hình quốc gia Việt Nam (VTV). Sau Gala Gặp gỡ VTV - món ăn đêm 31-12-2013, khán giả đang chờ đón rất nhiều chương trình đặc sắc nữa của VTV trong dịp Tết Âm lịch Giáp Ngọ 2014 sắp tới. Đồng hành cùng khán giả, cùng nhìn lại một năm để bước tiếp, VTV đã trở thành người bạn thân thiết của mọi nhà. Hi vọng, năm 2014 sẽ là năm đong đầy của yêu thương, của niềm tin… không chỉ riêng với VTV mà còn đối với cả giới báo chí, truyền thông nói chung. Bài viết được đăng trên trang Tham vấn - Phản biện. * Ngày 2-1, tại Hà Nội, tại buổi làm việc với Tổng hội Y học Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân gợi ý, Bộ Y tế xem xét giao Tổng hội Y học Việt Nam với kinh nghiệm và lực lượng trên 200.000 hội viên tại 49 Hội Y học địa phương, và là thành viên chính thức của Hội Y học thế giới sẽ triển khai công tác giám sát việc tuân thủ Luật Khám chữa bệnh, Luật Dược tại các cơ sở y tế tư nhân, các nhà thuốc tư nhân đang hoạt động trên địa bàn cả nước, trước mắt là tại Hà Nội. Vấn đề này được tác giả N.Phượng đề cập đến trong bài viết Tăng cường Giám sát hành nghề y tế tư nhân trên trang7. * Trong bài viết Vệ sinh an toàn thực phẩm: Chế tài nhẹ, bất cập lớn, tác giả Duy Phương cho biết: Càng gần Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, nỗi lo về an toàn vệ sinh thực phẩm càng gia tăng. Thế nhưng chế tài lại quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe nên khó có thể xử lý được triệt để các bất cập liên quan đến vấn đề này. Bởi vậy, cần tăng chế tài xử phạt, thậm chí rút giấy phép kinh doanh và công bố công khai trên các phương tiện truyền thông để người dân loại bỏ những sản phẩm không đạt chất lượng đó. Quan tâm đến vấn đề này, độc giả có thể theo dõi bài viết trên trang Kinh tế - Xã hội. * Trong 37 Bảo vật Quốc gia vừa được Chính phủ công nhận, rất nhiều bảo vật đợt này mang đậm dấu ấn địa phương. Thực tế này cũng đặt ra những lo ngại về bảo quản khi việc quản lý di tích, hiện vật vẫn đang ở thế "bí”… Trong khi đất nước ta có rất nhiều dân tộc cùng sinh sống, việc thiếu vắng hiện vật có thể đạt Bảo vật Quốc gia thuộc mảng này liệu có cho thấy sự mất mát, mai một của văn hóa các tộc người hay không? Trong bài viết Kho tàng di sản thêm 37 Bảo vật Quốc gia trên trang nhất số ra ngày mai, tác giả Ngọc Hà đề cập khá cụ thể vấn đề này. Trân trọng cùng bạn đọc! Và nhiều bài viết hấp dẫn ở các chuyên mục khác… mời các bạn đón xem. ĐĐK |