Đường dây 'vẽ bệnh' tại phòng khám bị triệt xóa, 10 bị can bị khởi tố
Núp bóng hoạt động khám, chữa bệnh, một đường dây tại Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An đã dùng chiêu trò “vẽ bệnh”, thổi phồng tình trạng sức khỏe để ép khách hàng điều trị với chi phí cao, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Công an tỉnh Nghệ An đã triệt xóa đường dây, khởi tố 10 bị can về tội lừa dối khách hàng.
Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An, qua công tác nắm tình hình, đơn vị phát hiện Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An (địa chỉ số 72 đường Lê Lợi, phường Thành Vinh) có nhiều dấu hiệu bất thường trong hoạt động khám, chữa bệnh.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng tháng 9/2024, Tạ Thị Cẩm Vân (SN 1987, trú phường Phú Thượng, Hà Nội) cùng một số đối tượng ngoại tỉnh thành lập Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An với pháp nhân là Công ty TNHH Y học Nghệ An.
Sau khi đi vào hoạt động, nhóm này tuyển dụng bác sĩ, nhân viên y tế, đồng thời thuê bằng bác sĩ và sử dụng cả những người không có chuyên môn để trực tiếp tham gia khám, tư vấn cho bệnh nhân.

Dưới danh nghĩa khám và điều trị các bệnh nam khoa, sản phụ khoa, các đối tượng đã tổ chức hoạt động theo quy trình khép kín nhằm lừa dối khách hàng. Khi bệnh nhân đến khám, nhiều nhân viên được bố trí cùng tham gia tư vấn, liên tục trao đổi, tung hứng để thổi phồng mức độ nghiêm trọng của bệnh.
Các đối tượng thường đưa ra những thông tin sai sự thật như bệnh nhân có nguy cơ vô sinh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản, thậm chí có thể mắc ung thư nếu không điều trị ngay. Những lời tư vấn này khiến nhiều người hoang mang, buộc phải đồng ý sử dụng các gói điều trị có giá cao gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần giá trị thực.


Để thu hút khách hàng, phòng khám chi hàng tỷ đồng mỗi tháng cho hoạt động quảng cáo trên mạng xã hội, giới thiệu đội ngũ bác sĩ đầu ngành cùng các chương trình khám ban đầu với chi phí rất thấp nhằm lôi kéo người dân đến khám.
Quá trình điều tra còn xác định nhóm đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để tạo ra những dấu hiệu bệnh lý giả. Đối với bệnh nhân nam, các đối tượng bơm sữa đậu nành vào niệu đạo rồi hút ngược trở lại nhằm tạo hiện tượng giống dịch mủ, sau đó kết luận bị viêm nhiễm nặng.
Đối với bệnh nhân nữ, các đối tượng bôi thuốc mỡ Acyclovir lên cổ tử cung rồi sử dụng máy soi để tạo hình ảnh giống tổn thương, mưng mủ, từ đó kết luận mắc bệnh phụ khoa nghiêm trọng. Thậm chí, có trường hợp dùng dụng cụ kim loại tác động vào tử cung gây đau đớn nhằm tạo tâm lý lo sợ cho người bệnh.
Việc “vẽ bệnh” thường diễn ra ngay trong lúc khám hoặc khi bệnh nhân đang nằm trên bàn điều trị, trong trạng thái đau đớn và mất bình tĩnh. Lợi dụng tâm lý hoảng sợ, các đối tượng liên tục thúc ép người bệnh quyết định điều trị ngay.
Sau khi bệnh nhân đồng ý, phòng khám chỉ thực hiện những thủ thuật đơn giản như vệ sinh, súc rửa, cắt bao quy đầu… nhưng lại thu tiền theo nhiều “gói điều trị” khác nhau, mặc dù phương pháp thực hiện gần như không có sự khác biệt. Nhiều bệnh nhân phải thanh toán hàng chục triệu đồng chỉ sau một lần khám và điều trị.
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp Công an phường Thành Vinh và các đơn vị liên quan đồng loạt kiểm tra, khám xét Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An.
Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, hồ sơ, phương tiện, dụng cụ liên quan đến hoạt động phạm tội; đồng thời đưa 35 người có mặt tại phòng khám về làm việc để phục vụ công tác điều tra.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội “Lừa dối khách hàng” theo khoản 2, Điều 196 Bộ luật Hình sự.
Các bị can gồm: Tạ Thị Cẩm Vân; Lê Thị Dung (sinh năm 1983), trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Phạm Thị Lộc Thịnh (sinh năm 1983), trú tại phường Hồng Bàng, Hải Phòng; Nguyễn Tất Tín (sinh năm 1979), trú tại xã Sông Đà, Phú Thọ; Hà Thị Bình (sinh năm 1956), trú tại phường Hạc Thành, Thanh Hóa; Đặng Hoàng Hiếu (sinh năm 1983), trú tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An; Bùi Thị Khai (sinh năm 1991), trú tại Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh; Nguyễn Thanh Mai (sinh năm 1957), trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An; Bùi Thị Sinh (sinh năm 1993), trú tại phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; Nguyễn Thị Trinh (sinh năm 1995), trú tại xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có hàng nghìn lượt người đến khám, điều trị tại phòng khám với tổng số tiền thanh toán lên tới hàng chục tỷ đồng. Đến nay, lực lượng chức năng đã làm việc với gần 100 bị hại, bước đầu làm rõ số tiền thu lợi bất chính gần 500 triệu đồng. Nhiều người khác tiếp tục liên hệ trình báo, tố giác hành vi vi phạm của phòng khám.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục mở rộng, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.