Giáo dục

Dự báo điểm chuẩn các tổ hợp A00, A01, B00, C00, D01 sẽ tăng

Minh Quang 17/07/2024 11:18

Đúng 8h sáng 17/7 Bộ Giáo dục Đào tạo (GDĐT) đã chính thức công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2024. Đây là kỳ thi cuối cùng theo học chương trình GDPT năm 2006. Từ năm 2025, các em sẽ thi theo yêu cầu chương trình GDPT 2018.

“Trắng” điểm 10 môn Toán

Đánh giá chung kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Bộ GDĐT cho rằng, phổ điểm của các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2024 giữ được sự ổn định, tương đồng với phổ điểm năm 2023 và các năm trước. Điểm các môn đều có sự phân hóa phù hợp bảo đảm cho công tác tuyển sinh đại học (ĐH).

Theo phân tích điểm thi tốt nghiệp THPT do Bộ GDĐT công bố sáng nay (17/7), Vĩnh Phúc tiếp tục là tỉnh dẫn đầu cả nước về điểm thi tốt nghiệp THPT. Cụ thể, tại Vĩnh Phúc, điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay với trung bình là 7,464 điểm. Đây là năm thứ hai liên tiếp tỉnh này dẫn đầu trong số 63 tỉnh thành. Xếp sau đó là các tỉnh Nam Định với 7,369 điểm, Ninh Bình với 7,358 điểm, Bình Dương 7,32 điểm...

Năm nay, 10 tỉnh xếp đầu cả nước đều có trung bình điểm thi tốt nghiệp THPT trên 7. Ngoài 4 tỉnh kể trên còn có Bắc Ninh, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Phú Thọ, Hà Nam, An Giang.

Đáng lưu ý, kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024 cho thấy, môn Toán là môn duy nhất không có điểm 10, đồng nghĩa với việc không có thủ khoa đạt điểm tuyệt đối khối Khoa học tự nhiên. Điểm trung bình của môn Toán năm nay là 6,45 (năm 2023 là 6,25). Điểm học sinh đạt được nhiều nhất là 7,6 điểm, tương tự như năm 2023. Có 76 bài thi rơi vào điểm liệt, gần 183.000 bài thi có điểm dưới trung bình (17,4%). Có 14 thí sinh đạt điểm 9, trong khi không có điểm 10.

anh-2.jpg
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2024 (ảnh: Phạm Quang Vinh).

Môn Ngữ văn có điểm trung bình là 7,23 điểm (năm 2023 là 6,86 điểm). Điểm thí sinh đạt được nhiều nhất là 8,0 (năm 2023 là 7,0). Có 68 học sinh bị điểm liệt, trên 53.200 bài thi có điểm dưới trung bình (5,067%). Môn này có 2 bài thi đạt điểm 10. Cụ thể, hai thí sinh đạt điểm 10 môn Ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024 ở Nam Định và Đồng Tháp.

Năm nay, thủ khoa đạt điểm cao nhất toàn quốc đạt 29,75 điểm ở tổ hợp khối C. Thủ khoa khối A và A1 cùng đạt 29,6 điểm. Thủ khoa khối B đạt 29,75 điểm và khối D đạt 28.75 điểm.

Cũng theo thống kê của Bộ GDĐT, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 cho thấy, cả nước có 585 bài thi bị điểm liệt (mức điểm từ 1 trở xuống). Trong đó, điểm liệt nhiều nhất ở môn tiếng Anh, xếp thứ 2 là môn Địa lý.

Dự báo điểm chuẩn nhiều tổ hợp sẽ tăng

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức - Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội vừa đưa ra dự báo tổ hợp A00, A01, B00, C00, D01 điểm chuẩn sẽ tăng khi các môn Vật lý, đặc biệt là môn Hoá học và Địa lý có số điểm 10 nhiều hơn so với những năm trước.

Theo GS Nguyễn Đình Đức, có thể đánh giá, kỳ thi THPT năm 2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp, an toàn, nghiêm túc và phổ điểm Kỳ thi đã đáp ứng được kỳ vọng của các nhà quản lý giáo dục, của thí sinh và phụ huynh. Thông qua phổ điểm năm nay có thể nhận định, từ đề thi cho đến kết quả đã ổn định so với những năm gần đây. Từ công tác tổ chức đến kết quả của kỳ thi đã thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ GDĐT, giữ ổn định về mặt tâm lý đối với thí sinh, phụ huynh cũng như ổn định ở công tác xét tuyển của các trường ĐH.

anh-1.jpg
Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT 2024 (ảnh: Phạm Quang Vinh).

Ông Đức cho rằng kết quả của kỳ thi hết sức khách quan. Trên một mặt bằng chung kiến thức của toàn quốc, phổ điểm năm nay hoàn toàn có thể tin cậy để các trường ĐH có mặt bằng chung xét tuyển vào ĐH. Thông qua kết quả các môn thi, có thể thấy được ma trận đề thi cũng như độ khó dễ cơ bản đã giữ ở mức ổn định và tất cả các môn đều có chuyển biến rất tích cực. Điều đó thể hiện ở việc điểm trung bình dưới 5 của tất cả các môn đều có sự cải thiện đáng kể, kể cả các môn như Toán, Lịch sử, Vật lý là những môn thường có số điểm dưới trung bình tương đối lớn. Đây là điều đáng mừng về chất lượng giáo dục phổ thông của cả nước nói chung. Kết quả này cũng thể hiện sự ổn định, nỗ lực trong học tập, giảng dạy của các em học sinh và thầy cô giáo, kết quả tiến bộ rõ rệt hơn so với những năm trước. Ông Đức lưu ý, với việc phổ điểm các môn như Vật lý, đặc biệt là môn Hoá học và Địa lý số điểm 10 nhiều hơn so với những năm trước, dự báo tổ hợp A00, A01, B00, C00, D01 điểm chuẩn sẽ tăng.

Qua đánh giá phổ điểm thi vẫn thấy điểm khối Khoa học Xã hội, ví dụ môn Ngữ văn, Địa lý, tỉ lệ điểm giỏi cao, điểm dưới trung bình thấp; trong khi đó môn Khoa học Tự nhiên như Toán, Vật lý, tỉ lệ điểm giỏi mặc dù đã cải thiện nhưng tỉ lệ điểm dưới trung bình vẫn cao hơn so với môn khác. Do đó, công tác định hướng thi, xét tuyển vào ĐH ở tổ hợp Khoa học Tự nhiên cần được lưu ý, chú trọng hơn nữa.

Sau khi công bố kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Bộ GDĐT cũng đã công bố phổ điểm của 5 tổ hợp xét tuyển ĐH, gồm: A00 (Toán, Vật lý, Hóa học), A01 (Toán. Vật lý, tiếng Anh), B00 (Toán, Hóa học, Sinh học), C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý) và D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh).

Đây là các tổ hợp được các cơ sở đào tạo sử dụng nhiều nhất để tuyển sinh. Thí sinh tham khảo phổ điểm các tổ hợp này để có thêm căn cứ quyết định lựa chọn nguyện vọng xét tuyển ĐH-CĐ.

Theo kế hoạch, việc xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2024 hoàn tất chậm nhất vào ngày 19/7. Thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo bài thi từ ngày 17 - 26/7. Chậm nhất ngày 23/7, các trường THPT cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, in và gửi giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh.

Từ ngày 18/7 đến 17h ngày 30/7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần. Từ ngày 22/7 đến 17 giờ ngày 31/7, đối tượng thí sinh diện xét tuyển thẳng xác nhận nhập học trên hệ thống (nếu có).

Trước 17 giờ ngày 19/8, các cơ sở đào tạo thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1 và trước 17h ngày 27/8, thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dự báo điểm chuẩn các tổ hợp A00, A01, B00, C00, D01 sẽ tăng