Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Gas giả, mỗi nơi xử lý một kiểu

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Gas giả, mỗi nơi xử lý một kiểu

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Theo thống kê của Hiệp hội Gas Việt Nam, khoảng 30%-40% gas trên thị trường hiện nay là giả kém chất lượng. Đây là một con số đáng lo ngại, khi mà vấn nạn gas giả, gas nhái không chỉ phương hại đến các DN kinh doanh chân chính mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ khủng khiếp.

Gas giả, mỗi nơi xử lý một kiểu

Sang chiết gas trái phép tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Quá nhiều gas lậu

Vì lợi nhuận cao nên tình trạng sang chiết nạp gas trái phép, thu gom, chiếm dụng bình giữa các cơ sở kinh doanh gas vẫn diễn ra hàng ngày, đe dọa tính mạng của người tiêu dùng. Một con số thống kê của Hiệp hội Gas Việt Nam cho hay, dù đã rất nỗ lực song mỗi năm các DN kinh doanh gas chỉ thu về được khoảng 60 - 70% số vỏ bình đã đến hạn kiểm định. Điều này lý giải tại sao số vỏ trôi nổi, sang chiết nạp gas trái phép vẫn liên tục gia tăng dẫn đến hàng năm xảy ra hàng trăm vụ cháy nổ trong đó nhiều vụ do sang chiết, nạp trái pháp luật, không đảm bảo điều kiện.

Tuy nhiên, theo người tiêu dùng, để phân biệt đâu là gas giả đâu là gas thật thì đành chịu, đành tin vào các đại lý gas.

Mặc dù thời gian qua, cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý vấn nạn gas giả, gas nhái, song thực tế, số lượng các điểm sang chiết gas lậu vẫn tiếp tục mọc lên, thách thức nhà chức trách. Ông Đoàn Trọng Thà- Hiệp hội Gas Việt Nam cho biết, các thức các đối tượng làm gas giả ngày một tinh vi hơn.

Thậm chí có những đơn vị, cá nhân đã mài chữ nổi trên vỏ chai của các hãng khác, cắt tai, mài vỏ, thay đổi kết cấu, logo để biến thành bình gas của mình, tuồn ra ngoài thị trường khiến người tiêu dùngrất khó nhận biết. “Thực trạng này đang gây nên tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trong kinh doanh, làm thiệt hại các DN làm ăn chân chính đồng thời tiềm ẩn nhiều nguy cơ phương hại đến cả tính mạng của người tiêu dùng”- ông Thà đánh giá.

Càng ngày, thủ đoạn của các đối tượng càng tinh vi hơn. Theo chia sẻ của một DN kinh doanh gas, thủ đoạn của một số đại lý hiện nay là trà trộn giữa gas chính hãng với gas sang chiết nạp lậu. Nếu có lực lượng chức năng đến kiểm tra các đại lý thì vẫn có gas thật được bày tại cửa hàng. Tuy nhiên, khi người tiêu dùng lấy gas thì bình gas họ đưa đến lại là bình gas giả. Đặc biệt, thời gian mà các đối tượng “hành sự” sang chiết gas trái phép thường là ban đêm, tại các nơi thưa vắng người đi lại nên cơ quan chức năng rất khó phát hiện.

Xử lý thiếu thống nhất

Ông Đoàn Trọng Thà cũng cảnh báo về tình trạng các bình gas du lịch được bày bán tràn lan, thiếu sự kiểm soát. Theo ông Thà, hành động sang chiết nạp gas từ bình 45 kg sang bình gas du lịch là trái phép và đây là một hiểm họa, ẩn chứa nguy cơ cháy nổ rất lớn. Thế nhưng, tình trạng này vẫn diễn ra ở cả thành thị và nông thôn và người tiêu dùng vẫn dễ dàng mua được bình gas du lịch ở các đại lý kinh doanh gas.

Nhiều ý kiến cho rằng, sở dĩ vấn nạn gas giả, gas nhái vẫn chưa được xử lý triệt để, các điểm sang chiết gas lậu vẫn có đất sống là bởi chế tài vẫn chưa nghiêm, thiếu sự đồng bộ trong cách xử lý các đối tượng vi phạm. Việc tịch thu các vỏ bình gas của các đối tượng vi phạm thì mỗi địa phương lại xử lý theo cách khác nhau.

Cùng một loại hành vi vi phạm nhưng có vụ việc thì xử lý hình sự, có vụ việc lại xử phạt hành chính, có vụ trả lại bình gas cho chính đối tượng vi phạm, có vụ lại đem đi tiêu hủy… Theo ông Thà, nếu vẫn để tình trạng cùng một vụ việc nhưng lại xử lý mỗi nơi mỗi kiểu sẽ hạn chế hiệu quả, hiệu lực của pháp luật trong hoạt động kinh doanh gas.

Nhật Minh