Báo Đại Đoàn Kết Tiếng nói cơ sở

Đồng Tháp đẩy mạnh xây nhà Đại đoàn kết chăm lo người nghèo

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đồng Tháp đẩy mạnh xây nhà Đại đoàn kết chăm lo người nghèo

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Đồng Tháp đẩy mạnh vận động nguồn lực xây dựng nhà Đại đoàn kết; nhiều căn hoàn thành, giúp hộ nghèo, hộ khó khăn sớm ổn định cuộc sống.

Ngày 18/7, bà Phạm Thị Xuân Mai - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp cho biết, công tác vận động, quản lý và sử dụng Quỹ "Vì người nghèo" trên địa bàn tiếp tục được triển khai hiệu quả, góp phần chăm lo kịp thời cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, tạo sức lan tỏa trong phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Một căn nhà Đại đoàn kết trên địa bàn phường Mỹ Ngãi đang được khẩn trương thi công từ nguồn vận động của Quỹ Vì người nghèo và các nguồn xã hội hóa, giúp hộ khó khăn sớm ổn định chỗ ở. (Ảnh: An Nam).
Một căn nhà Đại đoàn kết trên địa bàn phường Mỹ Ngãi đang được khẩn trương thi công từ nguồn vận động của Quỹ Vì người nghèo và các nguồn xã hội hóa, giúp hộ khó khăn sớm ổn định chỗ ở. (Ảnh: An Nam).

Điểm nhấn nổi bật là công tác vận động xây dựng nhà Đại đoàn kết. Tính từ tháng 7/2025 đến ngày 31/5/2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã phối hợp vận động xây dựng 45 căn nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí trên 2,9 tỷ đồng. Đến nay, 12 căn đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng; 29 căn đang được thi công; 4 căn còn lại đang khảo sát, hoàn tất các thủ tục để khởi công.

Theo bà Phạm Thị Xuân Mai, việc xét chọn đối tượng hỗ trợ và lập hồ sơ xây dựng nhà đều được thực hiện đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch. Trong đó, 27 căn được các cơ sở tôn giáo hỗ trợ theo hình thức trao nhà trọn gói, mỗi căn trị giá 40 triệu đồng; 18 căn còn lại được hỗ trợ bằng tiền từ 50-70 triệu đồng/căn với sự đồng hành của các doanh nghiệp, đơn vị tài trợ và các nhà hảo tâm, đồng thời các hộ dân đối ứng kinh phí để xây dựng nhà đạt tiêu chí “3 cứng”.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mỹ Ngãi phối hợp các đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần ổn định cuộc sống và thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội. (Ảnh: An Nam).
Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mỹ Ngãi phối hợp các đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần ổn định cuộc sống và thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội. (Ảnh: An Nam).

Song song với chương trình hỗ trợ nhà ở, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mỹ Ngãi phối hợp chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên rà soát, nắm chắc hoàn cảnh của các hộ nghèo, cận nghèo và hộ khó khăn để kịp thời hỗ trợ. Nhiều hoạt động an sinh xã hội được duy trì như trao quà dịp lễ, Tết, hỗ trợ học bổng, thẻ bảo hiểm y tế, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí, chăm lo người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, góp phần giúp người dân vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Qua một năm triển khai phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, địa phương đã đạt nhiều kết quả tích cực. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã tham mưu đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 6 tập thể, đồng thời UBND phường khen thưởng 12 tập thể và 4 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội.

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mỹ Ngãi cùng chính quyền địa phương thăm hỏi, chia sẻ niềm vui với gia đình được hỗ trợ nhà Đại đoàn kết sau khi công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng. (Ảnh: An Nam).
Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mỹ Ngãi cùng chính quyền địa phương thăm hỏi, chia sẻ niềm vui với gia đình được hỗ trợ nhà Đại đoàn kết sau khi công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng. (Ảnh: An Nam).

Theo thống kê, đến cuối năm 2025, từ các nguồn lực vận động đã hỗ trợ 37 hộ thoát nghèo và 123 hộ thoát cận nghèo bền vững. Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mỹ Ngãi tiếp tục đẩy mạnh vận động nguồn lực xã hội, phấn đấu hoàn thành kế hoạch trao tặng 50 căn nhà Đại đoàn kết và 6.000 phần quà trong năm 2026, góp phần nâng cao đời sống người dân và thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Trung Ngãi