Xã hội

Du lịch TP HCM thu 6.550 tỷ đồng trong dịp Tết

TRUNG HẬU 13/02/2024 09:11

Sở Du lịch TP HCM thông tin, tổng doanh thu du lịch trong 7 ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn đạt khoảng 6.550 tỷ đồng, tăng trưởng 4% so với cùng kỳ năm trước.

427894048_122133246260092478_6433428830612143957_n.jpg
Đường sách TP Thủ Đức (TP HCM) thu hút hàng ngàn lượt khách thăm quan, mua sắm.

Trong bối cảnh năm 2023 còn chịu nhiều ảnh hưởng của suy giảm kinh tế, ngành du lịch TP HCM đạt doanh thu thu ước tính 6.550 tỷ đồng từ ngày 8 đến 14/2. Khách quốc tế đến TP HCM đạt khoảng 75.000 lượt, tăng 15,4% so với cùng kỳ.

Lượng khách trong nước và quốc tế tại các khu, điểm du lịch, các tụ điểm vui chơi giải trí và dịch vụ…ước đạt khoảng 1,8 triệu lượt, tăng 5,9% so với cùng kỳ.

Sở Du lịch TP HCM và các quận, huyện và TP Thủ Đức đã thực hiện hàng loạt các chương trình, sự kiện "kích cầu" tiêu dùng, mua sắm và vui chơi, giải trí trong dịp Tết Nguyên đán.

Điển hình, các hoạt động lễ hội, giao lưu thu hút được thực hiện tại đường hoa Nguyễn Huệ, Đường sách TP HCM, Du xuân Thủ Đức, Xuân về trên bến Bình Đông, Quận 1 - sắc màu đêm, thưởng ngoạn sông Sài Gòn bằng buýt sông 2 tầng, Cần Giờ - lắng nghe hơi thở của rừng, Củ Chi - đất thép thành đồng,…

Riêng Lễ hội Tết Việt 2024 tại TP HCM đã thu hút hơn 90.000 lượt khách trong nước và người nước ngoài đến tham quan.

Theo Sở Du lịch TP HCM, năm 2024, ngành du lịch TP HCM đặt mục tiêu đón 6 triệu lượt khách quốc tế, 38 triệu lượt khách nội địa, tổng thu du lịch ước đạt 190.000 tỷ đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Du lịch TP HCM thu 6.550 tỷ đồng trong dịp Tết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO