Gia Lai: Hội thảo khoa học với chủ đề "Chiến thắng Plei Me - Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử"
Nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me (26/11/1965-26/11/2025), ngày 18/11, tại Hội trường Quân đoàn 34, tỉnh Gia Lai, Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Chiến thắng Plei Me - Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử".

Tham dự hội thảo có, Thượng tướng, TS Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Thái Đại Ngọc, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cùng các ban, sở, ngành tỉnh Gia Lai; các lão thành cách mạng, tướng lĩnh, sĩ quan, nhân chứng lịch sử, các nhà khoa học.
Phát biểu khai mạc hội thảo, Thượng tướng, TS Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, Chiến thắng Plei Me có ý nghĩa vô cùng quan trọng, mở ra khả năng đánh bại quân xâm lược viễn chinh Mỹ, khẳng định hiệu quả của phương châm "nắm thắt lưng địch mà đánh" của quân và dân miền Nam; củng cố quyết tâm đánh Mỹ, thắng Mỹ của nhân dân ta; là chỉ ra thất bại chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ; đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc về ý chí quyết tâm, về trình độ chỉ huy, khả năng tác chiến của các lực lượng vũ trang, là sự đóng góp lớn lao của lực lượng vũ trang địa phương cùng đồng bào dân tộc các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk.

Cuộc Hội thảo hôm nay là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Plei Me; là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng của các thế hệ cha, anh, tưởng nhớ đến các đồng bào, đồng chí đã chiến đấu, hy sinh cho thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Theo đó, Mùa khô năm 1965, trên chiến trường Tây Nguyên đã diễn ra chiến dịch tiến công đầu tiên của chủ lực QĐND Việt Nam với quân viễn chinh Mỹ, nhằm tìm ra cách đánh quân viễn chinh Mỹ, để thực hiện thành công mục tiêu đánh bại đế quốc Mỹ xâm lược, giành lại độc lập, thống nhất non sông.
Đây là cuộc đọ sức đầu tiên giữa bộ đội chủ lực ta với một sư đoàn thiện chiến của quân đội Hoa Kỳ; đánh dấu bước phát triển mới về nghệ thuật chiến dịch của chiến tranh nhân dân Việt Nam.
Với tinh thần tích cực, chủ động, quyết tâm giành thắng lợi, lực lượng vũ trang cách mạng cùng nhân dân trên địa bàn đã làm nên Chiến thắng Plei Me lịch sử, viết nên trang sử hào hùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; tiêu biểu cho ý chí quyết chiến, quyết thắng, tinh thần cách mạng tiến công của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Lao động Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hội thảo khẳng định vai trò quan trọng, ý nghĩa chiến lược và những nguyên nhân cơ bản làm nên thắng lợi của Chiến dịch Plei Me; những bài học kinh nghiệm về nghệ thuật lãnh đạo, chỉ đạo chiến dịch; tác chiến tập trung quy mô lớn; vận dụng sáng tạo vào thực tiễn xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc cho biết, đến nay đã tròn 60 năm, nhưng Chiến thắng Plei Me mãi là một dấu son trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc, của Đảng và cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Gia Lai.
Tinh thần của Chiến thắng Plei Me vẫn còn in đậm trong mỗi con người Gia Lai, là niềm tự hào, nguồn cảm hứng, động lực mạnh mẽ của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với tầm vóc, ý nghĩa to lớn của Chiến thắng Plei Me; hôm nay, tỉnh Gia Lai rất vui mừng, phấn khởi phối hợp với Bộ Quốc phòng tổ chức Hội thảo khoa học "Chiến thắng Plei Me - Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử".
