Báo Đại Đoàn Kết Tiếng dân

Đón đọc Đại Đoàn Kết số 78 ra ngày 19-3-2014

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đón đọc Đại Đoàn Kết số 78 ra ngày 19-3-2014

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

 Đại Đoàn Kết số 78 ra ngày 19-3-2014 trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc những tin, bài chính sau đây: 

* Trẻ em bị bạo hành- vụ việc trước còn chưa kịp lắng xuống thì lại có những vụ bạo hành tiếp theo. Tốc độ và sức lan của truyền thông giờ đây nhanh chóng tác động tới cộng đồng, cùng với đó đối tượng bạo hành lại là trẻ em nên lại càng thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận…Hành hạ, tra tấn, dùng nhục hình với trẻ em là tận cùng của tội ác. Kẻ thủ ác tất nhiên sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình. Thế nhưng trong bài Thời luận số ra ngày mai, tác giả Hương Lê trăn trở nhiều về giá trị của mái ấm gia đình trong cuộc sống hôm nay.

* Thấy thiếu một cây cầu nên cô giáo và học sinh phải chui vào túi nilon để qua sông, các cơ quan chức năng lập tức lên tiếng sẽ làm cầu. Nhưng sẽ còn bao nơi thiếu một cây cầu mà không có "clip gây rung động dư luận” như thế, họ sẽ mãi mãi chịu cảnh thiếu cầu ư? Trong bài Thấy thiếu thì vá, bao giờ mới xong? Đăng tải trên trang Tham vấn – Phản biện số báo ra ngày mai, tác giả Cẩm Thúy đã nhấn mạnh: Cần một sự rà soát tổng thể và quy hoạch tổng thể trong vấn đề đầu tư cơ sở vật chất cho vùng sâu vùng xa, thay vì thấy ở đâu có vấn đề nhờ hiệu ứng của truyền thông thì vá ở đấy.

* Ngày 18-3, bàn về những khó khăn khi triển khai thực hiện Tổng rà soát chính sách cho người có công với cách mạng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: "Việc này thực sự rất khó, nhưng phải làm với quyết tâm cao vì chỉ có hai lựa chọn. Nếu sợ khó thì không làm được. Không làm thì không trả lời một cách dứt khoát trước nhân dân là chúng ta đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm là đúng, bao nhiêu phần trăm là sai và bao nhiêu phần trăm cần phải bổ sung”. Quyết tâm làm để trả lời dứt khoát với nhân dân là nhan đề bài viết của Hoàng Yến- Vũ Mạnh trên trang Công tác Mặt trận số 78 ra ngày 19-3. Trân trọng cùng bạn đọc!

* Theo quy định ban hành mới, TP. Hà Nội đã cho phép tăng phí trông xe máy ban ngày từ 2.000 đồng lên 3.000 đồng/ xe, ban đêm là 5.000 đồng/ xe và trông tháng là 70.000 đồng/xe. Tuy nhiên, trên thực tế mức phí mà người dân phải gánh chịu còn cao hơn rất nhiều, bởi sự tung hoành của các điểm trông giữ trên toàn địa bàn, gây bức xúc dư luận. Hà Nội sau việc tăng giá phí gửi xe: Xa rời thực tế! là nhan đề bài viết của Tuấn Việt đăng tải trên trang Thời sự số 78 ra ngày 19-3. Mời quý độc giả đón đọc!

* Nhiều năm nay, Nhà nước luôn ưu tiên đặc biệt cho khu vực tam nông. Như có hẳn một nghị quyết về nông nghiệp, nông thôn, nông dân, nhưng rút cục nông dân vẫn nghèo nhất, khu vực nông nghiệp vẫn thiệt thòi nhất. Trao đổi về vấn đề tam nông, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai Trương Văn Vở cho rằng: Quản lý thực hiện quy hoạch chưa được coi trọng đúng mức. Đầu tư thiếu trọng điểm, tổng mức đầu tư của các nguồn xã hội cho nông nghiệp có xu hướng giảm dần... là những nút thắt khiến khu vực tam nông không thể bứt phá. Trên trang Kinh tế - xã hội số báo ra ngày mai, tác giả Lục Bình sẽ đề cập vấn đề này trong bài: Đầu tư dàn trải, tam nông khó bứt phá.

Và nhiều bài viết hấp dẫn ở các chuyên mục khác… mời các bạn đón xem.

ĐĐK