Đồng Nai về đích trước hạn mục tiêu mở rộng độ bao phủ tham gia bảo hiểm xã hội
Với tinh thần “chạy nước rút” tất cả vì mục tiêu mở rộng lưới an sinh xã hội thông qua chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). BHXH tỉnh Đồng Nai đã có nhiều cách làm sáng tạo về đích trước hạn Chiến dịch 20 ngày đêm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHYT, BHXH, BHTN năm 2025 trên địa bàn tỉnh (gọi tắt là Chiến dịch).
Theo báo cáo của BHXH tỉnh Đồng Nai, tính đến cuối tháng 11/2025, toàn tỉnh có hơn 1 triệu người tham gia BHXH bắt buộc; 51,2 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện; hơn 1 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp và hơn 4 triệu người tham gia BHYT.
Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, trong tháng 12, ngành bảo hiểm phải phát triển thêm hơn 35 nghìn người tham gia BHXH bắt buộc, hơn 20,6 nghìn người tham gia BHXH tự nguyện, gần 197 nghìn người tham gia BHYT và hơn 38,7 nghìn người tham gia BHTN.
Trước thực tế trên, để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2025, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 203, triển khai “Chiến dịch 20 ngày đêm” với mục tiêu đưa tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95% dân số, BHXH đạt 52% và BHTN đạt 46% lực lượng lao động trong độ tuổi. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trường Sơn nhấn mạnh, chiến dịch được triển khai theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả”, huy động sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành, địa phương, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT và toàn hệ thống BHXH trên địa bàn tỉnh.
Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, song thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, toàn ngành BHXH Đồng Nai trên dưới một lòng, đoàn kết, nhất trí, quyết tâm thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên tinh thần “Lấy người dân và doanh nghiệp (DN) làm trung tâm”. Đồng thời, tuân thủ nguyên tắc “6 rõ” của Chính phủ để đảm bảo hiệu quả, minh bạch, gồm: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ kết quả. Theo đó, với tinh thần “chạy nước rút”,BHXH tỉnh Đồng Nai đã có nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt trong công tác truyền thông, vận động.
Bà Võ Thị Thanh Hồng - Trưởng phòng Quản lý thu và phát triển người tham gia (BHXH tỉnh Đồng Nai) cho biết: Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh Đồng Nai, phòng đã tham mưu lãnh đạo BHXH tỉnh ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện truyền thông rộng rãi đến toàn hệ thống chính trị, trọng tâm là huy động sự vào cuộc của 95 ban chỉ đạo cấp xã và các đoàn thể trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phối hợp với các tổ công tác xuống trực tiếp các đơn vị có số tiền chậm đóng lớn, các DN chưa tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động để làm việc với tinh thần “6 rõ”. Ngoài ra, các tổ công tác đối chiếu, rà soát vận động đã làm việc không kể ngày nghỉ, tập trung vào các ngành nghề sử dụng nhiều lao động như: may mặc, chế biến gỗ, dịch vụ bảo vệ.
Theo bà Thanh Hồng, trong suốt Chiến dịch, phòng đã tham mưu lãnh đạo BHXH tỉnh triển khai 7 mô hình sáng tạo để phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Phải kể đến như mô hình Ban Chỉ đạo cấp xã - Trách nhiệm đến từng hộ dân (giao chỉ tiêu đến từng ấp, khu phố để rà soát từng hộ gia đình chưa tham gia BHYT, BHXH tự nguyện; vận động các tổ chức, cá nhân tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn); mô hình Tổ công tác liên ngành - 3 dữ liệu 1 mục tiêu (kết nối dữ liệu giữa cơ quan BHXH với Thuế và Nội vụ, phát hiện nhanh DN trốn đóng, đóng thiếu tiền bảo hiểm); mô hình Truyền thông số gắn với địa bàn dân cư (tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu qua Zalo OA, Facebook địa phương, nhóm khu phố); mô hình Xã hội hóa BHYT - Không để ai bị bỏ lại phía sau (vận động mạnh thường quân tặng thẻ BHYT cho người khó khăn)…
Không chỉ BHXH tỉnh, BHXH các cấp cơ sở cũng có nhiều cách làm sáng tạo trong công tác truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH. Đơn cử như BHXH cơ sở Xuân Lộc. Trong Chiến dịch, BHXH cơ sở Xuân Lộc đã phối hợp với Bưu điện khu vực Xuân Lộc và ban quản lý các chợ trên địa bàn tổ chức các buổi tuyên truyền lưu động đến tận từng gian hàng cho bà con tiểu thương và người lao động tự do.
Với việc tuyên truyền lưu động trực tiếp tại các chợ, nhiều tiểu thương tại các chợ trên địa bàn khu vực Xuân Lộc đã nhiệt tình tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đồng thời, được hướng dẫn cài đặt các ứng dụng như VssID để theo dõi quá trình đóng bảo hiểm và sử dụng thẻ BHYT điện tử khi đi khám, chữa bệnh.
Tương tự tại BHXH cơ sở Tân Phú, ông Trần Ngọc Nam - Giám đốc BHXH cơ sở Tân Phú cho biết, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với UBND 10 xã triển khai đồng bộ các giải pháp để phát triển người tham gia bảo hiểm tại các DN, các khu dân cư. Đặc biệt, cán bộ BHXH cơ sở Tân Phú đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, rà soát kỹ từng đối tượng, tuyên truyền kỹ để người dân hiểu được lợi ích khi tham gia BHYT, đặc biệt là những lúc ốm đau hay chẳng may gặp tai nạn.
Với những nỗ lực trên, đến ngày 25/12, Chiến dịch đã về đích trước hạn ngoạn mục. Chiến dịch 20 ngày đêm tại Đồng Nai không chỉ nhằm hoàn thành các chỉ tiêu cuối năm, mà còn góp phần củng cố niềm tin của người dân và DN vào chính sách an sinh xã hội, tạo nền tảng vững chắc để BHXH tỉnh Đồng Nai thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong những năm tiếp theo.