Gia Lai: Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin lần thứ IV

Hà Lê 20/08/2023 12:08

Tăng cường công tác rà soát, nắm chắc tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại địa phương để xây dựng kế hoạch chăm sóc, giúp đỡ kịp thời.

Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Păh nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt tại đại hội.

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Păh (Gia Lai) vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV (nhiệm kỳ 2023-2028).

Được biết, trong nhiệm kỳ qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Păh đã huy động nhiều nguồn lực, vận động ủng hộ “Quỹ Vì nạn nhân chất độc da cam” được 879 triệu đồng. Từ nguồn vận động này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Păh đã tổ chức thăm hỏi, tặng 2.834 suất quà cho các nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện với tổng số tiền trên 767 triệu đồng.
Cùng với đó, các cấp Hội tổ chức thăm hỏi ốm đau, khó khăn đột xuất cho 116 hội viên, với tổng số tiền 78 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Păh còn nhận nuôi dưỡng 10 cháu là nạn nhân chất độc da cam/dioxin và khuyết tật, mỗi cháu 2,250 triệu đồng/năm. Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết, nhân ái, nghĩa tình, trách nhiệm, sáng tạo, Vì nạn nhân chất độc da cam”.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Păh phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu: Nâng cao chất lượng hoạt động Hội từ huyện đến cơ sở. Huyện Hội phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 60% cơ sở Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 30% hoàn thành tốt nhiệm vụ và 10% hoàn thành nhiệm vụ.

Vận động nạn nhân chất độc da cam/dioxin, những người tham gia hoạt động kháng chiến, cán bộ, hội viên tham gia xông hơi, giải độc từ 35 người trở lên. Tăng cường công tác rà soát, nắm chắc tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nạn nhân chất độc da cam/dioxin để xây dựng kế hoạch chăm sóc, giúp đỡ kịp thời các nạn nhân.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa IV gồm 17 người; đồng chí Nguyễn Văn Hảo được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Păh (nhiệm kỳ 2023-2028).

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện Chư Păh tặng giấy khen 5 tập thể, 7 cá nhân; Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Păh tặng giấy khen cho 4 tập thể, 7 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ 2018-2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gia Lai: Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin lần thứ IV

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO