Đón đọc Đại Đoàn Kết số 76 ra ngày 17-3-2014
Đại Đoàn Kết số 76 ra ngày 17-3-2014 trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc những tin, bài chính sau đây:
* Hạt gạo và người nông dân là nhan đề bài viết của tác giả Nam Việt trên trang Tham vấn - Phản biện. Trong bài viết, tác giả bình luận: Nhiều năm qua người trồng lúa ĐBSCL luôn ở thế bị động, cứ được mùa lại rớt giá, bị thương lái ép giá và không bao giờ có lãi 30% như kỳ vọng. Việt Nam tự hào về nền văn minh lúa nước, là nước đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu gạo, ĐBSCL lại là vựa lúa của Việt Nam, nhưng những bất cập vẫn tồn tại từ năm này sang năm khác, người trồng lúa vẫn không thể làm giàu trên mảnh ruộng của mình. Vì sao? ĐĐK trân trọng giới thiệu! * Trong bài viết Y tế công tư - kiến bò chảo nóng, tác giả Thanh Như bình luận: Phối hợp tốt công - tư trong y tế chắc chắn giúp tránh lãng phí đầu tư, cứu cả bệnh viện tư cả người bệnh thôi "ngắc ngoải”. Nhưng những cú bắt tay công - tư hiệu quả trong cung ứng dịch vụ y tế nhiều năm qua chưa đâu vào đâu, vẫn phổ biến "nơi ăn không hết nơi lần chẳng ra”. Đó là cơ chế thị trường phải chấp nhận, hay ngành y và Nhà nước nếu quán triệt, thực sự thấm nhuần và trăn trở vì lợi ích người bệnh, nhất định sẽ có giải pháp? Mời độc giả theo bài viết trên trang Tham vấn - Phản biện. * Nỗ lực đưa Huế trở thành một thành phố di sản - du lịch, thành phố Festival; xây dựng Huế thành cụm đô thị động lực của miền Trung… và mới đây nhất là hội thảo khoa học tìm danh xưng cho Huế... đó là sự khẳng định quyết tâm trong suốt nhiều năm qua, với mong muốn sớm đưa tỉnh Thừa Thiên - Huế trở thành một đô thị loại I, thành phố trực thuộc Trung ương. Ông Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã dành cho Đại Đoàn Kết một cuộc trò chuyện xung quanh vấn đề này. Bài trả lời phỏng vấn được đăng trên trang Thời sự có nhan đề Huế đã, đang và sẽ là đô thị di sản. Mời độc giả đón đọc! * Tìm mua tất cả mọi thứ, bất kể là sản phẩm gì sau đó "lật kèo”. Đó là thủ đoạn mà các thương lái nước ngoài (nhiều nhất là đến từ Trung Quốc) đã và đang áp dụng ở Việt Nam trong nhiều năm qua, song dường như các nhà quản lý đang bất lực. Đáng ngại hơn, có ý kiến còn cho rằng, việc thu gom nông sản của các thương lái, ở một khía cạnh nào đó còn là tín hiệu đáng mừng (?). Trong bài viết Thu gom nông sản bán cho thương lái nước ngoài: Nông dân lãnh đủ! tác giả Minh Phương sẽ phân tích về vấn đề này. Mời bạn đọc theo dõi bài viết trên trang Kinh tế - Xã hội. * Đầu tuần này, theo thông điệp của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình, trần lãi suất VNĐ kỳ hạn dưới 6 tháng về 6%/năm. Lãi suất tiền gửi giảm trong bối cảnh thanh khoản NH ổn định, kỳ vọng đẩy vốn ra nền kinh tế và kích thích các kênh đầu tư khác hoạt động. Trong mục tiêu ưu tiên của Ngân hàng Nhà nước phát đi, tiến tới hạ lãi suất cho vay, bơm vốn ra nền kinh tế. Lãi suất tiết kiệm tiếp tục giảm chính là nhan đề bài viết của tác giả Thúy Hằng trên trang Thời sự. Trân trọng cùng bạn đọc! Và nhiều bài viết hấp dẫn ở các chuyên mục khác… mời các bạn đón xem. ĐĐK |