Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Động lực phát triển bền vững

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Động lực phát triển bền vững

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 9/12, tại Hà Nội, Diễn đàn Phát triển Việt Nam-VDF 2016 với chủ đề “Chính phủ kiến tạo và hành động - động lực mới cho phát triển” chính thức khai mạc. Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu 8 định hướng điều hành thời gian tới trên quan điểm xây dựng hệ thống hành chính quốc gia thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đẩy nhanh tái cơ cấu, cải thiện môi trường đầu tư
hướng tới sự phát triển bền vững. (Ảnh: T.L).

Đòn bẩy thúc đẩy kinh tế tư nhân

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhận định, kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của kinh tế Việt Nam, góp phần xây dựng vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị và mạng sản xuất toàn cầu. Hiện nay Việt Nam đã có 600.000 doanh nghiệp đăng ký, trong đó có nhiều công ty tư nhân, công ty cổ phần lớn trên thị trường trong nước và quốc tế như: Vietnam Airline, FPT, Vinamilk,TH Truemilk, Bitis’, Hàng không Vietjet, Saingon Tourist…Năm 2016 là năm đầu tiên Việt Nam có hơn 100 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập trong một năm, như vậy, bình quân cứ 1 tiếng đồng hồ, có 12 doanh nghiệp mới ra đời.

Ông Ousmane Dione, Giám đốc Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam cho biết, bất chấp những rào cản của kinh tế toàn cầu, kinh tế Việt Nam vẫn phát triển mạnh mẽ, tăng trưởng liên tục đạt ở mức hơn 6%, một mức tăng trưởng cao ở toàn cầu và khu vực. Để đạt được các mục tiêu trong thời gian tới, Việt Nam cần hoàn thiện thể chế thị trường cũng như cách tiếp cận mang tính thị trường. Cần đặt mục tiêu đối với kế hoạch tăng trưởng kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2016-2020 là đem lại lợi ích lớn cho người dân. Thêm vào đó, những nguồn ODA cần được sử hiệu quả hơn, làm đòn bẩy thúc đẩy kinh tế tư nhân.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh tại diễn đàn: “Chúng tôi muốn lắng nghe các chuyên gia hàng đầu về quốc tế trình bày cùng với các ý kiến thảo luận và những khuyến nghị xung quanh một số nội dung chủ yếu mà Chính phủ Việt Nam đang quan tâm, cần tham vấn. Từ đó, sẽ giúp các cơ quan của Việt Nam định hình được những tham mưu hiệu quả đối với Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ xem xét, có những quyết sách chính xác, đem lại hiệu ứng tích cực đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam”.

Năm 2017 đang kế cận và có nhiều thách thức từ phía trước. Để đạt được những mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong trung và dài hạn theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phải giải quyết được một loạt những vấn đề liên quan đến thể chế thị trường; động lực phát triển; nguồn lực đầu tư; tạo thêm các dư địa về chính sách, nhất là chính sách tài khóa… Đồng thời giải quyết những vấn đề trước mắt nhưng cũng phải đảm bảo được định hướng lâu dài trong các chính sách phát triển, giữ được ngọn lửa đổi mới và kiên định với chính sách lớn về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Ông John Panzer – Giám đốc phụ trách Kinh tế vĩ mô và Quản lý Tài chính khu vực châu Á – châu Âu của WB cho rằng Việt Nam cần cải thiện khả năng tiên đoán và độ tin cậy của định hướng chính sách, thực hiện thống nhất, có chủ đích việc điều chỉnh tài khóa, đồng thời đưa ra các biện pháp điều chỉnh cơ cấu tài khóa và quản lý nợ tốt hơn.

Kinh tế Việt Nam vẫn phát triển mạnh mẽ, tăng trưởng liên tục đạt ở mức hơn 6%.

8 giải pháp trọng tâm

Tham dự diễn đàn, thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng cho biết, quá trình tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam đã đạt được những kết quả đầu tiên. Cụ thể, tăng trưởng GDP đạt khoảng 6,3%, dự trữ ngoại hối đạt khoảng 41 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay. Về thương mại, trong năm 2016, Việt Nam vẫn giữ được đà xuất siêu khi xuất khẩu tăng khoảng 8%, xuất siêu 2-3 tỷ USD.

Song Thủ tướng cũng cho biết: “Chính phủ Việt Nam nhận thức rõ vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, yếu kém phải quyết tâm, tập trung khắc phục để hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, bao trùm, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Thủ tướng đã đưa ra 8 giải pháp trọng tâm trong kế hoạch 2016 – 2020: tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, tạo mọi thuận lợi cho phát triển sản xuất kinh doanh; tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; tái cơ cấu nền kinh tế một cách thực chất; đẩy mạnh cổ phần hóa thoái vốn nhà nước; đẩy mạnh kiểm soát nợ công, kiểm soát các dự án sử dụng vốn vay theo đúng mục đích, hiệu quả và trả nợ đầy đủ, đúng hạn; đảm bảo an sinh xã hội…

Liên quan tới một trong những nội dung được các đối tác phát triển đề cập là xử lý nợ xấu, Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tập trung hoàn thiện khung khổ pháp lý, nhất là về xử lý tài sản bảo đảm, nâng cao năng lực và cơ sở pháp lý của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC), phát triển thị trường mua bán nợ. Đồng thời, yêu cầu các tổ chức tín dụng tự xử lý nợ xấu, gắn với cơ cấu lại nợ nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động, bảo đảm công khai, minh bạch, tiếp cận chuẩn mực quốc tế.

“Tôi xin tiết lộ là Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và một đối tác tư nhân của Việt Nam cũng đang có kế hoạch mua lại một ngân hàng thương mại yếu kém của Việt Nam và có thể giới thiệu cho những đối tác khác để hỗ trợ Việt Nam trong xử lý nợ xấu và các ngân hàng yếu kém” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

H.Hương