Văn hóa

Đông đảo du khách vãn cảnh, chiêm bái tại chùa Hương Tích

Quốc Thanh - Anh Tứ 15/02/2024 14:37

Sáng 15/2 (mùng 6 Tết Nguyên đán) đông đảo du khách thập phương đã về chùa Hương Tích (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) để vãn cảnh, chiêm bái cầu mong một năm bình an và may mắn.

received_373965235384607.jpeg
Chùa Hương Tích còn có tên chữ là Hương Tích Cổ Tự, tên dân gian là chùa Thơm. Chùa tọa lạc tại đỉnh Hương Tích thuộc dãy núi Hồng Lĩnh tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh với độ cao 650 m so với mực nước biển. Ảnh: Anh Tứ.
received_1552867005526951.jpeg
Chùa Hương Tích là một quần thể di tích văn hóa tôn giáo với rất nhiều công trình và hạng mục khác nhau. Ngoài thờ Phật ra thì tại đây vẫn còn thờ rất nhiều vị Thần khác theo tín ngưỡng văn hóa Việt Nam. Chùa có 3 khu vực chính bao gồm Am Thánh Mẫu, Đền Thiên Vương và Thượng Điện. Trong số đó nổi bật nhất là Cung Tam Bảo, tại đây hiện đang đặt 54 pho tượng Phật bằng gỗ quý với lịch sử hàng nghìn năm. Ảnh: Anh Tứ.
received_950996213031605.jpeg
Đến với chùa Hương Tích du khách có thể mua vé du thuyền hồ Nhà Đường, trải nghiệm xe điện và hệ thống cáp treo hiện đại. Ảnh: Anh Tứ.
received_414034220974904.jpeg
Du khách xếp hàng mua vé đi cáp treo. Ảnh: Anh Tứ.
received_931491091683647.jpeg
Trải nghiệm xe điện. Ảnh: Anh Tứ.
received_771295868214930.jpeg
Lễ hội tại chùa Hương Tích được tổ chức sau Tết Nguyên Đán, lễ hội sẽ được diễn ra từ đầu tháng Giêng kéo dài đến hết tháng 3 Âm lịch. Ngày 18/2 hàng năm, là ngày chính của lễ hội tại chùa, và đây cũng là ngày mà nàng công chúa Diệu Thiện hóa thành Phật. Ảnh: Anh Tứ.
received_1360317257987988.jpeg
Những ngày đầu năm mới, đông đảo du khách thập phương đến chùa vãn cảnh, chiêm bái tại chùa để cầu bình an, may mắn cho bản thân và gia đình. Ảnh: Anh Tứ.
received_2340125126187614.jpeg
Sáng 15/2 (tức 6 Tết Âm lịch) rất đông người dân, du khách đến chùa Hương Tích vãn cảnh, dâng hương, tế lễ. Ảnh: Anh Tứ.
received_378470514919331.jpeg
Đi lễ chùa sáng 15/2, anh Phan Anh Tứ (35 tuổi, ở xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, năm nào sau Tết Nguyên đán anh cùng người thân và một số bạn bè cũng đến chùa Hương Tích dâng hương, chiêm bái để cầu mong 1 năm an lành và gặp nhiều may mắn. "Không có ngày cố định nhưng tôi đều đi chùa trước Rằm tháng Giêng", anh Tứ nói.
received_1143147739905802.jpeg
Được biết, để tránh việc quá nhiều người thắp hương, Ban Quản lý Khu du lịch chùa Hương Tích quy định mỗi người chỉ được thắp một cây. Ảnh: Anh Tứ.
received_1397299027571565.jpeg
Người dân chen chúc tại khu vực viết sớ và công đức. Ảnh: Anh Tứ.
received_1849489852234192.jpeg
Sau khi làm lễ, du khách thích thú mua sắm đồ lưu niệm. Ảnh: Anh Tứ.
received_326317523704475.jpeg
Những ngày này, đến chùa Hương Tích, du khách ngoài dâng hương, chiêm bái, tế lễ còn được hòa mình vào không gian lễ hội truyền thống với nhiều hoạt động như đấu vật, bóng chuyền,... Ảnh: Anh Tứ.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đông đảo du khách vãn cảnh, chiêm bái tại chùa Hương Tích

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO