Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Gia Lai: Đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Gia Lai: Đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 21/7, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã triển khai quyết liệt, đồng bộ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS), đạt nhiều kết quả tích cực. Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đưa hài cốt liệt sĩ an táng tại nghĩa trang liệt sĩ. Ảnh: ĐS.
Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đưa hài cốt liệt sĩ an táng tại nghĩa trang liệt sĩ. Ảnh: ĐS.

Điểm nhấn trong giai đoạn này là việc tổ chức tìm kiếm, quy tập HCLS quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong mùa khô 2025-2026, đồng thời triển khai hiệu quả "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin".

Theo đó, trong mùa khô 2025-2026, Đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã khảo sát, tìm kiếm trên địa bàn 139 xã, phường thuộc 23 huyện, thành phố của ba tỉnh Ratanakiri, Stung Treng và Preah Vihear (Vương quốc Campuchia).

Kết quả, lực lượng đã quy tập được 18 hài cốt liệt sĩ, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được quy tập, hồi hương từ Campuchia về nước kể từ năm 2001 đến nay lên 1.530 trường hợp. Sau khi hồi hương, lễ cầu siêu, truy điệu và an táng các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Cơ được tổ chức trang nghiêm, đúng quy định.

Cùng với đó, việc thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm" cũng đạt nhiều kết quả quan trọng. Toàn tỉnh đã hoàn thành khảo sát, rà soát tại 119 nghĩa trang liệt sĩ; kiểm đếm, chuẩn hóa dữ liệu đối với 41.999 phần mộ.

Trong số này có 18.116 mộ đầy đủ thông tin, 11.832 mộ có một phần thông tin và 11.976 mộ chưa xác định được danh tính. Công tác số hóa hồ sơ, cập nhật dữ liệu được triển khai đồng bộ, tạo nền tảng phục vụ công tác quản lý và xác định danh tính liệt sĩ trong thời gian tới.

Đến ngày 17/7, các lực lượng đã khai quật 2.705 phần mộ tại 19 nghĩa trang liệt sĩ, thu được 1.737 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện phục vụ giám định ADN và đã bàn giao 1.568 mẫu cho Viện Pháp y Quân đội.

Cùng với đó, công tác tìm kiếm, quy tập HCLS trong nước tiếp tục được đẩy mạnh; qua khảo sát 35 địa điểm có thông tin, các lực lượng đã quy tập thêm 27 hài cốt liệt sĩ.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn gặp không ít khó khăn. Số lượng mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin còn lớn, nhiều hài cốt không còn đủ điều kiện lấy mẫu ADN do thời gian chôn cất quá lâu. Bên cạnh đó, nguồn thông tin phục vụ tìm kiếm còn phân tán, địa hình thay đổi, hồ sơ lưu trữ thiếu đồng bộ, việc kết nối thông tin với thân nhân liệt sĩ còn nhiều trở ngại. Cùng với đó, kinh phí, trang thiết bị, nhân lực chuyên môn và việc vận chuyển mẫu ADN đến cơ quan giám định còn hạn chế, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.

Bộ đội đang thực hiện nghi thức an táng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: ĐS.
Bộ đội đang thực hiện nghi thức an táng hài cốt liệt sĩ. Ảnh: ĐS.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai, công tác tìm kiếm, quy tập HCLS là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc. Thời gian tới, các địa phương cần tiếp tục rà soát, xác minh nguồn tin, phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền, hội cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân trong việc cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần chủ động nghiên cứu hồ sơ lưu trữ, bản đồ tác chiến, kết hợp khảo sát thực địa để nâng cao hiệu quả tìm kiếm.

Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ chuẩn hóa, số hóa dữ liệu và lấy mẫu ADN theo kế hoạch, tỉnh cũng sẽ nghiên cứu phương án vận chuyển mẫu sinh phẩm bằng đường hàng không hoặc xe chuyên dụng nhằm bảo đảm chất lượng mẫu phục vụ giám định.

Đáng chú ý, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh xác định công tác truyền thông sẽ tiếp tục được tăng cường trên các cơ quan báo chí và nền tảng số nhằm lan tỏa ý nghĩa của "Chiến dịch 500 ngày đêm", đồng thời huy động sự tham gia của toàn xã hội trong việc cung cấp thông tin về liệt sĩ còn thiếu thông tin. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các tổ chức chính trị, xã hội được giao phối hợp thu thập, chuyển giao thông tin đến Tổ Truyền thông chuyên trách đặt tại Báo và Phát thanh, Truyền hình Gia Lai để phục vụ công tác xác minh.

Cạnh đó, Gia Lai sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại, tăng cường phối hợp với Ban Chuyên trách các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng và Preah Vihear (Campuchia), góp phần nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng thời vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia.

Đình Sang