Đông ấm biên cương
Trong những ngày vừa qua, hành trình “Tết ấm yêu thương năm 2016” của Đoàn khối các cơ quan Trung ương Cụm 1 đã mang nhiều phần quà đến cho bà con nghèo và các em học sinh tại xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn (Hà Giang).
Từ Hà Nội, Đoàn công tác hành trình “Tết ấm yêu thương năm 2016” của Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đã vượt qua quãng đường gần 500 km với những cung đường trắc trở đến thăm, tặng quà cho bà con Lũng Táo. Những phần quà tuy ít ỏi nhưng chứa đựng những tình cảm của Đoàn dành cho Lũng Táo nhằm sẻ chia những khó khăn với bà con các dân tộc, khích lệ các em học sinh nghèo học giỏi vùng biên giới.
Nhân dịp này, Đoàn công tác đã tư vấn, phát thuốc miễn phí và trao tặng 2,5 tấn gạo, 450 bộ quần áo, 100 thùng sữa, 150 chăn ấm cùng nhiều phần quà khác cho 100 hộ nghèo, 350 học sinh và 50 người cao tuổi xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn(Hà Giang). Trong đó có 100 áo ấm do Đoàn thanh niên UBTƯ MTTQ Việt Nam trao tặng cho các em học sinh.
“Hành trình ý nghĩa này nằm trong nội dung thực hiện biên bản ghi nhớ ký kết hàng năm về việc tuyên truyền, giáo dục bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên trong Đoàn Khối về việc tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách giúp đỡ bà con vùng khó khăn vùng biên giới”, Phó Bí thư Đoàn khối các cơ quan Trung ương Trần Hữu khẳng định.
Chứng kiến bà con đón nhận những phần quà cũng như tình cảm của Đoàn, ông Lầu Mí Pó- Bí thư Đảng ủy xã xúc động chia sẻ, nhờ những phần quà này mà mùa đông năm nay bà con Lũng Táo đã ấm áp hơn.
Lũng Táo là một trong những xã, thị trấn biên giới khó khăn nhất cả nước. Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và các cấp, các ngành, các cơ quan Trung ương đời sống của bà con ở Lũng Táo hôm nay đã có nhiều đổi thay. Ông Lầu Mí Pó cũng cho biết, chính quyền Lũng Táo luôn đón nhận nguồn tài trợ của các cơ quan, đơn vị để chuyển cho nhân dân sử dụng đúng mục đích, đối tượng.
Hà Giang được biết đến là tỉnh vùng cao nghèo nhất cả nước. Ông Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang chia sẻ, cái nghèo của bà con không phải lười lao động mà do thiếu đất trồng trọt, canh tác, khí hậu khắc nghiệt… Trình độ của bà con còn hạn chế về áp dụng khoa học, kĩ thuật nên đời sống còn gặp nhiều khó khăn.
“Chúng tôi luôn mong muốn các bạn trẻ đến với Hà Giang, ủng hộ Hà Giang không chỉ vật chất mà còn là kinh nghiệm cách làm hay”- ông Vinh chia sẻ.
Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Giang cũng mong muốn Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục đồng lòng hướng về Hà Giang, Hà Giang mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các nhà khoa học trẻ trong công tác khoa học.