Gia Lai: Công bố tình huống khẩn cấp sau bão lũ gây thiệt hại nặng nề
Ngày 27/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký quyết định số 2792 công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn tỉnh do bão và mưa lũ gây ra.

Quyết định này áp dụng cho 77 xã, phường chịu ảnh hưởng nghiêm trọng, yêu cầu toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc khẩn trương.
Trước đó, bão số 13 với sức gió trên cấp 10 đã gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, công trình hạ tầng và sản xuất. Từ ngày 16 đến ngày 20/11, nhiều địa phương tiếp tục hứng mưa lớn, có nơi lên đến hơn 900 mm, khiến mực nước các sông Ba, Kôn, Hà Thanh dâng cao, vượt báo động 3, gây ngập lụt diện rộng, chia cắt giao thông và đe dọa đời sống người dân.
Đến 15h ngày 26/11, thiệt hại sơ bộ là 5 người chết, 11 người bị thương; hơn 100.000 nhà dân ngập và hư hại; 560 tàu thuyền phá hỏng; hơn 540 ha nuôi trồng thủy sản, 254 lồng bè bị cuốn trôi; hàng nghìn ha lúa, hoa màu mất trắng; nhiều gia súc, gia cầm chết hoặc bị cuốn trôi. Tổng thiệt hại ước tính hơn 11.636 tỷ đồng.
UBND tỉnh Gia Lai xác định ưu tiên hàng đầu là bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân; huy động tối đa lực lượng cứu hộ, cứu nạn; hỗ trợ khẩn cấp các khu vực bị ảnh hưởng. Quân sự, biên phòng và công an được giao nhiệm vụ di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm, ứng cứu kịp thời và phòng chống dịch bệnh sau thiên tai.
Các sở, ngành được yêu cầu đánh giá thiệt hại, tập trung sửa chữa hạ tầng thiết yếu như giao thông, thủy lợi, điện, thông tin liên lạc; đảm bảo nước sạch, trường học, trạm y tế để sớm ổn định đời sống và sản xuất.
Sở Y tế giám sát nguy cơ dịch bệnh, cung ứng thuốc men và thiết bị y tế; Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn phục hồi sản xuất và cảnh báo sạt lở; ngành Công Thương đảm bảo nguồn cung hàng hóa, khắc phục sự cố lưới điện; ngành Giáo dục chuẩn bị đưa học sinh trở lại trường trong điều kiện an toàn.
Mặt trận tỉnh và các đoàn thể vận động hỗ trợ cộng đồng, giám sát phân bổ nguồn lực minh bạch; cơ quan báo chí tăng cường thông tin hướng dẫn kỹ năng phòng tránh thiên tai, lan tỏa tinh thần đoàn kết và tương trợ lẫn nhau.
Việc công bố tình huống khẩn cấp thể hiện sự chủ động của chính quyền Gia Lai trong bảo vệ người dân và nhanh chóng khôi phục đời sống, sản xuất sau thiên tai.