Gia Lai: Bắp không hạt, nông dân điêu đứng

21/07/2015 15:38

Trong vụ bắp Đông Xuân năm nay, ở xã Lơ Ku, huyện Kbang lại xuất hiện tình trạng ngô ra quả chùm và không có hạt. Điều đáng nói là tất cả diện tích trên đều trồng 2 loại giống NK66 và NK67 - là sản phẩm của Công ty Syngenta Việt Nam. Và đây không phải lần đầu 2 loại giống này gây thiệt hại cho bà con nông dân ở huyện Kbang.

Ngô ra quả chùm tại vườn nhà bà Loan

Bà Nguyễn Thị Loan, ở thôn 2, xã Lơ Ku phản ánh, già đình có 1,2 ha ngô xuống giống vào đầu tháng 2 âm lịch đến nay đã được hơn 3 tháng, ban đầu cây phát triển bình thường nhưng đến khi trổ cờ, ra quả thì lại có hiện tượng ra quả chùm và không có hạt/

Trước việc trên, bà Nguyễn Thị Loan có ra đại lý hỏi thì đại diện phía công ty xuống coi và trả lời là năm nay nắng hạn quá nên bị khô cờ, không thụ được phấn nên không có hạt. Khi trồng cây phát triển bình thường như mọi năm, không thấy có hiện tượng gì lạ. Nhưng đến khi ra cờ và vào hạt kiểm tra thấy ra từng chùm một. Có những quả to bóc ra xem nhưng chỉ thấy cùi chứ không có hạt. Được biết mọi năm thời tiết cũng tương tự như năm nay bắp vẫn có hạt bình thường, nhưng năm nay lại không cho hạt - bà Loan cho biết thêm.

Phó Chủ tịch UBND xã Lơ Ku, Dương Thị Thanh Xuân cho biết: Qua thống kê bước đầu có khoảng 4,5 ha của 3 hộ dân trên địa bàn bị hiện tượng ra quả chùm và không có hạt. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên có thể là do giống chứ không phải do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết; vì cây vẫn phát triển bình thường, trong khi những diện tích xung quanh lại không bị mà chỉ có một số diện tích trồng 2 loại giống NK66 và NK67 là bị ra quả chùm và không có hạt; và đây cũng không phải lần đầu 2 loại giống này gây ra hiện tượng như trên.

Theo nhận định ban đầu của bà con nông dân và chính quyền địa phương thì do giống vì nếu nắng hạn xảy ra thì bắp sẽ không phát triển hoặc không có quả, có hạt. Toàn bộ diện tích trên cây phát triển rất tốt, có những cây ra 3,4 quả và thậm chí là 4,5 quả nhưng bóc ra cũng không có hạt. Qua kiểm tra và phản ánh của các hộ dân thì đều là loại giống NK 66, NK67 và hiện tượng trên không chỉ xảy ra trong năm 2015 này và trên địa bàn trước đó năm 2012 cũng đã bị tình trạng trên.

Mong muốn hiện nay của người dân là chính quyền địa phương và ngành chuyên môn sớm có kết luận cụ thể và đề nghị đơn vị cung ứng phải có trách nhiệm với chất lượng của giống cây trồng. Đồng thời có cơ chế quản lý chặt chẽ hơn trong việc cung cấp giống cây trồng trên địa bàn để tránh thiệt hại cho người nông dân ở những vụ sau.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gia Lai: Bắp không hạt, nông dân điêu đứng