Gia Lai: Khẩn cấp khắc phục 2 tuyến đê vỡ ở xã Tuy Phước
Ngày 25/11, chính quyền xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai phối hợp với Lữ đoàn 573 (Quân khu 5, đóng tại phường An Nhơn Nam) triển khai khẩn cấp công tác khắc phục 2 đoạn đê bị vỡ trong đợt mưa lũ vừa qua nhằm bảo vệ khu dân cư và diện tích sản xuất nông nghiệp.

Theo đó, đợt mưa lũ vừa rồi đã khiến tuyến đê Hà Thanh, thôn Vân Hội bị vỡ khoảng 100 m và đê Luật Lễ, thôn Luật Lễ, tỉnh Gia Lai bị vỡ khoảng 30 m. Việc 2 tuyến đê xung yếu này bị phá vỡ khiến nước lũ tràn vào các khu dân cư phía sau đê, gây ngập úng diện rộng.
Lực lượng tham gia khắc phục gồm lực lượng tại chỗ của xã Tuy Phước và hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 573 cùng nhiều phương tiện chuyên dụng. Trong ngày 25/11, các lực lượng đã xếp hàng trăm bao cát tạo thành tường chắn, tạm thời bịt lại các đoạn đê bị vỡ.
Trực tiếp chỉ huy lực lượng, Thượng tá Dương Tiến Đoàn, Phó Chính ủy Lữ đoàn 573 cho biết, đây là nhiệm vụ của quân đội trong thời bình. Khối lượng công việc còn rất lớn, cán bộ, chiến sĩ quyết tâm hoàn thành việc khắc phục hai tuyến đê trong thời gian sớm nhất và chỉ rút quân khi công việc hoàn tất.

Ghi nhận của chúng tôi, tại đê thôn Vân Hội 1 bị lũ phá vỡ khoảng 90m, mặt bê tông vỡ vụn, cây cối đổ. Trong khi đó, đê Luật Lễ vỡ một đoạn 30m, khiến 660 hộ với hơn 2.500 người bị cô lập, nhiều tài sản bị cuốn trôi trong đợt mưa lũ vừa qua.

Ông Nguyễn Văn Vinh (62 tuổi), ở thôn Vân Hội 1 cho hay, đợt lũ này mạnh hơn cả lũ năm 2009, nước lên quá nhanh khiến người dân trở tay không kịp. Đê vỡ ban ngày nên dân kịp chạy thoát, may không ai bị sao. Nhưng nhà bị ngập sâu, đồ đạc hư hỏng nặng.
Ông Nguyễn Ngọc Chánh (43 tuổi), ở thôn Luật Lễ cho biết, ở vùng rốn lũ, người dân trong thôn luôn thay phiên nhau thăm chừng đê Luật Lễ mỗi khi nước lớn, để phòng sự cố bất trắc.

“Khoảng 9h tối 18/11, tôi đi kiểm tra 1 vòng thì thấy đê đã bắt đầu sạt lở, nên lập tức chạy về báo tin, hô hoán dân làng kê đồ lên cao và di tản. Đến 3 đến 4h sáng 19/11, đê bị lũ đánh vỡ, nước từ sông Hà Thanh tràn vào bao vây cả thôn, cuốn trôi nhiều tài sản”, ông Nguyễn Ngọc Chánh kể.

Ông Trần Minh Quang, Chủ tịch UBND xã Tuy Phước cho biết, các lực lượng sẽ tiếp tục gia cố, đồng thời địa phương theo dõi chặt chẽ tình trạng 2 tuyến đê trong bối cảnh thời tiết tiếp tục diễn biến khó lường.
UBND Xã đã báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường, kiến nghị UBND tỉnh sớm có chủ trương nâng cấp, sửa chữa kiên cố các tuyến đê để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.