Xã hội

Du lịch Thủ đô phục hồi ấn tượng

Phạm Sỹ 21/02/2024 12:32

Sở Du lịch Hà Nội cho hay, du lịch Hà Nội đạt kết quả khả quan ngay trong tháng đầu tiên của năm 2024.

anhtren.jpg
Chùa Hương (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) thu hút đông đảo du khách ngay từ những ngày đầu năm. Ảnh: Lê Khánh.

Trong đó khách du lịch quốc tế ước đạt trên 560.000 lượt, tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ; khách du lịch nội địa đạt 1,55 triệu lượt, tăng 3,3% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 8,777 nghìn tỷ đồng, tăng 41,8% so với cùng kỳ năm 2023. Có được kết quả khả quan đó là nhờ ngành du lịch Thủ đô cùng các địa phương đã triển khai hiệu quả hàng loạt chương trình thu hút khách du lịch.

Đặc biệt, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm nay thời tiết thuận lợi, nhờ đó Hà Nội đón 187.000 lượt khách, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khách du lịch quốc tế tăng trưởng mạnh, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ 2023 với 39.000 nghìn lượt khách, khách du lịch nội địa đạt 148.000 lượt khách tăng 6% so với cùng kỳ.

Năm 2024, ngành du lịch Hà Nội đặt mục tiêu đón 26,5 triệu lượt khách, tăng 10,4% so với năm 2023. Ngay sau Tết, Sở Du lịch Hà Nội sẽ triển khai tổ chức chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2024 - Get on Hà Nội 2024” và Chương trình Du xuân hữu nghị 2024. Đây là hoạt động tạo điểm nhấn cho du lịch Thủ đô với du khách trong nước và quốc tế ngay từ đầu năm.

Trong đó, chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2024 - Get on Hà Nội 2024” không chỉ khởi động cho du lịch Hà Nội mà còn giới thiệu những chuỗi sự kiện điểm nhấn của du lịch Thủ đô trong năm 2024.

Thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội, năm 2024 thành phố phấn đấu cơ bản hồi phục bằng mức so với giai đoạn trước dịch Covid-19.

Để tăng lượng khách quốc tế, Hà Nội sẽ tập trung vào những thị trường trọng điểm như: Đông Bắc Á, châu Âu, Mỹ và từng bước khai thác hiệu quả các thị trường mới, tiềm năng như: Ấn Độ, các quốc gia Halal (theo đạo Hồi), Nam Mỹ, Australia…

Để làm được điều đó, Hà Nội tập trung các nguồn lực phát triển và hình thành các nhóm sản phẩm du lịch bao gồm: Du lịch văn hóa, du lịch MICE, du lịch nông nghiệp, nông thôn, du lịch vui chơi giải trí - thể thao, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, du lịch golf.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang, trong năm 2024, Sở sẽ đẩy mạnh hợp tác với các tỉnh, thành phố phát triển tuyến, sản phẩm du lịch liên kết theo từng nhóm sản phẩm thế mạnh, có tính bổ trợ lẫn nhau, nhất là liên kết với các địa phương phát triển tuyến du lịch văn hóa tâm linh Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình, tuyến du lịch khám phá, trải nghiệm Hà Nội - Sơn La, Hà Nội - Lào Cai - Lai Châu... Năm 2024, Hà Nội sẽ tạo bước tăng trưởng phát triển toàn diện du lịch để đạt cả về quy mô và chất lượng dịch vụ, số lượng và chất lượng khách du lịch đảm bảo tính bền vững, giữ vững vai trò là trung tâm du lịch lớn của cả nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Du lịch Thủ đô phục hồi ấn tượng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO