Gần 60.000 doanh nghiệp (DN) rời khỏi thị trường trong 5 tháng đầu năm 2021, con số này tăng 23% so với cùng kỳ năm 2020.
Trong thương trường, số DN không làm ăn được, buộc phải tạm ngừng sản xuất là chuyện bình thường, tuy nhiên, nếu nhìn vào con số khoảng 55.000 DN thành lập mới trong 5 tháng đầu năm, thì con số 60.000 kia mới là con số đáng quan ngại. Bởi so với số DN thành lập mới, số DN rút khỏi thị trường lại là con số áp đảo, tiền lệ chưa từng có. Điều đó cho thấy, sức khỏe của cộng đồng DN đã thực sự kiệt quệ bởi tác động của đại dịch Covid-19.
Đáng chú ý, trong số các DN suy yếu do tác động bởi làn sóng dịch Covid-19 lần này, một con số không nhỏ là DN có quy mô vừa, có thâm niên hoạt động khá lâu năm. Cụ thể, có 189 DN có quy mô vốn trên 100 tỷ đồng đã phải tạm ngừng kinh doanh trong 5 tháng qua, tăng 44,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là mức tăng cao nhất trong số nhóm DN đăng ký rời thị trường.
Theo nhận định của giới chuyên gia kinh tế, trong một năm rưỡi qua, dịch bệnh Covid-19 đã “nổi sóng” 4 lần, song, khác với 3 lần trước, đợt sóng lần thứ 4 này gây tác động tiêu cực mạnh nhất. Tính đến thời điểm này, số ca nhiễm virus đã tăng lên cao hơn cả số ca nhiễm của cả 3 đợt trước cộng lại. Nhiều địa phương buộc phải thực hiện phong tỏa nhằm hạn chế lây lan dịch bệnh. Trong tình hình đó, dự báo thời gian để quay lại trạng thái bình thường chắc chắn sẽ kéo dài hơn.
Nhiều DN cho biết, việc sản xuất kinh doanh bị đình trệ, giảm doanh thu, không lợi nhuận khiến cho sức khỏe của các DN ngày càng suy yếu dẫn đến tình trạng ngừng hoạt động, phá sản. Mặc dù Chính phủ đã có những gói hỗ trợ hàng chục nghìn tỷ đồng nhưng thực tế cho thấy, để các DN có thể tiếp cận được các gói hỗ trợ này không dễ dàng. Các thủ tục, điều kiện cho vay đối với nhiều DN là rất khó khăn, thậm chí, có DN cho biết, để đạt được “tiêu chí” như “giảm 30% doanh thu”, “nhân công giảm 50%” mới được nhận hỗ trợ thì DN đó “chết” lâu rồi, không còn sức để cầm cự nữa, nói gì đến việc nhận hỗ trợ.
Bởi vậy, việc hỗ trợ DN cần thiết thực hơn, giúp bất kỳ DN nào khó khăn cũng có thể sử dụng đến “chiếc phao cứu sinh” đó, đơn cử như việc không tăng các loại thuế, phí trong năm 2021, hoặc tính toán lại việc miễn giảm thuế cho DN. Ngoài ra, nhiều ý kiến cho rằng, việc “bơm tiền” trực tiếp cho DN xem ra không hiệu quả bằng giúp DN tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Muốn vậy, giải pháp hữu hiệu nhất có lẽ vẫn là giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) nhằm kích thích tiêu dùng trong dân.