Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Đung đưa điểm chuẩn

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đung đưa điểm chuẩn

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Những ngày qua, tình trạng nhiều trường đại học lao đao vì thí sinh ảo trúng tuyển nhưng không nhập học đang thu hút sự quan tâm của rất đông thí sinh, phụ huynh và cả người dân.

Đặc biệt, để tuyển đủ chỉ tiêu, nhiều trường đại học đã chấp nhận hạ điểm chuẩn (điểm để đậu đại học) khiến nhiều thí sinh cho rằng như vậy là bất công, thậm chí sai quy chế tuyển sinh. Về nguyên tắc, các thí sinh nguyện vọng sau bắt buộc phải có điểm cao hơn thí sinh nguyện vọng trước để đảm bảo kỳ xét tuyển được công bằng, minh bạch.

Cụ thể, nếu cách đây khoảng nửa tháng, một thí sinh có thể phải đạt 20 điểm mới đậu vào một trường đại học nào đó thì nay, chỉ cần 18 hay thậm chí 17, hoặc 16 điểm là có thể đường hoàng bước vào ngưỡng cửa đại học. Nói nôm na, việc biến những thí sinh đã rớt đợt đầu thành những thí sinh đậu đợt tiếp theo khiến cho nhiều người có cảm giác, mức điểm chuẩn để đậu vào đại học năm nay chỉ như một trò đùa. Các trường đại học được tự do hạ điểm chuẩn theo ý muốn, với mục đích duy nhất, tìm cho đủ số sinh viên vào học.

Tuy nhiên, hậu quả lớn nhất của tình trạng lộn xộn điểm chuẩn như nói ở trên là khiến các thí sinh bị mất phương hướng trong khâu xét tuyển, nộp hồ sơ, nhất là các đợt tuyển sinh kế tiếp. Theo đó, thí sinh sẽ không biết các trường này có mức điểm chuẩn ra sao, sẽ nâng hay hạ điểm như thế. Nhiều thí sinh còn cho rằng, việc các thí sinh kém hơn điểm chuẩn rất nhiều nhưng vẫn đậu đại học sẽ dẫn tới tình trạng bất công, chênh lệch trình độ.

Ngoài ra, việc tự hạ điểm chuẩn còn làm cho uy tín, thương hiệu của các trường đại học bị giảm sút đáng kể. Việc đỗ trượt đại học với các thí sinh là việc lớn, hệ trọng chứ không thể đơn giản đợt 1 tuyên bố điểm chuẩn thế này, đợt 2 tuyên bố hạ điểm chuẩn theo mức khác là được. Điều đáng ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên các trường tự hạ điểm chuẩn để biến hàng ngàn thí sinh rớt thành đậu. Thêm nữa, có ý kiến còn cho rằng, việc hạ điểm chuẩn này có thể làm vỡ chỉ tiêu tuyển sinh của các trường trong đợt xét tuyển tiếp theo vì biết đâu, sẽ có quá đông các thí sinh nộp hồ sơ ở đợt kế tiếp nhưng lại vượt chỉ tiêu mà cơ quan chủ quan giao phó.

Việc hạ điểm chuẩn để tuyển sinh cho đủ chỉ tiêu của hầu hết các trường đại học vừa qua chắc chắn sẽ dẫn đến nhiều hậu quả không tốt. Trong đó, quan trọng nhất là chất lượng nguồn nhân lực khi mà điểm đầu vào ngày một thấp đi.

Đoàn Xá