Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Động đất Philippines: 26 người thiệt mạng, nhiều công trình bị phá hủy

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Động đất Philippines: 26 người thiệt mạng, nhiều công trình bị phá hủy

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Một trận động đất mạnh 6,9 độ Richter xảy ra tối 30/9 tại tỉnh Cebu của Philippines đã khiến 26 người thiệt mạng và 147 người khác bị thương.

Cảnh tượng cho thấy thiệt hại, thương tích và hỗn loạn trên đường phố Cebu sau trận động đất mạnh 6,9 độ Richter vào ngày 30/9/2025. Nguồn: Getty Images.
Cảnh tượng cho thấy thiệt hại, thương tích và hỗn loạn trên đường phố Cebu sau trận động đất mạnh 6,9 độ Richter vào ngày 30/9/2025. Nguồn: Getty Images.

Ngày 1/10, các nhà chức trách địa phương cho biết, số người chết trong trận động đất mạnh 6,9 độ Richter diễn ra tối 30/9 ở miền trung Philippines đã tăng lên 26 người. Tuy nhiên, họ đang lo ngại con số này có thể tiếp tục tăng lên khi lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người sống sót sau trận động đất. Nhiều nhà cửa, đường sá đã bị hư hại, điện ở một số khu vực đã bị mất.

Tâm chấn của trận động đất nằm cách Bogo, một thành phố ven biển với khoảng 90.000 dân thuộc tỉnh Cebu của Philippines, khoảng 17 km về phía đông bắc, nơi có ít nhất 14 cư dân thiệt mạng, theo lời nhân viên giảm nhẹ thiên tai Rex Ygot.

Hội đồng Quản lý và Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai Quốc gia của chính phủ đã thống kê có 26 người chết và 147 người bị thương tính đến sáng sớm ngày 1/10, với 22 tòa nhà bị hư hại. Theo ông Wilson Ramos, một quan chức cứu hộ của tỉnh Cebu, cho biết, các nhân viên thành phố đang kiểm tra một tòa nhà công cộng và một phòng tập thể dục bị sập vài giờ sau khi trận động đất xảy ra lúc 21h59 tối (20h59 theo giờ Việt Nam).

"Có thể có người bị mắc kẹt bên dưới các tòa nhà bị sập", ông Ramos nói và cho biết thêm rằng, các nỗ lực cứu hộ đang được tiến hành tại thị trấn San Remigio và Bogo. Hiện vẫn không biết có bao nhiêu người mất tích.

Philippines là một trong những quốc gia dễ bị thiên tai nhất thế giới, thường xuyên chứng kiến các vụ động đất và núi lửa phun trào do nằm trên "Vành đai Lửa" Thái Bình Dương, một vòng cung đứt gãy địa chấn xung quanh đại dương. Quần đảo này cũng hứng chịu khoảng 20 cơn bão và giông bão mỗi năm.

Ông Ramos cho biết, trong đêm 30/9, các nỗ lực cứu hộ đã bị cản trở bởi điều kiện trời tối cũng như các dư chấn. Cơ quan Địa chất Mỹ đã ghi nhận 4 trận động đất có cường độ từ 5,0 độ Richter trở lên trong khu vực kể từ trận động đất đầu tiên.

Anh Martham Pacilan (25 tuổi) sống tại thị trấn nghỉ dưỡng Bantayan, cũng gần trung tâm động đất, cho biết anh đang ở quảng trường thị trấn gần một nhà thờ bị hư hại. "Tôi nghe thấy tiếng nổ lớn từ phía nhà thờ, sau đó tôi thấy đá rơi xuống. May mắn thay không ai bị thương. Tôi vừa sốc vừa hoảng loạn nhưng cơ thể tôi không thể cử động, tôi chỉ đứng đó chờ cơn rung lắc qua đi", anh Pacilan xúc động nói.

Theo báo cáo của chính quyền tỉnh Cebu, một tòa nhà thương mại và một trường học ở Bantayan đã bị sập, trong khi một số tuyến đường làng bị hư hại.

Tại Bogo, theo lời của một lính cứu hoả tên Rey Cañete, trận động đất đã làm hư hại tường bê tông của các ngôi nhà, một trạm cứu hỏa và đường sá. "Chúng tôi đang ở trong doanh trại để nghỉ ngơi thì mặt đất bắt đầu rung chuyển, chúng tôi vội vã chạy ra ngoài nhưng bị ngã xuống đất vì rung lắc dữ dội", anh Cañete nói đồng thời cho biết thêm rằng, anh và 3 lính cứu hỏa khác bị nhiều vết cắt và vết bầm tím.

Tổng công ty Lưới điện Quốc gia Philippines cho biết, trận động đất đã khiến đường dây điện bị đứt, dẫn đến mất điện trên khắp Cebu và trung tâm các đảo lân cận. Công ty này đang đánh giá mức độ thiệt hại.

Thống đốc tỉnh Cebu Pamela Baricuatro đã kêu gọi người dân qua một video trực tiếp trên tài khoản Facebook chính thức của mình rằng, "giữ bình tĩnh và di chuyển đến các khu vực trống trải; tránh xa các bức tường hoặc công trình có thể sụp đổ và cảnh giác với các dư chấn". Bà Baricuatro cho biết, chính quyền tỉnh đang đánh giá tình hình và liên hệ với các quan chức thành phố.

Trước đó, báo cáo của Cơ quan Địa chất Mỹ cho biết, cường độ trận động đất ngày 30/9 đất là 7,0 độ Richter, trước khi điều chỉnh xuống, trong khi Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương cho biết không có mối đe dọa sóng thần.

Mai Phương