Đồng Nai: 4 ca tử vong vì sốt xuất huyết
Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Đồng Nai có xấp xỉ 5.000 ca mắc SXH, tăng gần 180% so với cùng kỳ năm trước; đáng chú ý là trong tháng 9 đã có thêm 2 ca SXH tại 2 huyện Trảng Bom và Tân Phú tử vong, nâng số ca tử vong từ đầu năm đến nay lên 4 ca.
Ngày 23/9, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh Đồng Nai cho biết, tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn tỉnh đang diễn biến hết sức phức tạp, số ca mắc và tử vong ngày càng tăng so với những năm trước, trong khi mùa mưa ở Nam Bộ còn kéo dài.
Theo báo cáo của Sở Y tế Đồng Nai, tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có xấp xỉ 5.000 ca mắc SXH, tăng gần 180% so với cùng kỳ năm trước; đáng chú ý là trong tháng 9 đã có thêm 2 ca SXH tại 2 huyện Trảng Bom và Tân Phú tử vong, nâng số ca tử vong từ đầu năm đến nay lên 4 ca.
Với tình hình này, Đồng Nai hiện đã trở thành “điểm nóng” hàng đầu của cả nước về SXH. Căng thẳng là vậy, nhưng người dân và công nhân đang thuê trọ ở TP Biên Hòa, các huyện Vĩnh Cửu, Trảng Bom, những địa phương có số người mắc SXH rất cao của tỉnh Đồng Nai, rất thờ ơ và chủ quan với SXH, khi nơi ở tồn tại nhiều dụng cụ chứa nước ngoài trời, ngoài vườn, sân nhà có rất nhiều lăng quăng…
Trước vấn đề này, ông Nguyễn Thành Trí - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa chỉ đạo ngành y tế và các địa phương trong tỉnh phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng trong phòng, chống dịch bệnh với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, nhất định không để phát sinh thêm ca tử vong vì mắc SXH.