Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Đồng Tháp đón nhận 2 Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đồng Tháp đón nhận 2 Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 2/1, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Gò Tháp, tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức Lễ đón nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Lễ giỗ lần thứ 159 của Thiên Hộ Dương và Đốc Binh Kiều.

Tham dự buổi lễ có các nguyên lãnh đạo Trung ương, nguyên lãnh đạo tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thành Ngại; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Thanh Nguyên; Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đinh Văn Dũng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn cùng lãnh đạo các sở, ngành.

Thiên Hộ Dương tên thật là Võ Duy Dương là thủ lĩnh nghĩa quân tiêu biểu trong phong trào kháng Pháp ở Nam Kỳ giữa thế kỷ XIX. Từ năm 1861, ông cùng các tướng lĩnh như Đỗ Thúc Tịnh xây dựng căn cứ tại Mỹ Quý, Bình Cách, Đồng Tháp Mười, kiên cường chiến đấu, gây nhiều tổn thất cho quân xâm lược. Tháng 11/1866, trong chuyến vượt biển về Kinh, ông không may gặp nạn và mất trên vùng biển Cần Giờ. Nhân dân lập đền thờ tại Gò Tháp, lấy ngày 14-16 tháng 11 hằng năm làm ngày tưởng niệm.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại (giữa) trao Giấy Chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho lãnh đạo địa phương. Ảnh: Việt Tiến.
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại (giữa) trao Giấy Chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho lãnh đạo địa phương. Ảnh: Việt Tiến.

Đốc Binh Kiều, tên chữ là Lê Công Kiều, Trần Phú Kiều hoặc Nguyễn Tấn Kiều, còn gọi là Quan lớn Thượng, là phó tướng, tham mưu đắc lực của Thiên Hộ Dương. Ông chỉ huy nghĩa quân hoạt động hiệu quả ở vùng Đồng Tháp Mười, nổi bật với các trận đánh tại Cái Bè, Cai Lậy, Mỹ Trà. Năm 1866, sau khi căn cứ thất thủ trước hỏa lực mạnh của địch, ông uất ức qua đời. Nhân dân an táng, lập đền thờ tưởng niệm tại Gò Tháp và nhiều nơi trong vùng.

Cùng với Lễ giỗ Thiên Hộ Dương và Đốc Binh Kiều, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Gò Tháp là sinh hoạt tín ngưỡng dân gian tiêu biểu, có lịch sử hơn 100 năm, diễn ra từ ngày 14-16 tháng 3 Âm lịch, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách mỗi năm với hệ thống nghi lễ truyền thống đặc sắc.

Với những giá trị lịch sử, văn hóa tiêu biểu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đưa Lễ giỗ Thiên Hộ Võ Duy Dương, Đốc Binh Nguyễn Tấn Kiều và Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Gò Tháp vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Chú thích ảnh: Đền thờ Thiên hộ Võ Duy Dương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp. Ảnh: Việt Tiến.
Chú thích ảnh: Đền thờ Thiên hộ Võ Duy Dương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Gò Tháp. Ảnh: Việt Tiến.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn khẳng định sự kiện thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh chiều sâu lịch sử, bản sắc văn hóa và sức sống bền bỉ của vùng đất Đồng Tháp. Tỉnh cam kết tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di sản, gắn với giáo dục truyền thống, phát triển du lịch bền vững và xây dựng con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

Trung Ngãi