Đồng bào Công giáo TP Cần Thơ tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện

22/09/2023 14:11

Trong 2 ngày 21 và 22/9, Ủy ban đoàn kết Công giáo (ĐKCG) Việt Nam TP Cần Thơ đã tổ chức Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc TP Cần Thơ lần thứ VIII - nhiệm kỳ 2023-2028.

Uỷ ban ĐKCG TP Cần Thơ khoá VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã hiệp thương, suy cử ra Uỷ ban ĐKCG TP Cần Thơ khoá VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 93 uỷ viên; bầu Ban thường trực gồm 7 vị do linh mục Phan Đình Sơn làm Chủ tịch.

Theo báo cáo của Ban thường trực, Ủy ban ÐKCG Việt Nam TP Cần Thơ, 5 năm qua, Ban ÐKCG các quận, huyện đã phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo trong thành phố thực hiện tốt chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; các phong trào thi đua, cuộc vận động gắn với phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo” do Trung ương Ủy ban ÐKCG Việt Nam phát động.

Đồng bào Công giáo trong thành phố tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, chăm lo người nghèo với tổng trị giá 132 tỉ đồng. Các linh mục, tu sĩ, Ban Ðoàn kết Công giáo quận, huyện phối hợp chính quyền các cấp chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, như: đóng góp quỹ khuyến học, giúp trẻ em nghèo vượt khó, khen thưởng các em đạt thành tích xuất sắc trong học tập, với tổng trị giá hơn 3,8 tỉ đồng.

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, nhiều đồng bào Công giáo đã hiến đất xây dựng đường giao thông nông thôn. Ðồng bào Công giáo ở nội thành phối hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện các quy định về giữ gìn trật tự văn minh đô thị, bảo đảm trật tự an toàn giao thông… Các vị chức sắc, chức việc Công giáo lồng ghép trong các sinh hoạt tôn giáo, tuyên truyền tác hại của ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, vận động giáo dân tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp bằng những việc làm thiết thực: thu gom rác thải ở khu dân cư, dọn vệ sinh nơi công cộng, nạo vét kênh mương, khơi thông cống rãnh, trồng cây xanh…

Phát huy những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ 2018-2023, Ủy ban ĐKCG Việt Nam TP Cần Thơ xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2023-2028 phấn đấu 100% giáo xứ, họ đạo, gia đình Công giáo tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” do Trung ương Uỷ ban ĐKCG Việt Nam phát động.

Phấn đấu 100% giáo xứ, họ đạo xây dựng và nhân rộng mô hình “Giáo xứ, họ đạo an toàn-sáng-xanh-sạch-đẹp”, tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục đổi mới và nâng cao mô hình “Giáo xứ, họ đạo 3 không” đối với xã, ấp Cổng giáo toàn tòng trên địa bàn thành phố, đồng thời nhân rộng mô hình đối với khu dân cư có đông đồng bào Công giáo. Phấn đấu hàng năm, Ủy ban ĐKCG Việt Nam thành phố được Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam công nhận đơn vị “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 50% Ban ĐKCG hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo tiêu chuẩn thi đua của Ủy ban ĐKCG Việt Nam thành phố đề ra.

Ông Nguyễn Trung Nhân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Hè thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những cống hiến, đóng góp lớn lao của các vị linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo trong xây dựng và phát triển kinh tế- xã hội của địa phương trong thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ mong muốn Ủy ban ĐKCG Việt Nam TP Cần Thơ nhiệm kỳ mới tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động đồng bào công giáo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước. Tích cực hưởng ứng và tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam phát động như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo”, Phong trào thi đua “Vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Thực hiện tốt hoạt động từ thiện xã hội tại địa phương và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, để góp phần ổn định an ninh, trật tự và phát triển kinh tế- xã hội của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị Ủy ban ĐKCG Việt Nam TP Cần Thơ thường xuyên nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào Công giáo; kịp thời phản ánh đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Kịp thời đề xuất với chính quyền các cấp biểu dương, khen thưởng những gương người tốt, việc tốt để mọi người noi theo. Tăng cường vận động, hỗ trợ đồng bào Công giáo phát triển kinh tế; phát huy và nhân rộng các mô hình kinh tế do đồng bào Công giáo khởi xướng.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các sở, ban, ngành thành phố và các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa; quan tâm, hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban ĐKCG Việt Nam thành phố nhiệm kỳ mới hoàn thành tốt các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đề ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đồng bào Công giáo TP Cần Thơ tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO