Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Donald Trump: Tôi sẽ nói chuyện với Kim Jong-un

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Donald Trump: Tôi sẽ nói chuyện với Kim Jong-un

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ứng viên đảng Cộng hòa tranh cử Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây sốc cho người dân Mỹ khi tuyên bố rằng ông sẵn lòng nói chuyện với nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un, điều đi ngược lại hoàn toàn với chính sách của Mỹ đối với quốc gia bị cô lập này.

Donald Trump: Tôi sẽ nói chuyện với Kim Jong-un

Donald Trump tuyên bố sẽ
nói chuyện trực tiếp với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Nguồn: AP).

Nhà tài phiệt địa ốc Mỹ đã đưa ra bình luận trên trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters hôm 18-5. Trump nói rằng ông sẽ nói chuyện với ông Kim để cố gắng ngừng chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

“Tôi sẽ nói chuyện với ông ta, tôi chả có vấn đề gì mà không nói chuyện với ông ta cả” - Trump nói.

Ông cũng đưa ra quan điểm thường thấy của mình khi nói về CHDCND Triều Tiên - rằng ông sẽ gây sức ép với Trung Quốc để họ gây sức ép với Triều Tiên nhằm thay đổi đường lối của họ.

“Cùng lúc, tôi sẽ gây sức ép lớn với Trung Quốc bởi về mặt kinh tế chúng ta có sức mạnh to lớn so với Trung Quốc” - ông Trump tuyên bố.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã nói với hãng tin CNN rằng chính phủ nước này không cho rằng việc đánh giá về các bình luận của một ứng viên Tổng thống Mỹ là điều “phù hợp”, nhưng thêm rằng: “Cả Hàn Quốc và Mỹ đều giữ nguyên quan điểm rằng vấn đề giải trừ hạt nhân của Triều Tiên nên là trọng tâm trong bất kỳ cuộc đối thoại nào với Bình Nhưỡng”.

Trung Quốc từ lâu đã được cho là một quốc gia có quan hệ với CHDCND Triều Tiên và cũng là bên ủng hộ lớn nhất của họ. Chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama đã liên tục gây sức ép với Trung Quốc để họ gây sức ép với Triều Tiên, nhưng chưa dám sử dụng tới các biện pháp kinh tế do lo ngại về các hậu quả khôn lường.

Vậy nên bình luận của Donald Trump dường như đối nghịch hoàn toàn với cách thức mà Mỹ tiếp cận với Bình Nhưỡng. Mỹ đến nay vẫn không có mối quan hệ ngoại giao chính thức với Triều Tiên mà phải liên hệ thông qua Đại sứ quán Thụy Điển khi cần thiết.

Triều Tiên hiện cũng là một quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do hàng loạt các lệnh trừng phạt áp đặt lên họ, và Mỹ từng thể hiện sự lên án mạnh mẽ tham vọng hạt nhân, các vụ phóng tên lửa đạn đạo của nước này.

Hiện nhóm thực hiện chiến dịch tranh cử của ông Trump vẫn chưa đưa ra phản ứng sau khi nhà tài phiệt này đưa ra tuyên bố gây sốc trên. Nhưng theo Thượng nghị sỹ Jeff Sessions, người đứng đầu nhóm cố vấn an ninh quốc gia cho ông Trump, nói rằng ông không để tâm mấy khi nghe Trump nói rằng sẽ nói chuyện trực tiếp với ông Kim, chỉ ra rằng Trump là người có kinh nghiệm trong kinh doanh.

“Một trong những điều mà tôi nghĩ Donald Trump hiểu rõ chính là quyền lực và cơ hội” - ông Sessions nói - “Và các bạn cần phải rất cẩn thận về điều đó”.

Ông Sessions nói rằng Trump không hề bàn với ông về ý tưởng này, và rằng tuyên bố trên chỉ là gợi mở một khả năng mới chứ không phải một chính sách mà ông Trump sẽ theo đuổi trong tương lai.

“Tôi tin rằng không ai tham gia cuộc chạy đua vào Nhà Trắng trong những năm qua hiểu được cách thức đàm phán hữu hiệu hơn là ông Donald Trump và tôi tin rằng ông ấy sẽ không bị thất thế trước ông Kim Jong-un hay bất cứ ai” - ông Sessions nói.

Còn nhớ trước đây, khi còn đang là một ứng viên chạy đua vào Nhà Trắng hồi năm 2008, ông Obama cũng từng chịu nhiều chỉ trích từ phía đảng Cộng hòa sau khi nói rằng ông sẽ gặp gỡ với giới lãnh đạo Iran vô điều kiện để thảo luận về các tham vọng hạt nhân của họ. Và giờ đây, Iran và các cường quốc đã đạt được một thỏa thuận hạt nhân lịch sử.

Còn về vấn đề Triều Tiên, dù các cuộc đàm phán giữa họ và 5 cường quốc thế giới và khu vực châu Á từng được tổ chức trong nhiều năm qua, nhưng chúng chưa bao giờ được nâng tầm lên mức lãnh đạo cấp cao nhất và cũng không có nhiều bước tiến.

Tổng thống Bill Clinton trước đây từng công du đến CHDCND Triều Tiên trong năm 2009 và gặp gỡ với cố lãnh đạo Kim Jong-il, nhằm đàm phán để nước này trả tự do cho hai nhà báo Mỹ Euna Lee và Laura Ling.

Ông Obama hồi năm 2008 cũng từng tuyên bố sẵn sàng nói chuyện với giới lãnh đạo của các nước thù địch của Mỹ. Và điều này thực sự đã giúp ông có hướng đi tích cực, như hàn gắn quan hệ với Cuba và nói chuyện trực tiếp với Tổng thống Iran Hassan Rouhani.

Sau phát ngôn của Trump, phía chiến dịch tranh cử của đối thủ đảng Dân chủ Hillary Clinton đã nhanh chóng đưa ra phản ứng của mình.

“Hãy để tôi nói thẳng: Donald Trump đã lăng mạ lãnh đạo của đồng minh thân cận nhất của chúng ta, sau đó lại quay ngoắt và nói rằng ông ta muốn nói chuyện với Kim Jong-un. Hướng tiếp cận chính sách ngoại giao của ông ta chả có ý nghĩa gì với chúng ta cả” - cố vấn chiến dịch của bà Clinton, Jake Sullivan, nói.