Báo Đại Đoàn Kết Tài chính

Dòng vốn tín dụng chính sách "đánh thức" vùng biên Đắk Lắk

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Dòng vốn tín dụng chính sách "đánh thức" vùng biên Đắk Lắk

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Dòng vốn tín dụng chính sách "đánh thức" vùng biên Đắk Lắk
Điểm giao dịch - cầu nối giúp cho người dân tiếp cận với dịch vụ của NHCSXH một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất.

Không ồn ào như những công trình trọng điểm, cũng không hiện hữu bằng những con số tăng trưởng lớn, dòng vốn tín dụng chính sách vẫn lặng lẽ chảy về những vùng biên Đắk Lắk, trở thành "mạch nguồn" nuôi dưỡng sinh kế, khơi dậy ý chí vươn lên và vun đắp "thế trận lòng dân" nơi phên dậu Tổ quốc.

Mỗi khoản vay ưu đãi không chỉ giúp một hộ gia đình thoát nghèo mà còn góp phần tạo nên những vùng biên ổn định, giàu sức sống - nơi phát triển kinh tế gắn chặt với bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dòng vốn của niềm tin

Biên giới luôn là địa bàn đặc biệt về kinh tế, xã hội và quốc phòng - an ninh. Ở Đắk Lắk, nhiều xã biên giới vẫn còn không ít khó khăn khi hạ tầng chưa đồng bộ, điều kiện sản xuất còn hạn chế, tỷ lệ hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số còn cao. Muốn phát triển vùng biên, trước hết phải tháo gỡ "nút thắt" về nguồn lực.

Trong bức tranh ấy, tín dụng chính sách xã hội đã và đang trở thành điểm tựa quan trọng.

Khác với dòng vốn thương mại hướng tới lợi nhuận, tín dụng chính sách mang theo sứ mệnh an sinh. Mỗi đồng vốn được giải ngân không đơn thuần là một khoản vay, mà còn là sự gửi gắm niềm tin, trách nhiệm của Đảng và Nhà nước đối với những vùng đất còn nhiều gian khó.

Nhiều năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Đắk Lắk đã trở thành cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đến tận từng buôn làng, từng hộ nghèo, từng gia đình đồng bào dân tộc thiểu số.

Những phiên giao dịch được tổ chức đều đặn hằng tháng tại xã đã trở thành hình ảnh quen thuộc. Người dân không còn phải vượt hàng chục kilômét để vay vốn hay trả nợ; thay vào đó, ngân hàng chủ động mang dịch vụ đến tận nơi. Đằng sau mỗi phiên giao dịch là những chuyến đi vượt đường rừng, băng qua những tuyến giao thông còn nhiều cách trở của cán bộ NHCSXH để bảo đảm nguồn vốn đến đúng người, đúng thời điểm.

Tính đến hết tháng 7/2026, tổng dự nợ các chương trình tín dụng chính sách ở khu vực biên giới (cả phía Đông và phía Tây) là 2.673 tỷ đồng/ 61 ngàn hộ vay, chiếm 16,7% tổng dư nợ toàn tỉnh.

Không chỉ giải ngân, cán bộ ngân hàng còn hướng dẫn người dân xây dựng phương án sản xuất, sử dụng vốn hiệu quả và phối hợp cùng chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội theo dõi suốt quá trình thực hiện.

Có lẽ vì vậy, nhiều người dân vùng biên vẫn trìu mến gọi họ là những người "mang vốn của Nhà nước đến với dân".

Điều đáng quý hơn cả là dòng vốn ưu đãi không tạo tâm lý trông chờ, ỷ lại mà khơi dậy ý chí tự lực. Từ những hộ chỉ sản xuất tự cung tự cấp, nhiều gia đình đã mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật, từng bước tham gia thị trường và tạo dựng cuộc sống ổn định.

Đó chính là giá trị bền vững nhất của tín dụng chính sách: không chỉ trao "cần câu", mà còn tiếp thêm niềm tin để người dân tự thay đổi cuộc sống bằng chính sức lao động của mình.

Nguồn vốn tín dụng chính sách giúp người dân vùng biên giới phát triển sản xuất.
Nguồn vốn tín dụng chính sách giúp người dân vùng biên giới phát triển sản xuất.

"Đánh thức" tiềm năng vùng biên

Đi dọc các xã biên giới hôm nay, sự đổi thay hiện hữu trên từng nẻo đường. Những tuyến đường bê tông nối dài vào buôn làng. Những ngôi nhà kiên cố thay thế nhà tạm. Những công trình nước sạch, vệ sinh môi trường được xây dựng. Những vườn cà phê, sầu riêng, cây ăn trái xanh tốt nối tiếp nhau. Tiếng máy nông nghiệp dần thay thế sức người. Phía sau những đổi thay ấy là dấu ấn bền bỉ của nguồn vốn tín dụng chính sách.

Gia đình chị H'Việc Bkrông, xã Buôn Đôn, là một minh chứng tiêu biểu. Từ hộ nghèo, được vay 90 triệu đồng từ chương trình cho vay hộ nghèo, chị đầu tư nuôi bò sinh sản, cải tạo vườn điều, phát triển kinh tế tổng hợp. Sau nhiều năm cần cù lao động, gia đình không chỉ thoát nghèo mà còn có thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Theo ông Nguyễn Cảnh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Buôn Đôn, nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp hàng trăm hộ dân trên địa bàn mạnh dạn đầu tư sản xuất, từng bước thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng.

Không chỉ ở vùng biên đất liền, dòng vốn ưu đãi còn tiếp sức cho người dân ven biển vượt qua thiên tai, khôi phục sinh kế.

Gia đình chị Lê Thị Mộng Thùy, tổ dân phố Phú Mỹ, phường Sông Cầu, từng vay 50 triệu đồng từ chương trình hộ mới thoát nghèo để nuôi tôm hùm. Sau cơn bão số 13 năm 2025 làm hư hỏng lồng bè và cuốn trôi hàng trăm con tôm chuẩn bị thu hoạch, gia đình rơi vào cảnh trắng tay. Kịp thời được NHCSXH cho vay bổ sung 40 triệu đồng để sửa chữa lồng bè và tái đầu tư con giống, chị từng bước khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Đó không chỉ là sự hỗ trợ về vốn mà còn là sự tiếp sức đúng lúc để người dân vượt qua biến cố, bám nghề, bám biển, góp phần giữ vững chủ quyền quốc gia từ chính những ngư trường truyền thống.

Thực tiễn cho thấy, ở đâu tín dụng chính sách được triển khai hiệu quả, ở đó tỷ lệ hộ nghèo giảm, đời sống người dân được cải thiện, tín dụng đen từng bước bị đẩy lùi và nhiều tiêu chí trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được hoàn thành. Riêng khu vực biên giới Đắk Lắk, số hộ nghèo đã giảm hơn 600 hộ so với năm 2025.

Ông Nguyễn Cảnh Tùng cho biết, nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần trực tiếp hoàn thành các tiêu chí về thu nhập, giảm nghèo, nước sạch, môi trường và nhà ở dân cư trong xây dựng nông thôn mới.

Tín dụng chính sách giúp người dân vùng biên giới biển tái thiết sản xuất, ổn định cuộc sống.
Tín dụng chính sách giúp người dân vùng biên giới biển tái thiết sản xuất, ổn định cuộc sống.

Đồng hành vì một vùng biên phát triển bền vững

Theo ông Đào Thái Hòa, Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Lắk, thành công của tín dụng chính sách là kết quả từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

Chính quyền địa phương rà soát đúng đối tượng thụ hưởng; các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác như Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, quản lý tốt nguồn vốn; các Tổ Tiết kiệm và vay vốn trở thành "cánh tay nối dài" của ngân hàng ngay tại từng thôn, buôn.

Đây cũng là mô hình đặc thù tạo nên hiệu quả nổi bật của tín dụng chính sách suốt hơn hai thập kỷ qua.

Trong giai đoạn phát triển mới, Đắk Lắk đặt mục tiêu phát triển nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế xanh, du lịch cộng đồng và nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. Để hiện thực hóa mục tiêu ấy, nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục giữ vai trò là một trong những động lực quan trọng.

NHCSXH tỉnh sẽ ưu tiên nguồn vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; giải quyết việc làm; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn; nhà ở xã hội cùng nhiều chương trình tín dụng ưu đãi khác. Đồng thời, ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng hoạt động tại các điểm giao dịch, tăng cường kiểm tra, giám sát và đồng hành cùng người dân trong suốt quá trình sử dụng vốn.

Mỗi khoản vay được sử dụng hiệu quả sẽ tạo thêm một việc làm, hình thành thêm một mô hình sản xuất, giúp thêm một gia đình thoát nghèo và vun đắp thêm một niềm tin vào chính sách của Đảng, Nhà nước.

Có người ví dòng vốn tín dụng chính sách như mạch nước ngầm giữa đại ngàn. Không phô trương, không ồn ào nhưng bền bỉ nuôi dưỡng sự sống, len lỏi đến từng buôn làng, từng mái nhà nơi biên cương, làm xanh những vùng đất khô cằn và thắp lên những khát vọng đổi đời.

Hơn cả những con số về dư nợ hay số lượng hộ vay vốn, giá trị lớn nhất mà tín dụng chính sách mang lại chính là niềm tin. Niềm tin để người dân mạnh dạn đầu tư, dám nghĩ, dám làm, dám làm giàu trên chính quê hương mình. Niềm tin để vùng biên không chỉ là "phên dậu" vững chắc của Tổ quốc mà còn trở thành những miền đất phát triển, nơi kinh tế, quốc phòng, an ninh và khối đại đoàn kết toàn dân tộc cùng song hành bền vững.

Đó cũng chính là hành trình mà Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Lắk đang kiên trì theo đuổi: đưa dòng vốn nhân văn của Đảng và Nhà nước đến với mọi người dân, để không ai bị bỏ lại phía sau trên con đường phát triển.

Thanh Nga