Đông đảo du khách tham quan di sản Huế trong ngày đầu năm mới Thứ Ba 17/02/2026 16:18 (GMT+7) Trong sáng Mồng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, rất đông người dân và du khách đã đến tham quan di sản Huế. Sáng 17/2 (Mồng 1 Tết Bính Ngọ), tại Đại Nội Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức chương trình đón những du khách quốc tế đầu tiên “xông đất” Di sản Huế đầu năm mới. Ảnh: CTV.Ngay từ sáng sớm, không khí trong Hoàng cung rộn ràng với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc. Ảnh: CTV.Lễ Đổi gác tại Ngọ Môn diễn ra trang trọng, tiếp nối là các chương trình biểu diễn Đại nhạc, Tiểu nhạc, Ca Huế và nghệ thuật tổng hợp phục vụ du khách. Sau nghi thức Đổi gác, màn bắn súng Thần Công tại khu vực Ngọ Môn đã tạo điểm nhấn ấn tượng, mở đầu cho chuỗi hoạt động ngày đầu năm. Ảnh: CTV.Bên cạnh đó, nhiều chương trình nghệ thuật truyền thống và hoạt động trải nghiệm văn hóa được tổ chức phục vụ du khách, bao gồm trình tấu Nhã nhạc cung đình Huế, trình diễn thư pháp, và tặng chữ đầu năm, trải nghiệm các trò chơi cung đình như Xăm hường, Bài vụ, Thả thơ, Đầu hồ và hoạt động tái hiện sinh hoạt Tết trong chốn cung đình triều Nguyễn. Ảnh: CTV.Đặc biệt, trong không gian Hoàng cung, du khách hào hứng tham gia nghi thức hái lộc đầu năm, gửi gắm ước vọng bình an, may mắn. Ảnh: CTV.Ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã trao quà và chào đón những vị khách quốc tế đầu tiên đến tham quan, gửi lời chúc mừng năm mới và bày tỏ sự hiếu khách của cố đô. Ảnh: CTV.Trong ngày Mồng 1 Tết, Trung tâm thực hiện chính sách miễn phí tham quan đối với du khách là người Việt Nam, tạo điều kiện để nhân dân và du khách du xuân, tham quan và tìm hiểu giá trị di sản trong ngày đầu năm mới. Ảnh: CTV.Đông đảo du khách người nước ngoài tham quan Đại Nội Huế trong ngày đầu năm mới Bính Ngọ. Ảnh: CTV.Du khách nước ngoài lưu lại khoảnh khắc đẹp khi đến thăm Đại Nội Huế trong ngày đầu năm mới. Ảnh: CTV. Nguyễn Quốc