Du lịch và những tín hiệu vui

Trịnh Thị Hạnh 05/01/2023 07:03

Ngày 4/1, thông tin từ Tổng cục Du lịch cho biết, trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2023 (từ 31/12/2022 – 2/1/2023), ước tính cả nước đã phục vụ khoảng 3 triệu lượt khách du lịch nội địa. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 9,6 nghìn tỷ đồng. Công suất phòng trung bình tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt 35-40%.

Tối 30/12 tại khu vực cổng chính Công viên Thống Nhất, UBND quận Hai Bà Trưng, Hà Nội chính thức khai trương không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông và phụ cận. Ảnh: Minh Sơn/TTXVN.

Đáng chú ý, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ngay từ đầu năm mới 2023 là khá đông. Cụ thể: Quảng Nam 89.000 lượt; TPHCM 35.000 lượt; Hà Nội 38.000 lượt; Khánh Hòa 6.950 lượt; Bà Rịa-Vũng Tàu 5.815 lượt… Khách tới Việt Nam chủ yếu đến từ Hàn Quốc, Nga, Đức, Tây Ban Nha và bắt đầu có khách từ thị trường Ấn Độ, Trung Đông, Đông Âu (Nga, Kazakhsan, Uzbekistan..).

Cùng với khách quốc tế, khách du lịch nội địa tăng mạnh. Các doanh nghiệp du lịch đã xây dựng hàng loạt chương trình khuyến mãi, cùng chuỗi các hoạt động vui chơi giải trí, mua sắm để quảng bá điểm đến và liên kết để làm mới sản phẩm du lịch. Các công ty lữ hành đã xây dựng gói dịch vụ, chương trình khuyến mãi hấp dẫn liên kết giữa doanh nghiệp lữ hành và cơ sở lưu trú du lịch, ăn uống, vui chơi giải trí; mức giảm giá cao nhất ghi nhận là 55% và thấp nhất là 5%.

Lựa chọn của khách du lịch trong nước là các địa điểm gần nhà, hoặc vui chơi, tham quan tại chỗ, chủ yếu là các khu điểm du lịch văn hóa, sinh thái, cộng đồng do thời gian được nghỉ không dài. Đối tượng chủ yếu là khách lẻ, khách đi theo gia đình, khách tự túc, lựa chọn lưu trú tại các khách sạn bình dân, khách sạn 3-4 sao.

Khách du lịch đến phố cổ Hội An (Quảng Nam) Ảnh: Tấn Thành.

Tại Hà Nội có 208 nghìn lượt khách trong nước, công suất phòng trung bình đạt 63,4%, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 779 tỷ đồng. Hà Nội cũng tổ chức thành công nhiều chương trình chào đón Tết Dương lịch, thu hút sự quan tâm của du khách như Chương trình "Chào năm mới 2023" tại Quảng trường Đông kinh Nghĩa Thục; chuỗi các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực chào đón năm mới và trưng bày hoa, cây cảnh kéo dài đến Tết Nguyên đán tại 6 tuyến phố đi bộ để người dân và du khách đến tham quan, vui chơi, mua sắm…

Đáng chú ý, thời điểm đón năm mới, UBND quận Hai Bà Trưng khai trương không gian đi bộ khu vực phố Trần Nhân Tông và phụ cận; UBND quận Hoàn Kiếm hoàn thiện, phục hồi lại điểm tham quan phố bích họa Phùng Hưng; Hoàng thành Thăng Long cho ra mắt chương trình tour đêm mới…

Theo đại diện lãnh đạo Sở Du lịch Hà Nội, hoạt động lưu trú cũng có nhiều khởi sắc. Trên địa bàn thành phố hiện có 3.650 cơ sở lưu trú du lịch với 65.400 phòng; trong đó có 600 khách sạn đã được xếp hạng từ 1-5 sao với 25.054 phòng.

Bà Rịa-Vũng Tàu cũng là địa phương thu hút khá đông khách du lịch với 146.000 lượt khách, công suất phòng khoảng 80%, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 107 tỷ đồng. Dịp này, tỉnh miền núi phía Bắc là Lào Cai cũng đón tới 123 nghìn lượt khách, công suất phòng trung bình đạt trên dưới 70%, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 429 tỷ đồng.

Còn tại Thanh Hóa, nhằm thu hút khách du lịch, một số khu, điểm du lịch và khu nghỉ dưỡng của tỉnh đã tổ chức thành công các hoạt động đón chào năm mới 2023, như chương trình biểu diễn nghệ thuật, vui chơi giải trí, trải nghiệm... trong đó, các điểm du lịch sinh thái cộng đồng, văn hóa - lịch sử - tâm linh đặc biệt thu hút khách du lịch trong dịp này.

Trong đó, Thành Nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc) đón khoảng 1.800 lượt khách; khu di tích lịch sử Lam Kinh (huyện Thọ Xuân) đón 3.000 lượt khách; suối cá Cẩm Lương (huyện Cẩm Thủy) đón 1.300 lượt khách; khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông (huyện Bá Thước) đón 3.200 lượt khách…Tại khu du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông tiếp tục ghi nhận công suất phòng đạt 100%.

Để có được kết quả ấy, thời gian qua Thanh Hóa đã nhanh chóng triển khai đón và phục vụ khách theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Đây là động lực quan trọng để ngành du lịch Việt Nam nói chung, du lịch Thanh Hóa nói riêng nhanh chóng phục hồi trở lại. Thanh Hóa đã triển khai xây dựng “điểm đến xanh”, “tuyến du lịch xanh”; liên kết với các địa phương trong nước xây dựng hành lang an toàn đón khách.

Đánh giá chung về hoạt động du lịch trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trùng Khánh cho biết, công tác phục vụ khách du lịch tại các địa phương tương đối tốt, không xảy ra các tai nạn, sự cố đáng tiếc. Nhiều địa phương, doanh nghiệp đã chủ động xây dựng sản phẩm mới, mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn, mới lạ cho du khách. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy hoạt động du lịch tiếp tục duy trì được đà phục hồi và đã hoàn toàn vượt qua khó khăn sau 2 năm dịch Covid-19.

TP Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động mừng Tết Nguyên tiêu

UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch về tổ chức Lễ hội Tết Nguyên tiêu và Đêm thơ Việt Nam năm 2023. Theo đó, lễ hội sẽ diễn ra vào ngày 4 và 5/2/2023 tại Công viên Văn Lang và Trung tâm Văn hóa quận 5 với nhiều hoạt động. Cụ thể, ngày 4/2, chương trình Đêm thơ Việt Nam được tổ chức tại Công viên Văn Lang. Từ 16h30-18h30 ngày 5/2, dự kiến 1.200 diễn viên sẽ diễu hành nghệ thuật qua các tuyến đường: Hải Thượng Lãn Ông - Châu Văn Liêm - Lão Tử - Lương Nhữ Học - Nguyễn Trãi - Trần Xuân Hòa - Trung tâm Văn hóa quận 5. Từ 19h-21h ngày 5/2, đêm hội Nguyên tiêu được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa quận 5. Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động cũng sẽ diễn ra như: Tuần lễ ẩm thực Dimsum; biểu diễn văn nghệ, kịch, Lân Sư - Rồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Du lịch và những tín hiệu vui

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO