Giao thông

Dự kiến khánh thành cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ vào ngày 24/12

Ngô Hùng 12/12/2023 16:38

Ngày 12/12, ông Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang chủ trì cuộc họp Thường trực Tỉnh ủy, cho ý kiến vào một số chủ trương quan trọng.

cao-toc-1.jpg
Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ được khởi công vào ngày 23/2/2021. Ảnh: Ngô Hùng.

Trong đó, cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch tổ chức Lễ khánh thành dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất với dự thảo kế hoạch của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh. Đây là sự kiện quan trọng của tỉnh, Lễ khánh thành là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Chào năm mới 2024.

cao-toc-2.jpg
Dự án có tổng mức đầu tư 3.753 tỷ đồng. Ảnh: Ngô Hùng.

Tại cuộc họp, ông Chẩu Văn Lâm yêu cầu việc tổ chức Lễ khánh thành phải đảm bảo chu đáo, trang trọng, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường ra sức thi đua phấn đấu xây dựng quê hương cách mạng Tuyên Quang giàu đẹp, văn minh.

cao-toc.jpg
Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: Ngô Hùng.

Ông Lâm lưu ý các sở, ngành liên quan có trách nhiệm chỉ đạo đôn đốc các đơn vị thi công cần hoàn thành các hạng mục đường cao tốc trước ngày 22/12 để sẵn sàng tổ chức buổi lễ vào ngày 24/12.

Được biết, đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai có tổng chiều dài 40,2 km, tổng mức đầu tư 3.753 tỷ đồng, chuẩn 4 làn xe, vận tốc 120km/h.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dự kiến khánh thành cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ vào ngày 24/12

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO