Găng không quá đà, dịu không đủ mức
Nhìn vào chiều hướng diễn biến biểu hiện ra bên ngoài, tình hình chính trị an ninh trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục gia tăng căng thẳng và đối đầu.
Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Ảnh: KCNA).
Từ đầu năm đến nay, CHDCND Triều Tiên tiếp tục thử hạt nhân và liên tục thử tên lửa. Mỹ và Hàn Quốc vẫn tiến hành tập trận chung - hành động mà Triều Tiên coi như là tuyên chiến với Triều Tiên. Hai nước này còn đã thỏa thuận và đang triển khai thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc. Mới đây nhất, Mỹ còn đưa cá nhân lãnh đạo Triều Tiên vào danh sách đen bị cấm vận. HĐBA LHQ đã thông qua nghị quyết mới xiết chặt hơn và mở rộng phạm vi áp dụng những biện pháp cấm vận và trừng phạt Triều Tiên.
Đáng chú ý là Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành công cả bom nhiệt hạch và Mỹ cũng như Hàn Quốc đã phải xác nhận rằng tên lửa của Triều Tiên đã đạt tầm bắn vươn tới mọi mục tiêu trên lãnh thổ Hàn Quốc và Nhật Bản, thậm chí tới cả căn cứ quân sự của Mỹ trên đảo Guam ở Thái Bình Dương.
Mức độ leo thang căng thẳng và đối đầu giữa Triều Tiên với Mỹ và Hàn Quốc đã gia tăng đáng kể và hai bên đã có thêm được một vài con chủ bài chiến lược mới. Nhưng trong thực chất thì sự leo thang căng thẳng và đối đầu này không có gì mới so với lâu nay, vẫn chỉ nhằm để răn đe lẫn nhau và duy trì vị thế thuận lợi nhất cho đi vào đối thoại và hoà dịu chứ không nhằm để phát động lại chiến tranh với nhau.
Cả hai phía đều chủ ý lấy cương chế cương như không để cho quá đà quá bước, dùng leo thang căng thẳng và đối đầu để ngăn chặn chiến tranh. Xưa nay hai bên luôn như thế và cả tới đây cũng sẽ vẫn như thế. Trung Quốc có lợi ích thiết thực và chiến lược không kém trong việc không để xảy ra chiến tranh hay đụng độ vũ trang giữa hai phe này.
Khi có cơ hội và nếu không bị tổn hại về thể diện, hai phe này sẽ có những biểu hiện xuống thang với nhau và động thái đi vào hoà dịu với nhau. Nhưng vì chưa tin nhau và lợi ích còn quá xung khắc nhau nên họ hoà dịu nhau chỉ để bớt găng và bớt đối đầu, chỉ nhất thời chứ không lâu dài.
Vì thế, mọi mức độ hoà dịu chưa thể đủ để hai phía có thể cùng nhau giải quyết ổn thỏa và dứt điểm mọi bất đồng và bất hoà.