Du khách tham quan Đại nội Huế sau trận lũ lịch sử
Sau khi lũ rút, từ ngày 31/10, rất đông du khách, chủ yếu là khách quốc tế đã đến tham quan tại các điểm di tích ở Đại nội Huế.
Trong đợt lũ vừa qua, nhiều khu vực tại Đại nội Huế bị ngập sâu, gây ảnh hưởng đến cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và các hoạt động bảo tồn, trưng bày.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế, đợt mưa lũ cuối tháng 10 khiến Đại nội Huế bị ngập nước, nhiều cung điện nước dâng đến hiên. Tại lăng Minh Mạng ngập sân chầu khoảng 1,4 m, hiên điện Thế Chuẩn 0,7 m. Lăng Gia Long ngập lối đi ven hồ 1,5 m. Lăng Thiệu Trị ngập sân chầu khoảng 1,5 m. Điện Thái Hòa Nam nước dâng còn cách nền điện 3 bậc cấp. Lăng Tự Đức và lăng Đồng Khánh ngập khoảng 1m. Cung An Định ngập sân khoảng 2 m, các điểm di tích khác ngập cục bộ.
Ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết, tại Đại nội Huế hiện nay nước rút gần hết, trung tâm tiếp tục triển khai tổng vệ sinh, thu dọn bùn đất, khử khuẩn và kiểm tra kỹ hiện trạng công trình.

Sau khi phải tạm dừng đón khách tham quan do mưa lũ, từ sáng 31/10, hoạt động đón khách tham quan tại các di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế được thực hiện trở lại.
Theo thống kê, tính từ ngày 31/10 đến 12h30 ngày 1/11, Đại nội Huế đón hơn 1.350 lượt khách đến tham quan, chủ yếu là khách quốc tế, doanh thu ước tính đạt gần 275 triệu đồng.