Donald Trump cam kết một nước Mỹ 'an toàn hơn'
Trong ngày cuối của đại hội đảng Cộng hòa, nhà tài phiệt địa ốc Donald Trump đã vẽ ra một bức tranh tối màu ảm đạm về nước Mỹ trong đó có nạn đói nghèo, tham nhũng và bạo lực… và tuyên bố bản thân là người duy nhất có thể đảo ngược lại thảm họa đó.
Donald Trump cam kết sẽ tạo nên một nước Mỹ “an toàn hơn” khi làm Tổng thống. (Nguồn: AFP).
Trong lúc nhận đề cử vị trí ứng viên đại diện đảng Cộng hòa ra tranh cử Tổng thống Mỹ tại Cleveland, bang Ohio đêm 21/7 (sáng 22/7 giờ VN), Donald Trump đã hai lần cam kết sẽ trở thành “tiếng nói” cho tầng lớp lao động Mỹ, phục hồi luật pháp và trật tự, và đánh bại những người dám lên tiếng nghi ngờ về khả năng giành chiến thắng của ông trong cuộc đua vào Nhà Trắng.
“Không ai hiểu hệ thống này hơn tôi, và chỉ tôi mới có thể sửa chữa nó” - Trump tuyên bố - “Thông điệp của tôi là mọi thứ cần phải thay đổi, và cần phải thay đổi ngay bây giờ”.
Trump, người đã có một chiến dịch dường như bỏ qua mọi quy luật của giới chính trị Mỹ, đã mô tả nước này trong một khung cảnh ảm đạm mà chỉ ông mới có thể cứu rỗi nổi.
“Tôi có một thông điệp cho tất cả các bạn: Nạn tội phạm và bạo lực đang ảnh hưởng tới đất nước của chúng ta sẽ sớm kết thúc. Bắt đầu từ ngày 20/1/2017, sự an toàn sẽ được phục hồi” - Trump tuyên bố.
Bài phát biểu dài của Donald Trump - khoảng 1 giờ 15 phút - được xem là khoảnh khắc quan trọng nhất của ông trong quá trình biến đổi từ một nhà tài phiệt, đến một ngôi sao truyền hình thực tế và nay là một chính trị gia đang có tham vọng trở thành người quyền lực nhất thế giới tự do.
Và Trump đã nhận lấy cơ hội này để cố gắng hàn gắn sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ đảng của mình và cả đất nước Mỹ, đặc biệt sau khi cựu đối thủ của ông, Ted Cruz, kêu gọi người Mỹ “bỏ phiếu theo lương tâm” và từ chối ủng hộ Trump.
“Đại hội đảng của chúng ta diễn ra trong thời điểm quốc gia khủng hoảng. Các vụ tấn công nhằm vào cảnh sát, chủ nghĩa khủng bố xuất hiện ở nhiều thành phố, đe dọa cuộc sống của chúng ta” - Trump nói - “Bất kỳ chính trị gia nào không nhận thấy mối nguy hiểm này đều không xứng đáng lãnh đạo đất nước của chúng ta”.
Đòn công kích phủ đầu
Trong bài phát biểu này, Trump còn cam kết sẽ trở thành vị Tổng thống bảo vệ cộng đồng đồng tính Mỹ khi nhắc tới vụ tấn công nhằm vào một hộp đêm đồng tính ở Orlando. Trump cũng nhân cơ hội này để tung đòn công kích vào người sắp trở thành ứng viên chính thức phía đảng Dân chủ, bà Hillary Clinton.
Việc ông Trump chính thức trở thành ứng viên đại diện đảng Cộng hòa còn là một khoảnh khắc chonags ngợp trong lịch sử nước Mỹ - khi một người ngoài bỗng chốc trở thành đại diện một chính đảng và rời khỏi Cleveland với một vị thế vững chắc để hướng tới cuộc tổng tuyển cử tổ chức vào ngày 8/11 tới.
Bài phát biểu của ông phần lớn bỏ qua các vấn đề gây chia rẽ trong đại hội đảng Cộng hòa - như bài phát biểu của Ted Cruz cách đó một ngày - hay các chính sách mà ông vạch ra cho nước Mỹ. Thay vào đó, ông tập trung vào việc tự mô tả bản thân như một người đáp ứng đầy đủ các điều kiện để trở thành lãnh đạo đất nước trước hàng triệu người dân Mỹ đang theo dõi ông qua truyền hình.
Ứng viên đảng Cộng hòa cũng thu hút đám đông khi nhắc tới vụ cảnh sát bị tập kích ở Dallas, Baton Rouge, Louisiana và nhiều nơi khác; nói rằng đó là vấn nạn “bao lực trên đường phố và sự hỗn loạn trong cộng đồng”. Ông mô tả bản thân như một người mạnh mẽ có khả năng đập tan bạo lực.
“Khi tôi tuyên thệ nhậm chức vào năm sau, tôi sẽ phục hồi trật tự và luật pháp cho đất nước chúng ta” - Trump tuyên bố.
Một trong những tâm điểm của đại hội đảng Cộng hòa vừa qua, cũng như trọng tâm trong các bài phát biểu của Donald Trump trong suốt sự kiện này, là tung ra các đòn công kích phủ đầu nhằm vào bà Hillary Clinton, và ông đã làm được điều đó.
“Trên thực tế, thành tựu lớn nhất mà bà ấy đã đạt được là phạm mọi tội lỗi nghiêm trọng và biến mất cùng với nó, đặc biệt là khi những người khác, những người phạm lỗi ít hơn nhiều, lại phải trả giá đắt” - Trump chỉ trích bà Clinton.
Trump cũng kịch liệt phản đối bà Clinton liên quan tới các chính sách xây dựng đất nước mà bà Clinton đưa ra trong khoảng thời gian làm Ngoại trưởng Mỹ. Ông cho rằng các chính sách mà bà Clinton đề ra ở Iraq, Libya, Ai Cập và Syria đã khiến tình hình đã tồi tệ càng trở nên tồi tệ hơn.