Xã hội

Động đất 4 độ ở ngoại thành Hà Nội có bất thường?

Hoàng Chiến 25/03/2024 20:12

Theo TS Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu, khu vực bị động đất nằm trong vùng đứt gãy sông Hồng - sông Chảy - sông Lô. Vùng đứt gãy tích tụ lượng lớn năng lượng, gây ra động đất.

Như Đại Đoàn Kết đã đưa tin, lúc 8h05 sáng 25/3, một trận động đất có độ lớn 4 độ xảy ra tại khu vực huyện Mỹ Đức, Hà Nội, độ sâu chấn tiêu khoảng 16km.

Ảnh: Viện Vật lý địa cầu.
Ảnh: Viện Vật lý địa cầu.

Trao đổi với PV, TS Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý địa cầu cho biết, thống kê của Viện vật lý địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trong vòng bán kính trung tâm Hà Nội 100km thì từ trước đến nay đã xảy ra hơn 100 vụ động đất từ 2,5 – 6,7 độ.

Hà Nội đã xuất hiện 10 trận động đất từ 2,5 – 4 độ từ năm 2019 đến nay.

Lý giải nguyên nhân xảy ra động đất 4 độ tại Mỹ Đức, Hà Nội sáng nay, TS. Nguyễn Xuân Anh cho biết, khu vực xảy ra động đất nằm trong vùng đứt gãy sông Hồng - sông Lô - sông Chảy. Khi các đứt gãy này tích tụ đủ năng lượng thì phát sinh động đất.

Chuyên gia nhận định, mặc dù trận động đất sáng nay có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0, tuy nhiên, đơn vị vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Bên cạnh đó, theo TS. Anh, khu vực Hà Nội cần trang bị, lắp đặt các thiết bị quan sát các tòa nhà cao tầng để đánh giá mức độ rung lắc, thiệt hại để đưa ra những khuyến cáo phù hợp, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Động đất 4 độ ở ngoại thành Hà Nội có bất thường?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO