Đồng hành cùng đồng bào các dân tộc nâng cao đời sống nơi biên giới
Ở khu vực biên giới tỉnh Điện Biên, nơi đồng bào các dân tộc sinh sống đan xen, đời sống còn không ít khó khăn, Bộ đội Biên phòng tỉnh không chỉ làm tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia mà còn tích cực đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Những mô hình, chương trình thiết thực đã góp phần giúp đồng bào từng bước vươn lên, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.
Chung sức để đồng bào từng bước vươn lên
Đối với địa bàn biên giới Điện Biên, nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, gắn trực tiếp với xây dựng địa bàn ổn định và củng cố thế trận biên phòng toàn dân. Nhận thức rõ điều đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và lực lượng đứng chân trên địa bàn, tuyên truyền, vận động đồng bào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, từng bước thay đổi tập quán canh tác, nâng cao năng suất lao động.
Cùng với vận động, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia hỗ trợ ngày công, giúp đồng bào phát triển sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong giai đoạn 2015-2025, Bộ đội biên phòng tỉnh Điện Biên đã huy động 21.580 ngày công giúp dân sản xuất; phối hợp làm và sửa chữa 778,22km đường thôn, bản; làm 13 cầu, tu sửa 167,2km kênh mương; hỗ trợ chăm sóc, thu hoạch 180ha hoa màu; xây dựng, sửa chữa 4.454 căn nhà và hỗ trợ hơn 72.300 cây giống các loại. Những con số trên cho thấy sự đồng hành không chỉ dừng ở hỗ trợ trước mắt mà hướng tới tạo điều kiện để đồng bào các dân tộc có thêm tư liệu, điều kiện sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống. Qua đó, Bộ đội Biên phòng góp phần cùng địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và nâng cao chất lượng đời sống ở vùng biên.

Bên cạnh đó, công tác chăm lo an sinh xã hội cũng được triển khai thường xuyên. Thông qua Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trao hàng nghìn suất quà, bánh chưng, cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ với tổng trị giá hơn 2,7 tỷ đồng; đồng thời vận động, phối hợp tặng quà cho gia đình chính sách, người có uy tín, hộ nghèo với tổng trị giá gần 15 tỷ đồng. Đơn vị cũng huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, di dời nhà cửa, đưa đồng bào đến nơi an toàn.
Đối với đồng bào ở vùng biên, sự hỗ trợ ấy không chỉ góp phần giải quyết những khó khăn cụ thể trong cuộc sống mà còn tạo thêm niềm tin, sự gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ với nhân dân. Từ những ngày công giúp sản xuất, những căn nhà được sửa chữa, những phần quà trao đến tận tay các gia đình khó khăn, hình ảnh người lính Biên phòng ngày càng gần gũi trong đời sống bản làng.
Chăm lo giáo dục, y tế, gìn giữ bản sắc văn hóa
Cùng với phát triển kinh tế, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên còn chú trọng các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, coi đây là những yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào các dân tộc và tạo nền tảng phát triển lâu dài ở vùng biên.
Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp triển khai các cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới; tham mưu thực hiện Đề án “Khu dân cư biên giới đoàn kết - xanh - sạch - đẹp”; xây dựng các “điểm sáng văn hóa vùng biên”, hỗ trợ bảo tồn nghề truyền thống, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch bền vững. Đến nay, khu vực biên giới đã xây dựng được 240 bản văn hóa với 29.014 hộ gia đình văn hóa. Việc chăm lo đời sống văn hóa không chỉ góp phần cải thiện môi trường sống mà còn tạo điều kiện để những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc được gìn giữ, phát huy trong quá trình phát triển. Đây là yếu tố quan trọng để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa bàn biên giới.

Trong giáo dục, các mô hình “Thầy giáo quân hàm xanh”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương” được triển khai hướng tới những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong 10 năm, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã mở 30 lớp xóa mù chữ cho 651 học viên; vận động 1.704 lượt học sinh bỏ học trở lại trường; phối hợp xây dựng, sửa chữa 123 lớp học; trao tặng quà, học bổng, dụng cụ học tập trị giá gần 2,5 tỷ đồng. Đặc biệt, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng” và Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” với tổng kinh phí hơn 9,5 tỷ đồng đã hỗ trợ, nuôi dưỡng 186 lượt học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những việc làm đó góp phần giúp con em đồng bào các dân tộc có thêm điều kiện học tập, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, từng bước nâng cao dân trí và tạo nguồn nhân lực cho vùng biên.
Bằng những việc làm cụ thể, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đang cùng cấp ủy, chính quyền các cấp chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống đồng bào các dân tộc nơi biên giới. Qua đó, không chỉ góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, mà còn củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo nền tảng để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.