Báo Đại Đoàn Kết Tôn giáo

Đồng bào Công giáo Nghệ An chung sức xây dựng quê hương, lan tỏa tinh thần 'Kính Chúa, yêu nước'

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đồng bào Công giáo Nghệ An chung sức xây dựng quê hương, lan tỏa tinh thần 'Kính Chúa, yêu nước'

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Đồng bào Công giáo Nghệ An chung sức xây dựng quê hương, lan tỏa tinh thần 'Kính Chúa, yêu nước'
Hội nghị Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ 10, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: Điền Bắc

Chiều 16/7, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị lần thứ 10, nhiệm kỳ 2022 - 2027 nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026, đồng thời triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm và chuẩn bị Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ mới.

Tham dự hội nghị có linh mục Giuse Phan Văn Thắng - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An và các uỷ viên uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn do tác động của tình hình kinh tế và thời tiết, hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An vẫn được duy trì ổn định, từng bước đổi mới cả về nội dung lẫn phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát cơ sở.

Linh mục Giuse Phan Văn Thắng - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Điền Bắc
Linh mục Giuse Phan Văn Thắng - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Điền Bắc

Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cùng sự phối hợp của các cấp, các ngành, các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo tiếp tục được triển khai sâu rộng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hiện Nghệ An có hơn 300 ngàn giáo dân, chiếm khoảng 9% dân số toàn tỉnh, sinh hoạt tại 127 giáo xứ, 239 giáo họ thuộc 15 giáo hạt, với 246 linh mục cùng hệ thống các dòng tu hoạt động ổn định. Những năm qua, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Công giáo không ngừng được cải thiện; các hoạt động tôn giáo diễn ra đúng quy định của pháp luật; mối quan hệ giữa chính quyền với các chức sắc, chức việc và giáo dân ngày càng gắn bó, tạo nền tảng thuận lợi để phát huy tinh thần đoàn kết, đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh.

Đại diện các uỷ viên uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt tỉnh tham dự hội nghị. Ảnh: Điền Bắc
Đại diện các uỷ viên uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt tỉnh tham dự hội nghị. Ảnh: Điền Bắc

Một trong những điểm nhấn nổi bật trong 6 tháng đầu năm là phong trào thi đua phát triển kinh tế, chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Mặc dù chịu tác động của giá vật tư nông nghiệp tăng cao và diễn biến thời tiết bất lợi, đồng bào Công giáo vẫn tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát triển ngành nghề, thương mại và dịch vụ, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Hưởng ứng các chương trình xây dựng nông thôn mới, giáo dân toàn tỉnh đã tự nguyện hiến hơn 1. 250 m² đất, tháo dỡ 1. 540 m² tường rào, đóng góp trên 2. 000 ngày công lao động cùng hơn 2,2 tỷ đồng để xây dựng đường giao thông, các công trình phúc lợi, góp phần làm thay đổi diện mạo nhiều vùng quê có đông đồng bào Công giáo sinh sống.

Song song với phát triển kinh tế, phong trào xây dựng đời sống văn hóa, khuyến học, khuyến tài tiếp tục được các giáo xứ, giáo họ quan tâm. Nhiều quỹ khuyến học được duy trì hiệu quả, tạo động lực để con em giáo dân nỗ lực học tập. Trong năm học 2025 - 2026, toàn tỉnh có gần 2.000 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi các cấp; số lượng học sinh trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng tiếp tục duy trì ở mức cao. Các giá trị đạo đức tốt đẹp của đạo Công giáo được phát huy, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, khu dân cư văn hóa và cộng đồng đoàn kết.

Lĩnh vực bác ái, từ thiện tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét. Phát huy truyền thống yêu thương, sẻ chia, các linh mục, tu sĩ và giáo dân đã tích cực chăm lo người nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, các đối tượng yếu thế. Riêng chương trình “Tết vì người nghèo” Xuân Bính Ngọ 2026, đồng bào Công giáo toàn tỉnh đã ủng hộ trên 2,8 tỷ đồng. Tổng giá trị các hoạt động nhân đạo, từ thiện và an sinh xã hội trong 6 tháng đầu năm đạt gần 5,8 tỷ đồng. Nhiều địa phương như Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Thành Vinh, Cửa Lò, Quỳnh Anh, Quỳnh Lưu, Diễn Châu… trở thành những điểm sáng trong các hoạt động sẻ chia vì cộng đồng.

Cùng với đó, công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu tiếp tục được các giáo xứ, giáo họ tích cực hưởng ứng thông qua nhiều mô hình thiết thực như trồng cây xanh, xây dựng tuyến đường hoa, thu gom và xử lý rác thải, xây dựng khu dân cư “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Nhiều mô hình tại các địa phương như Vạn An, Yên Trung, Văn Kiều, Hoàng Mai… đang phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Đồng bào Công giáo cũng tiếp tục chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Nhiều mô hình như “Giáo họ bình yên”, “Giáo họ không có tệ nạn xã hội”, “Giáo xứ văn minh, kính Chúa, yêu nước”, “Khu dân cư an toàn về an ninh trật tự” được duy trì và nhân rộng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã trao đổi nhiều tham luận về công tác bác ái chăm lo thương binh, gia đình chính sách, người có công; phát huy vai trò của đội ngũ Ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo ở cơ sở; đẩy mạnh công tác truyền thông, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong cộng đồng Công giáo.

Cũng tại hội nghị, đại diện Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nghệ An thông tin đến các đại biểu về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động; phát huy vai trò của các linh mục, tu sĩ, chức việc và giáo dân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước.

Đồng thời tiếp tục lan tỏa tinh thần sống “Phúc âm giữa lòng dân tộc”, “Kính Chúa, yêu nước”, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, chăm lo an sinh xã hội, góp phần xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng giàu đẹp, văn minh và nghĩa tình.

Điền Bắc