Dự án Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Con Cuông (tỉnh Nghệ An) có tổng mức đầu tư gần 84 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 6/2025. Tuy nhiên, theo ghi nhận, đến thời điểm hiện tại, khối lượng thi công mới chỉ đạt khoảng 30%, rất chậm so với tiến độ đề ra.
Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Con Cuông được thành lập vào năm 2013, dành cho những học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện. Thời điểm thành lập, do chưa có cơ sở vật chất mới nên trường mượn cơ sở cũ của một số đơn vị trên địa bàn làm nơi dạy và học. Các em học sinh ở nội trú tại một cơ sở khác, cách đó gần 1km. Đến tháng 8/2018, do ảnh hưởng bão lụt nặng nề, ngôi trường đi mượn này bị cuốn trôi, hư hỏng tài sản và không đảm bảo an toàn cho học sinh. Huyện Con Cuông đã phải di dời trường khẩn cấp về 2 địa điểm. Theo đó, việc dạy và học được diễn ra tại Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú Nghệ An, còn ký túc xá cho học sinh thì mượn của Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện.
Ông Lô Văn Thiệp - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Con Cuông cho biết: Năm học 2024 - 2025, trường có 379 học sinh, tất cả các em phải học trong 10 phòng nội trú. Riêng phòng ở cũng có 10 phòng gồm 5 phòng nam và 5 phòng nữ, mỗi phòng chừng 10 em rất khốn khổ vì mùa đông thì rét mà mùa hè thì quá nóng. Học sinh nam ở dãy nhà cấp 4 đã cũ, tường bong tróc thành từng mảng. Học sinh nữ được ưu tiên ở dãy phòng mới, nhưng lại dựng hoàn toàn bằng tôn.
“Nếu tuyển đúng chỉ tiêu sẽ là 420 em, tuy nhiên việc học nhờ, ở nhờ nên trường chỉ tuyển khoảng 90% chỉ tiêu. Chúng tôi mong muốn, đầu năm học tới được chuyển đến ngôi trường mới, chấm dứt hơn 11 năm đi học nhờ” - ông Thiệp nói.
Được biết, năm 2016, UBND tỉnh Nghệ An có quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Con Cuông. Dự án có tổng mức đầu tư 45 tỷ đồng, với đầy đủ các hạng mục, như dãy nhà học, nhà ở nội trú, nhà ăn, nhà thi đấu, nhà hiệu bộ… Địa điểm xây dựng ở thôn Trà Bồng, xã Bồng Khê. Dự án được giao cho Ban Quản lý dự án huyện Con Cuông thực hiện, với thời gian là 3 năm kể từ ngày khởi công.
Tuy nhiên, sau khi dự án Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Con Cuông được phê duyệt thì không có vốn, đến khi có vốn thì chi phí giải phóng mặt bằng cao, không đáp ứng được. Vì thế, UBND huyện Con Cuông phải khảo sát địa điểm khác và hủy dự án cũ. Cuối năm 2022, dự án mới được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt, với tổng mức đầu tư nâng lên gần 84 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn vốn từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Vị trí được lựa chọn lần này thuộc thôn Thanh Nam, xã Bồng Khê (huyện Con Cuông).
Các hạng mục chính của dự án gồm: Nhà hiệu bộ 2 tầng; nhà học 3 tầng; nhà học bộ môn 3 tầng; nhà đa chức năng; nhà ký túc xá; nhà ăn; hệ thống xử lý rác thải. Theo dự kiến, thời gian hoàn thành, bàn giao và đưa công trình vào sử dụng trước ngày 18/6/2025. Tuy nhiên, đến nay dự án chỉ mới đạt 30% khối lượng, do vậy tiến độ đến tháng 6/2025 sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng là khó khả thi.
Ông Mai Xuân Hợi - Phó Trưởng ban Quản lý dự án huyện Con Cuông (đại diện chủ đầu tư) cho biết: Nguyên nhân chậm tiến độ là do đơn vị thi công thiếu nhân lực. “Hiện chúng tôi đang yêu cầu nhà thầu, khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ nhằm thực hiện đúng cam kết theo hợp đồng” - ông Hợi cho biết thêm.
Trước đó, đầu tháng 4/2025, ông Phùng Thành Vinh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã kiểm tra dự án xây dựng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Con Cuông. Tại đây, ông Vinh đã yêu cầu huyện Con Cuông chỉ đạo Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện và đơn vị thi công tập trung nhân lực để đẩy nhanh tiến độ, khi thời gian còn lại không còn nhiều.
“Những hạng mục chưa kịp thời hoàn thiện thì cần chuyển giao phù hợp không để vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án sau khi đã sắp xếp đơn vị hành chính 2 cấp” - ông Vinh yêu cầu.