Gia Lai: Cận cảnh tan hoang rừng phòng hộ Ia Grai
Như Đại Đoàn Kết đã thông tin, UBND tỉnh Gia Lai vừa chỉ đạo Ban QLRPH Ia Grai (trụ sở, xã Ia O, huyện Ia Grai) chuyển hồ sơ sang Thanh tra tỉnh thanh tra toàn diện công tác trồng, chăm sóc, quản lý bảo vệ diện tích rừng trồng giai đoạn năm 2001 - 2015.

Ban QLRPH Ia Grai nơi để xảy ra sai phạm và mất hơn 240 ha rừng trồng.
Trước đó HĐND tỉnh Gia Lai nhận được đơn tố cáo Ban QLRPH Ia Grai báo cáo láo để trục lợi. Ngay sau đó Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai đã thành lập đoàn kiểm tra và phát hiện diện tích chỉ đo được 240 ha, bằng hơn 1 nửa so với diện tích được giao. Trong đó, diện tích trồng năm 2002 thiếu 17,3 ha; năm 2003 thiếu 56,6 ha; năm 2004 thiếu 86,4 ha; năm 2005 thiếu toàn bộ 80 ha. Chỉ riêng diện tích rừng trồng năm 2010 còn nguyên vẹn.
Trong khi đó, giai đoạn 2002 - 2005 và năm 2010, Ban QLRPH Ia Grai được giao trồng 454,5 ha rừng tại các Tiểu khu 334 (thuộc xã Ia O) và Tiểu khu 365 (thuộc xã Ia Chía). Tổng kinh phí thực hiện trên 10 tỷ 500 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương.
Được biết, Ban QLRPH Ia Grai hiện còn được giao quản lí, bảo vệ hơn 9.400 ha rừng, trong đó có hơn 4.000 ha rừng tự nhiên, còn lại là rừng phòng hộ, rừng sản xuất.
Tuy nhiên thực tế thì rừng do đơn vị này quản lí bị người dân lấn chiếm, chặt phá nham nhở. Nhiều diện tích đã bị san phẳng trồng điều, mì và các loại cây hoa màu khác.
Ngày 13/4, Báo Đại Đoàn Kết đã ghi nhận thực tế tại một số tiểu khu do các bộ Ban QLRP Ia Grai dẫn đường để tận cảnh sự tan hoang của rừng.
Một số hình ảnh rừng phòng hộ Ia Grai bị tàn phá:

Rừng trồng để phủ xanh đất trống đòi trọc và chủ yếu làm rừng phòng hộ. Nhưng do tắc trách của Ban QLRP Ia Grai mà cho đến nay tỷ lệ rừng trồng sống rất thấp.

Hiện tại rừng của Ban QLRPH mọc rải rác, lác đác vài đám với diện tích không lớn. Điều này cho thấy công tác quản lý và bảo vệ rừng không được chú trọng từ nhiều năm qua.

Có những cây to dường kính lên đến 15-30cm bị người dân chặt phá để lấy đất làm rẫy.

Nhiều diện tích rừng bị người dân cạo trọc biến thành rẫy, tuy nhiên không thấy có sự can thiệp từ cán bộ quản lí bảo vệ rừng

Bên cạnh đó, việc bảo vệ rừng bị buông lỏng. Lâm tặc vẫn có thể vào rừng đốn hạ những cây to đừng kính lến đến 70-80 cm.