Báo Đại Đoàn Kết Tin địa phương

Đồng Tháp truy điệu, an táng 68 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đồng Tháp truy điệu, an táng 68 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Đồng Tháp tổ chức lễ truy điệu, an táng 68 hài cốt liệt sĩ quy tập tại Campuchia và trong nước, thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Ngày 9/7, tại Nghĩa trang liệt sĩ Tam Nông (xã Phú Thọ), UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ truy điệu, an táng 68 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Vương quốc Campuchia và trong tỉnh Đồng Tháp. Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng Đoàn công tác.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Các đại biểu tại truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện. (Ảnh: An Nam).
Các đại biểu tại truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện. (Ảnh: An Nam).

Đọc điếu văn tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Huỳnh Minh Tuấn khẳng định, với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ luôn là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, thiêng liêng của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Mỗi hài cốt được tìm thấy là sự trở về đầy ý nghĩa sau nhiều thập kỷ, góp phần xoa dịu nỗi đau của thân nhân, đồng đội và tiếp tục vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia.

Sau lễ truy điệu, đội nghi lễ tiến hành an táng 68 hài cốt liệt sĩ do Đội K91 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp) tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2025-2026. Trong đó có 47 hài cốt được quy tập tại Campuchia và 21 hài cốt được quy tập trong nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng dâng hương tưởng niệm. (Ảnh: An Nam).
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng dâng hương tưởng niệm. (Ảnh: An Nam).

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đến thăm, tặng quà 50 gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công tại xã Tràm Chim. Bà nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng; đồng thời mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục thế hệ trẻ, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Trung Ngãi