Đứng trước cử tri
Thời điểm này, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp đã và đang về các đơn vị bầu cử tiếp xúc với cử tri, qua đó thực hiện quyền vận động bầu cử của mình. Với họ, đặc biệt là với những người lần đầu ứng cử, đây được ví như lần “ra mắt” cử tri; còn với các cử tri đây là dịp được biết thêm về những người ứng cử để sau đó đưa ra quyết định “chọn mặt gửi vàng”…

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha cùng 4 ứng cử ĐBQH khác tại buổi tiếp xúc với cử tri
huyện Mỹ Lộc, thuộc đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Nam Định.
Hội trường huyện Mỹ Lộc (Nam Định) sáng ấy có mặt gần như đầy đủ lãnh đạo huyện, các phòng ban và các xã, thị trấn trong huyện. Họ đến đây với cùng tư cách là những cử tri để tiếp xúc với những người ứng cử làm đại diện của mình trong Quốc hội khóa mới. Trong khi đó, 5 ứng cử viên, tuy mỗi người có công việc và đang ở những vị trí công tác, cơ quan khác nhau nhưng cùng đến đây với tư cách là những ứng cử viên, đó là các ông Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Đoàn Hồng Phong, đương kim Bí thư Tỉnh ủy Nam Định và 3 nữ ứng cử viên Vũ Thị Hồng Giang, Phạm Thị Minh Tâm, Đặng Thị Phương, cùng đang công tác trong ngành giáo dục của tỉnh…
Trong 5 người, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha được xem là “gương mặt cũ”, đơn giản trước đó ông đã được tín nhiệm bầu tham gia 2 khóa Quốc hội. Có lẽ vì vậy mà trong buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Văn Pha đã dành thời gian “kiểm điểm” việc thực hiện trách nhiệm đại biểu của mình trong nhiệm kỳ trước.
Theo ông Pha, đại biểu Quốc hội có rất nhiều nhiệm vụ, trọng trách, từ tham gia lập pháp; giám sát đến tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Là một chuyên gia về luật, vừa là đại biểu Quốc hội vừa là cán bộ làm công tác Mặt trận, tức cùng lúc “gánh” hai lần trách nhiệm đại diện cho nhân dân ở hai vai trò, góc độ khác nhau, theo ông Nguyễn Văn Pha, nhiệm kỳ qua một trong những công việc ông đã tham gia nhiều, tích cực đó là tham gia xây dựng luật. Ông chia sẻ: “Quốc hội nhiệm kỳ qua đã xây dựng, ban hành số lượng các văn bản quy phạm pháp luật lớn nhất từ trước đến nay, ngoài Hiến pháp còn xây dựng, ban hành tới 100 dự án luật.
Là đại biểu đang làm công tác Mặt trận, quá trình tham gia xây dựng nhiều dự án luật trong số các dự án luật nói trên, nhất là các luật liên quan đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, thuế, việc làm, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, công tác dạy nghề…; thông qua các hình thức đề đạt, kiến nghị, tranh luận, tôi luôn cố gắng để làm sao tinh thần của luật phải phản ánh, thể hiện được tâm tư, nguyện vọng, và bảo vệ được quyền lợi của các tầng lớp nhân dân”. Và, như ông chia sẻ: “Không phải lúc nào cũng đạt được mục đích, mong muốn đó nhưng trong suốt quá trình tôi luôn tham gia với tinh thần đó”.
Trong vai trò là ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đương kim Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Đoàn Hồng Phong là “người mới” vì đây là lần đầu ông tham gia ứng cử. Nhưng với cán bộ, đảng viên, cử tri, người dân Nam Định, ông Đoàn Hồng Phong là người “quá quen thuộc”. Trước khi ở vai trò người đứng đầu Đảng bộ tỉnh, ông Phong đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, cả ở cấp ngành và địa phương. Ở những hội nghị, diễn đàn, ông Phong thể hiện mình là người mộc mạc, khi phát biểu ít dùng “sáo ngữ”, ngôn từ sách vở.
Vẫn là cái mộc mạc này, ở buổi “ra mắt” cử tri hôm ấy, ứng cử viên Đoàn Hồng Phong dành phần lớn thời gian chia sẻ những trăn trở, những dự định, cải cách, cả những kế hoạch cụ thể tập thể BCH Đảng bộ tỉnh- do ông đứng đầu- đang tập trung chỉ đạo thực hiện, hướng tới mục tiêu những tiềm năng,thế mạnh của tỉnh được khai thác, phát huy, để làm sao Nam Định phát triển cho được “bằng chị, bằng em”. Nếu được trúng cử, như ông chia sẻ, trong vai trò là đại biểu Quốc hội ông cũng phấn đấu làm sao để góp phần thực hiện được tâm nguyện này…
Cũng ở buổi “ra mắt” cử tri hôm ấy, cả 3 nữ ứng cử viên Vũ Thị Hồng Giang, Phạm Thị Minh Tâm, Đặng Thị Phương gây được nhiều ấn tượng với các cử tri huyện Mỹ Lộc. Họ đều đang là giáo viên và đều còn rất trẻ, chỉ trên dưới 30 tuổi. Tuy nhiên, họ đều xuất hiện trướccác cử tri bằng một phong thái tự tin, đĩnh đạc. Không phải quá phụ thuộc vào văn bản, họ vẫn trình bày rất mạch lạc, khúc triết chương trình hành động của mình nếu được trúng cử.

Ứng cử viên ĐBQH Phạm Quang Dũng-người tự ứng cử-trình bày
Chương trình hành độngtại buổi tiếp xúc với cử tri huyện Xuân Trường,
thuộc đơn vị bầu cử số 3, tỉnh Nam Định.
Đặc biệt, những vấn đề các ứng cử viên đề cập đều là những vấn đề thiết thực mà cuộc sống hiện nay đang đặt ra, như: cải cách, nâng cao chất lượng giáo dục; đào tạo gắn với vấn đề giải quyết việc làm cho sinh viên sau khi ra trường; chế độ chính sách đối với giáo viên, vấn đề bình đẳng giới…Nhìn phong thái tự tin, nghiêm túc, nghe những vấn đề các ứng viên trình bày những cử tri ngồi bên dưới như được củng cố thêm niềm tin về một thế hệ trẻ có tri thức, họ không hề bàng quan mà đã và đang rất quan tâm, trăn trở với những vấn đề thiết thực của xã hội hiện nay, hơn thế còn mong muốn bằng cách này hay cách khác được đóng góp công sức tham gia giải quyết, trong đó có việc mong muốn trở thành đại biểu Quốc hội để được đóng góp ở góc độ “người đại biểu nhân dân”…
Trong buổi tiếp xúc với cử tri huyện Xuân Trường (1 trong 3 huyện thuộc đơn vị bầu cử số 3 của tỉnh Nam Định) mới đây, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 14 Phạm Quang Dũng cũng gây nhiều ấn tượng.
Ở Nam Định, ông Dũng được biết đến là một doanh nhân có tiếng, đang là Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Tasco. Khác với những ứng cử viên khác, trước đó ông Dũng là người tự nộp hồ sơ ứng cử. Được chính thức giới thiệu là ứng cử viên đại biểu Quốc hội sau 3 lần hiệp thương của Mặt trận đã phần nào thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của xã hội đối với cá nhân ông.
Trong lần “ra mắt” cử tri huyện Xuân Trường hôm ấy, thông qua những gì ứng cử viên này chia sẻ, cử tri địa phương thêm một lần được biết đến một con người khá quyết liệt trong nói và hành động; từ một người, như chính ông chia sẻ “không được học hành nhiều”, kiến thức thu được chỉ từ những năm tháng trong quân ngũ và lăn lộn học hỏi trong thực tiễn nhưng đã không ngừng vươn lên, từ một công chức bình thường trở thành người đứng đầu một doanh nghiệp lớn, được mời làm diễn giả của nhiều diễn đàn tư vấn thanh niên khởi nghiệp làm giàu.
Và, như vị doanh nhân này chia sẻ, ông rất mong được trúng cử để có thể mang những kinh nghiệm thực tiễn vào hoạt động tại nghị trường, nói lên được tiếng nói của giới doanh nhân tại đây…
Tham dự những buổi tiếp xúc giữa các ứng cử viên với cử tri, PV báo Đại Đoàn Kết cảm nhận hầu hết các ứng cử viên đều mong muốn thể hiện, gây được ấn tượng tốt với cử tri của mình; người đã có quá trình thì toát lên sự từng trải, kinh nghiệm; người mới lần đầu ứng cử thì đầy ắp sự quyết tâm, hăm hở. Tuy nhiên, không phải ứng cử viên nào cũng làm được điều đó khi trong lần “ra mắt” đã không gây được ấn tượng cũng như tạo được sự tin tưởng của cử tri với mình trong vai trò là người đại biểu.
Còn nhớ, cách nay 2 nhiệm kỳ, cũng tại một buổi tiếp xúc cử tri, khi phát biểu, một cử tri ở huyện Xuân Trường đã nhờ một đại biểu Quốc hội nhắn với một đại biểu khác cùng được cử tri địa phương bầu, đại ý đã lâu, kể từ khi trúng cử không thấy đại biểu này quay lại gặp gỡ để họ gửi gắm những kiến nghị, đề xuất lên Quốc hội. Kể chuyện này để thấy, được làm đại biểu của nhân dân là một vinh dự lớn nhưng trách nhiệm cũng rất nặng nề. Không chỉ cần phải có trí tuệ, năng lực, bản lĩnh mà trước hết điều cần phải có là sự chân thành, gần gũi, gắn bó với cử tri. Nói như ứng cử viên Nguyễn Văn Pha là phải “mang được tiếng nói của cử tri, của nhân dân vào nghị trường”. Ngày bầu cử đang đến rất gần, mong sao mọi cử tri sẽ sáng suốt lựa chọn, bầu được những người xứng đáng nhất làm đại diện cho mình!