Sáng 11/6, tại Hà Nội, Hội đồng tư vấn về Đối ngoại và Kiều bào UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức họp lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Đề án thí điểm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở châu Âu tại Cộng hòa Séc năm 2025. Ông Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Dân tộc, Tôn giáo và Kiều bào UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Trần Đắc Lợi, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Đối ngoại và Kiều bào chủ trì cuộc họp.
Dự thảo Đề án nêu rõ, hiện nay cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có khoảng 6 triệu người đang sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó trên 80% là ở các nước phát triển. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hội nhập ngày càng sâu rộng, không những khẳng định vai trò, vị thế đóng góp cho sự phát triển của nước sở tại, mà còn góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam với các nước. Đại bộ phận người Việt Nam trên thế giới đều mang tình cảm hướng về cội nguồn, đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước, mong muốn một nước Việt Nam giàu mạnh, có vị thế xứng đáng trên thế giới.
Trên cơ sở tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong nước rất thành công và hiệu quả, cần được phát huy không chỉ trong nước mà cả nước ngoài, vì thế cần triển khai xây dựng Đề án thí điểm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở nước ngoài nhằm góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đồng thời quảng bá, lan tỏa hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và những giá trị truyền thống tốt đẹp của Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
Về nội dung tổ chức, tổ chức thí điểm Ngày hội Đại đoàn kết cho cộng đồng người Việt Nam ở châu Âu, địa điểm tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc, với sự tham gia của đại diện các hội, đoàn người Việt Nam tại các nước châu Âu. Thời gian dự kiến khoảng 3 ngày trong quý III năm 2025. Phần Lễ trong chương trình Ngày hội được thực hiện theo hướng dẫn, nghi thức chung như Ngày hội Đại đoàn kết tại các khu dân cư tổ chức trong nước. Phần Hội bao gồm các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng, thi đấu thể dục, thể thao; giới thiệu triển lãm gian hàng sản phẩm của bà con cộng đồng người Việt Nam tại nước sở tại và các sản phẩm OCOP của Việt Nam; triển lãm quảng bá hình ảnh địa danh, danh lam thắng cảnh du lịch Việt Nam với kiều bào ta ở nước ngoài, hình ảnh các hoạt động của bà con kiều bào tham gia xây dựng hướng về quê hương đất nước với du khách.
Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề án thí điểm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở châu Âu tại Cộng hòa Séc năm 2025. Về tổng thể, đa số đại biểu đánh giá cao sự chuẩn bị công phu đối với dự thảo Đề án. Một số ý kiến cho rằng nội dung dự thảo Đề án cần được trình bày ngắn gọn, cô đọng những nội dung trọng tâm.
Nêu ý kiến tại cuộc họp, ông Nguyễn Phú Bình, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Đối ngoại và Kiều bào UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài cho biết, việc tổ chức thí điểm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có ý nghĩa quan trọng, về lâu dài sẽ góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới. Việc lựa chọn Cộng hòa Séc để tổ chức thí điểm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là rất hợp lý, bởi đây là nơi hội tụ nhiều yếu tố dẫn đến thành công trong quá trình thí điểm tổ chức lần đầu tiên. Đồng thời từ việc tổ chức thí điểm Ngày hội tại Cộng hòa Séc có thể xem xét, đánh giá rút kinh nghiệm và tổ chức tại nhiều quốc gia khác như Mỹ, Canada, Úc, Pháp, Lào, Thái Lan…
“Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn dành tình cảm sâu sắc hướng về quê hương, đất nước. Trước đây, kiều bào ta đã thành kính tổ chức trang trọng Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại nhiều quốc gia, trong đó có Cộng hòa Séc nhằm tôn vinh công lao dựng nước và giữ nước của các Vua Hùng, đồng thời gắn kết cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài với quê hương. Với kinh nghiệm thực tiễn đó, tôi tin tưởng việc tổ chức thí điểm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Cộng hòa Séc sẽ diễn ra thành công tốt đẹp”, ông Nguyễn Phú Bình chia sẻ.
Bày tỏ sự đồng tình, nhất trí với nội dung dự thảo Đề án, ông Nguyễn Hoài Bắc, Ủy viên Hội đồng tư vấn về Đối ngoại và Kiều bào UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội doanh nhân Việt Nam – Canada cho rằng, Đề án đã giải quyết được nhu cầu cho bà con kiều bào trong tình hình mới, khi đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc. Theo ông Bắc, các hoạt động chính của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Cộng hòa Séc lần này phải đi vào chiều sâu, phải nhấn mạnh đến kỷ nguyên mới của dân tộc, tạo được sức hút của Việt Nam thực sự là điểm đến cho mọi lĩnh vực đầu tư.
Ghi nhận các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thanh, Trưởng Ban Dân tộc, Tôn giáo và Kiều bào UBTƯ MTTQ Việt Nam khẳng định đây là những góp ý sâu sắc, tâm huyết, tập trung vào những nội dung chính của dự thảo Đề án thí điểm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở châu Âu tại Cộng hòa Séc năm 2025. Trên cơ sở những ý kiến góp ý của các đại biểu, Ban Dân tộc, Tôn giáo và Kiều bào sẽ nghiêm túc tiếp thu, điều chỉnh và hoàn thiện dự thảo Đề án với đầy đủ nội dung, ngắn gọn, cụ thể và có tính hiện thực hóa cao, hướng đến tổ chức thành công Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở châu Âu tại Cộng hòa Séc.