Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Donald Trump - Hillary Clinton: Hiện hình khi 'lặng bão'

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Donald Trump - Hillary Clinton: Hiện hình khi 'lặng bão'

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Thời điểm này được coi là “lặng bão” trong cuộc đua vào Nhà Trắng của bà Hillary Clinton và ông Donald Trump. Tuy nhiên, với truyền thông Mỹ, đây cũng là lúc “cần phải ngược dòng” với câu hỏi “họ là ai?” khi một trong hai người sẽ trở thành Tổng thống nước Mỹ.

Donald Trump - Hillary Clinton: Hiện hình khi 'lặng bão'

Hai đối thủ Hillary Clinton và Donald Trump.

Donal Trump: Khó lường

Ngày 27/8, CNN bất ngờ đưa tin, tháng 12 năm ngoái, BS Harold Bornstein viết 4 dòng ghi chú chứng nhận ứng viên Tổng thống đảng Cộng hòa là “người khỏe mạnh nhất để bầu chọn làm tổng thống” . Vị BS này cho biết, ông ta chỉ mất 5 phút để viết tờ giấy chứng nhận quan trọng này.

“Tôi viết 4-5 dòng càng nhanh càng tốt để họ được vui vẻ”- BS Bornstein nói và cho biết thêm ông ta đã viết ra vài từ hơi cường điệu rằng Donald Trump là “người khỏe mạnh nhất để bầu chọn làm Tổng thống”.

Sở dĩ thông tin này gây được sự chú ý của truyền thông và dư luận Mỹ vì rằng trước đó, tỷ phú Trump và đồng minh liên tục “gợi ý” rằng bà Hillary Clinton không đủ sức khỏe để làm Tổng thống Mỹ. Còn bản thân Trump, trong suốt chiến dịch vận động tranh cử, ông không công bố chứng nhận sức khỏe nào khác, ngoại trừ chứng nhận của bác sĩ Bornstein, người 25 năm qua chăm sóc sức khỏe cho ông.

Phát ngôn của BS Harold Bornstein khiến người ta nghi ngờ về những gì ông Trump từng nói cũng như những gì “rất có thể ông ta đã giấu nhẹm, kể cả việc nợ nần”.

Mới đây, những phát ngôn của ông Trump về vấn đề tiêu diệt phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cũng lại cho thấy có sự thay đổi. “Đành rằng các ứng viên chức Tổng thống nước Mỹ có thể thay đổi quan điểm của mình về một vấn đề nào đó trong quá trình vận động tranh cử. Nhưng với những vấn đề lớn thì không nên. Nhất là khi đó là vấn đề quá nhạy cảm như đối với IS”- Jhon Lee, một nhà phân tích chính trị gốc Á nhận xét.

Ngày 16-8 vừa qua, theo Reuters, ông Trump tuyên bố sẽ hợp tác chặt chẽ với các đồng minh NATO. Tuyên bố bất ngờ này được đưa ra trong một bài phát biểu tại Đại học Youngstown State ở Youngstown, bang Ohio.

Tuyên bố của ông Trump gây bất ngờ bởi trước đó, nhiều ý kiến cho rằng nước Mỹ có thể sẽ “sứt mẻ” quan hệ với tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nếu ông Trump làm Tổng thống. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn với New York Times hồi tháng 7, ông Trump đã thẳng thừng tuyên bố rằng, nếu ông đắc cử Tổng thống, Mỹ sẽ không bảo vệ các thành viên NATO vô điều kiện.

Theo giới bình luận Mỹ, ông Trump thường xuyên đưa ra các cụm từ mập mờ gợi ý thay đổi chính sách, rồi sau đó cáo buộc truyền thông diễn giải sai ý nghĩa của chúng. “Đó là cách hành xử mà Trump nghĩ là thông minh, nhưng trên thực tế nó chỉ khiến người khác nghi ngờ ông ta mà thôi”- theo Jhon Lee.

Ngay đến việc được coi là “lập trường không thay đổi” của Donald Trump, đó là kiên quyết với vấn đề nhập cư khi ông này từng khẳng định nếu đắc cử Tổng thống sẽ lập tức thành lập một lực lượng trục xuất, vây bắt những người đang cư trú bất hợp pháp ở Mỹ và gửi trả họ về nước; thì tới nay Trump lại “hạ giọng” khi trả lời phỏng vấn trên Fox News rằng sẽ để ngỏ một số con đường cho phép cư trú hợp pháp tại Mỹ, chứ không phải trở thành công dân Mỹ, đối với những người nhập cư lậu.

“Ông ấy cuối cùng cũng nhận ra rằng không thể thắng một cuộc bầu cử quốc gia chỉ bằng những lá phiếu từ cử tri da trắng”- Whit Ayres, chuyên gia khảo sát thuộc phe Cộng hòa, từng làm việc trong ban vận động tranh cử cho ứng viên Marco Rubio, nhận xét. “Như vậy, có nghĩa là ông ta lại thay đổi”.

Hillary Clinton: Thận trọng

Ngược với ông Trump, bà Clinton lại được cho là luôn giữ lập trường. Giới quan sát nhận ra rằng, cho tới nay, hình như bà Clinton chỉ thay đổi chút it đối với tham vọng về cải cách y tế của mình được đưa ra từ năm 1994, là đưa bảo hiểm y tế đến với mọi người dân Mỹ.

“Bà Clinton đã thực hiện một loạt phiên điều trần kéo dài trước Quốc hội. Bà gây ấn tượng mạnh với các nhà lập pháp với năng lượng và trí thông minh của mình. Nhưng bà không thể thuyết phục họ ủng hộ kế hoạch”- nhận xét của Tổ chức bảo hiểm Heritage Foundation. Còn GS Martha Derthick của Đại học Virginia trong một bài viết Washington Post thì cho rằng “đó là một sự ngây thơ”.

Nhưng cũng chính từ thất bại này mà bà Clinton đã rút ra nhiều kinh nghiệm, trở nên vững vàng và chắc chắn và thận trọng hơn trên nhiều lĩnh vực. Trong cuộc đua vào Thượng viện Mỹ năm 1999, bà nói rằng: Tôi bây giờ thực hiện những bước đi nhỏ. “Từ đống tro tàn của thất bại, Hillary Clinton trở nên thận trọng hơn, và sự thận trọng này trong suốt những năm qua đã trở thành nét nổi bật trong tính cách của bà, khi bà đang nỗ lực trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Mỹ”- Washington Post viết.

Tới thời điểm này, khi so sánh sự “bất nhất” của Donald Trump với sự thận trọng của Hillary Clinton, truyền thông Mỹ nhắc lại bài phát biểu về nữ quyền của bà năm 1995, đã giúp bà tạo ra bản sắc riêng trên chính trường thế giới, không hề phụ thuộc vào ông chồng Tổng thống của mình.

Từ Hawaii bay đến Bắc Kinh, trong bối cảnh thế giới phức tạp lúc bấy giờ, bà nói rằng khi phụ nữ khỏe mạnh, có học vấn và không phải chịu bạo lực, có cơ hội làm việc và học tập tốt, thì gia đình của họ cũng sẽ êm ấm. Khoảng giữa bài phát biểu, bà tuyên bố: “Đã đến lúc phá vỡ sự im lặng, đến lúc chúng ta tuyên bố ở đây, cho toàn thế giới biết rằng không còn có thể tách biệt quyền của phụ nữ với nhân quyền”. Melanne Verveer, cố vấn chính cho bà Clinton tới lúc ấy nhớ lại: “Mọi người rơi nước mắt và giậm chân hưởng ứng”.

Còn Kathy Spillar- Giám đốc điều hành của một tổ chức nữ quyền tại Mỹ, nói rằng, năm 2016 thì mọi người khó có thể cảm nhận được thông điệp của bà Clinton mới mẻ đến nhường nào vào năm 1995. “Ngay cả LHQ khi đó cũng chưa thống nhất về vấn đề này. Đó là một khoảnh khắc đặc biệt trong cuộc đấu tranh hàng thế kỷ vì nhân quyền đầy đủ của phụ nữ trên toàn thế giới”.

Chưa hết, người ta còn nhớ lại năm 22 tuổi, bằng bài phát biểu đáp trả một Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa, Hillary Rodham- tên thời con gái của bà Clinton, vụt sáng thành ngôi sao của sinh viên Mỹ.

Vì thế, giới bình luận cho rằng, ông Donald Trump và bà Hillary Clinton là “hai tố chất trái ngược”, và “cuộc đua vào Nhà Trắng của họ sẽ không quá gay cấn ở phút cuối”.

Văn Nghĩa