Đồng tiền đúng chỗ
Nếu nhiều điểm đến được đầu tư tới nơi tới chốn như Đà Lạt, chắc chắn Việt Nam sẽ trở thành trung tâm du lịch xanh của thế giới trong tương lai không xa. Nói đồng tiền đúng chỗ chính là như thế.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định về một số cơ chế đặc thù phát triển thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận... Theo đó, TP Đà Lạt sẽ được ưu đãi nhiều cơ chế phát triển thành một thành phố du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái.
Cụ thể, UBND tỉnh Lâm Đồng được phép cho các nhà đầu tư kinh doanh bất động sản (trừ các dự án du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng) trong phạm vi thành phố Đà Lạt sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng được phép chuyển nhượng dự án cho các đối tượng khác xây dựng nhà ở, công trình kiến trúc theo quy hoạch chung và dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với quy định của Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn.
Đáng chú ý, nhà đầu tư tham gia đầu tư tại thành phố Đà Lạt được miễn thuế nhập khẩu vật tư, trang thiết bị để đầu tư xây dựng nhà kính, nhà lưới sản xuất rau, hoa ứng dụng công nghệ cao mà trong nước chưa sản xuất được trong thời gian 5 năm đầu thực hiện quyết định này…
Đặc biệt, tỉnh Lâm Đồng được thí điểm xây dựng mô hình “làng đô thị xanh” (green village) tại thành phố Đà Lạt theo Đồ án quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050… Chính phủ cũng cho phép tư vấn nước ngoài vào “làm mới” Đà Lạt.
Có thể thấy, Đà Lạt chứa trong mình một tiềm năng kinh tế du lịch - nghỉ dưỡng to lớn. Với những rừng thông xanh bạt ngàn, với hệ thống thác và hồ nước tự nhiên như Xuân Hương, Đa Thiện, Than Thở, Tuyền Lâm, Suối Vàng, Datanla, Pongour, Cam Ly... và nhiều cảnh quan thiên tạo và nhân tạo khác.
Bên cạnh đó, Đà Lạt còn có tổng thể kiến trúc cảnh quan hài hòa giữa địa lý - kiến trúc, có đầy đủ mọi yếu tố để phát triển du lịch một cách thuận lợi nhất.
Do đó, một chính sách đặc thù cho Đà Lạt và việc thí điểm xây dựng mô hình làng trong phố, phố trong làng ngay trong lòng Đà Lạt là một hướng phát triển đúng đắn, bắt kịp với xu hướng phát triển đô thị xanh, du lịch xanh của thế giới.
Trước đó, với tầm ảnh hưởng quốc tế, cũng có thể nói thương hiệu Đà Lạt đã vươn khá rộng trong khu vực và nhiều quốc gia châu Âu. Tới đây, với sự đầu tư trọng điểm, Đà Lạt sẽ là điểm đến đáng mơ ước của du khách khắp nơi trên thế giới.
Nhắc tới các điểm du lịch xanh, ngoài Đà Lạt, không thể không nhắc tới các điểm đến: Sa Pa, Tam Đảo, Vườn quốc gia Ba Vì… những trọng điểm du lịch của Việt Nam chứa đầy tiềm năng đang chờ sự đầu tư đúng để khai thác phát triển mang lại nguồn lợi cho đất nước. Và nếu nhiều điểm đến được đầu tư tới nơi tới chốn như Đà Lạt, chắc chắn Việt Nam sẽ trở thành trung tâm du lịch xanh của thế giới trong tương lai không xa. Nói đồng tiền đúng chỗ chính là như thế.