Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Gần 5.000 hộ dân Thái Nguyên được hỗ trợ từ dự án cứu trợ khẩn cấp

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Gần 5.000 hộ dân Thái Nguyên được hỗ trợ từ dự án cứu trợ khẩn cấp

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 16/7, tại Thái Nguyên, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án “Cứu trợ khẩn cấp hộ gia đình thiệt hại do bão số 3, số 10, số 11 và hoàn lưu sau bão năm 2025”.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên báo cáo thực hiện dự án hỗ trợ.
Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên báo cáo thực hiện dự án hỗ trợ.

Dự án do Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) tài trợ, được triển khai trong gần 10 tháng (từ tháng 10/2025 đến tháng 7/2026), mang lại nhiều tác động tích cực tại 10 tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, gồm: Điện Biên, Nghệ An, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hà Tĩnh, Lào Cai, Quảng Trị, Thái Nguyên, Thanh Hóa và Tuyên Quang.

Thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Thái Nguyên đã tiếp nhận hơn 27,4 tỷ đồng để triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Đến nay, dự án dự kiến quyết toán hơn 26,6 tỷ đồng, đạt tỷ lệ giải ngân 97,18%.

Dưới sự điều hành linh hoạt, dự án đã vượt mục tiêu đề ra khi hỗ trợ trực tiếp cho 4.975 hộ dân với 16.619 nhân khẩu. Các hoạt động cứu trợ được triển khai sát với nhu cầu thực tế, gồm cấp hơn 10,6 tỷ đồng tiền mặt không điều kiện cho 4.155 hộ dân, hỗ trợ sinh kế cho 600 hộ, xây mới và sửa chữa 80 căn nhà, cùng nhiều công trình nước sạch và nhà vệ sinh đạt chuẩn.

Để bảo đảm tính minh bạch, toàn bộ 16,36 tỷ đồng tiền mặt được chi trả thông qua hệ thống Bưu điện Việt Nam. Bên cạnh đó, dự án đã chủ động mua sắm hơn 2.600 bộ dụng cụ và thùng hàng cứu trợ dự trữ. Công tác tập huấn cũng được chú trọng với 1.108 lượt cán bộ các cấp được đào tạo về quản lý thiên tai, đánh giá thiệt hại, sơ cứu tâm lý và truyền thông vệ sinh dịch bệnh, góp phần nâng cao năng lực ứng phó tại chỗ.

Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm hoạt động các dự án hỗ trợ.
Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm hoạt động các dự án hỗ trợ.

Đặc biệt, tại hội nghị, thông qua hình thức tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm, các đại biểu đã cùng thảo luận, đúc kết những cách làm hay, sáng tạo nhằm triển khai dự án nhanh chóng, minh bạch và đạt hiệu quả tối ưu tại các địa phương.

Là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai với tổng tổn thất ước tính hơn 12.600 tỷ đồng, Thái Nguyên đã chủ động huy động nhiều nguồn lực để sơ tán người dân và khắc phục hậu quả bão lũ. Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát huy vai trò điều phối khi tiếp nhận hơn 25,3 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm, kịp thời phân bổ hơn 463 tấn nhu yếu phẩm đến các khu vực bị cô lập, đồng thời hỗ trợ tiền mặt cho người dân gặp khó khăn.

Để tiếp nhận và triển khai hiệu quả nguồn viện trợ từ IFRC, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã thành lập Ban Điều hành dự án cấp tỉnh từ tháng 3/2026. Nhờ đó, quá trình rà soát, bình xét các hộ hưởng lợi được thực hiện công khai, dân chủ, bảo đảm nguồn hỗ trợ đến đúng đối tượng cần trợ giúp.

Tại hội nghị, đại diện Hội Chữ thập đỏ các tỉnh, thành phố cũng đề xuất IFRC tiếp tục duy trì hỗ trợ kỹ thuật, đơn giản hóa và linh hoạt hơn các thủ tục phù hợp với biến động của thị trường, đồng thời mở rộng quy mô các mô hình nhân đạo hiệu quả trong thời gian tới.

Nguyễn Toán - Lê Lý