Dựng mái ấm, vun đắp niềm tin: Những căn nhà Đại đoàn kết ở Ea Nuôl và hành trình lan tỏa nghĩa tình
Sáu tháng đầu năm 2026, xã Ea Nuôl (tỉnh Đắk Lắk) đã hoàn thành, bàn giao 8 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Những mái ấm được dựng lên từ Quỹ "Vì người nghèo" cùng sự chung tay của cộng đồng không chỉ giúp người dân ổn định chỗ ở mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong công tác an sinh xã hội.

Mái ấm của niềm hy vọng
Trong căn nhà còn thơm mùi sơn mới ở buôn Knia 1, ông Trần Vũ Long xúc động khi đón đoàn công tác đến dự lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết. Nhiều năm qua, gia đình ông phải sống trong căn nhà xuống cấp, mỗi mùa mưa đến là thêm nỗi lo dột nát, mất an toàn.
"Tôi rất biết ơn Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và chính quyền các cấp đã giúp gia đình có được căn nhà mới. Từ nay, tôi không còn lo mưa dột, gió lùa, sẽ yên tâm lao động sản xuất, giữ gìn ngôi nhà và cố gắng vươn lên thoát nghèo", ông Long chia sẻ.
Niềm vui ấy cũng đến với gia đình ông Đỗ Văn Tình ở thôn 15, bà Lương Thị My ở thôn 8 Cuôr Knia cùng nhiều hộ dân khác trên địa bàn xã. Với họ, căn nhà mới là điều kiện để ổn định cuộc sống, yên tâm phát triển kinh tế gia đình.

Gia đình ông Nay Mới được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí 215 triệu đồng, trong đó Quỹ "Vì người nghèo" của tỉnh và xã hỗ trợ 80 triệu đồng, phần còn lại do gia đình và cộng đồng đóng góp.
Căn nhà của bà Hoàng Thị Sim có tổng kinh phí xây dựng 140 triệu đồng, trong đó Quỹ "Vì người nghèo" hỗ trợ 80 triệu đồng, gia đình và người thân đóng góp 60 triệu đồng.

Hai căn nhà được nghiệm thu với tổng kinh phí 355 triệu đồng, trong đó Quỹ "Vì người nghèo" hỗ trợ 160 triệu đồng, phần còn lại do gia đình và cộng đồng chung tay đóng góp.
Đồng thuận để chăm lo người nghèo
Theo ông Y Sen Kbuôr, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Nuôl, sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã Cuôr Knia, Ea Bar và Ea Nuôl, địa phương có hơn 43.000 nhân khẩu thuộc 28 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 45% dân số.
Đời sống của một bộ phận người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo hiện ở mức 20,1%. Qua rà soát, toàn xã vẫn còn hơn 60 hộ đang khó khăn về nhà ở, cần được giúp đỡ và hỗ trợ.

Thực hiện Kế hoạch số 15 của Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh Đắk Lắk, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền tổ chức rà soát, bình xét công khai các hộ đủ điều kiện hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết.
Việc khảo sát, lựa chọn đối tượng, triển khai xây dựng và nghiệm thu đều được thực hiện đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, xã Ea Nuôl đã hoàn thành, bàn giao 8 căn nhà Đại đoàn kết, gồm 3 căn dành cho hộ nghèo, 1 căn cho hộ cận nghèo và 4 căn hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Chung sức dựng những mái ấm nghĩa tình
Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ea Nuôl, tổng kinh phí xây dựng 8 căn nhà gần 1,678 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ "Vì người nghèo" cấp tỉnh hỗ trợ 480 triệu đồng; Quỹ "Vì người nghèo" xã hỗ trợ 85 triệu đồng; Agribank Chi nhánh Buôn Đôn hỗ trợ 100 triệu đồng; hơn 1 tỷ đồng còn lại do các hộ gia đình, người thân và cộng đồng đóng góp.
Các căn nhà sau khi hoàn thành đều bảo đảm tiêu chuẩn "3 cứng", đáp ứng yêu cầu về chất lượng và điều kiện sinh hoạt.

Ông Y Sen Kbuôr cho biết, việc xây dựng nhà Đại đoàn kết không chỉ hỗ trợ người dân về chỗ ở mà còn góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
"Thời gian tới, MTTQ Việt Nam xã sẽ tiếp tục rà soát nhu cầu về nhà ở của các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời đẩy mạnh vận động Quỹ 'Vì người nghèo', huy động doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm và cộng đồng tiếp tục chung tay xây dựng thêm nhiều căn nhà Đại đoàn kết", ông Y Sen Kbuôr cho biết.
Thực tế tại Ea Nuôl cho thấy, mỗi căn nhà được hoàn thành đều là kết quả của sự phối hợp giữa Nhà nước, Mặt trận, doanh nghiệp và cộng đồng. Những mái ấm mới không chỉ giúp các hộ dân ổn định nơi ở, yên tâm lao động sản xuất mà còn góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và nâng cao hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn.